Sputnik Light kết hợp vắc xin khác an toàn, Hong Kong quá tải do Omicron

Theo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), kết quả thử nghiệm dùng kết hợp vắc xin AstraZeneca và Sputnik Light không cho các tác dụng phụ nghiêm trọng.

“Kết quả tạm thời của giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng đánh giá tính an toàn và sinh miễn nhiễm trong việc sử dụng kết hợp vắc xin AstraZeneca và thành phần đầu tiên của vắc xin Sputnik V, tức Sputnik Light, không cho thấy các tác dụng phụ nghiêm trọng”, hãng tin TASS dẫn thông cáo của RDIF đưa ra hôm 14/2, nêu rõ.

Vắc xin phòng Covid-19 Sputnik Light. Ảnh: Sputnik

Vắc xin phòng Covid-19 Sputnik Light. Ảnh: Sputnik

“Trong các nghiên cứu với 100 tình nguyện viên ở Nga và 100 tình nguyện viên ở Azerbaijan, sự kết hợp của các loại vắc xin đã thể hiện tính an toàn và khả năng dung nạp tối ưu, phù hợp với kết quả của những cuộc thử nghiệm lâm sàng trước đây về tính an toàn của vắc xin AstraZeneca, Sputnik V và Sputnik Light”, thông cáo cho biết thêm.

Theo RDIF, quá trình theo dõi các tình nguyện viên được tiếp tục trong 57 ngày sau liều tiêm đầu tiên, và cho thấy tỷ lệ an toàn cao khi sử dụng kết hợp các loại vắc xin. Đồng thời, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến việc tiêm chủng được phát hiện trong quá trình quan sát.

Thông tin được hãng thông tấn Sputnik công bố cho thấy, vắc xin Sputnik Light do Trung tâm Gamaleya phát triển là thành phần đầu tiên của vắc xin phòng Covid-19 Sputnik. Hiện Sputnik Light được phê duyệt sử dụng tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Một số quốc gia như Argentina, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), San Marino và Philippines đã cho phép dùng Sputnik Light để làm liều vắc xin tăng cường.

Hong Kong quá tải do Omicron

Người đứng đầu đặc khu Hong Kong, Trung Quốc, Carrie Lam cho hay, cuộc ‘tấn công’ của các ca nhiễm Covid-19 mới đã giáng một đòn nặng nề và áp đảo khả năng đối phó dịch bệnh của giới chức y tế nơi này.

“Tình hình dịch bệnh không được như mong muốn, và chính quyền cảm thấy lo lắng và tiếc về nó. Các quan chức cấp cao của Hong Kong sẽ làm việc với Chính phủ Trung Quốc để tăng cường khả năng xét nghiệm và cách ly của các cơ sở, cũng như đảm bảo nguồn cung ứng từ các bộ xét nghiệm nhanh, thiết bị bảo hộ cho tới các loại rau củ tươi”, bà Lam nói với tờ The Guardian.

Số liệu được The Guardian công bố cho thấy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hong Kong kể từ khi dịch bùng phát đến nay đã vượt mốc 25.000 người. Trong đó, khoảng 11.700 ca được ghi nhận kể từ tháng 12 năm ngoái.

Một số chuyên gia y tế cảnh báo rằng, tổng số ca mắc Covid-19 ở Hong Kong có thể tăng lên mức 28.000 ca vào cuối tháng sau, nếu tỷ lệ người trên 70 tuổi tại đây được tiêm vắc xin phòng Covid-19 không tăng lên.

Hàn Quốc lên kế hoạch tiêm mũi vắc xin tăng cường thứ hai

“Các nhóm người thuộc nguy cơ mắc bệnh cao sẽ là những người đầu tiên được nhận vắc xin tăng cường thứ hai, hay còn gọi là mũi tiêm thứ tư. Chúng tôi đang lên kế hoạch cung cấp mũi thứ tư cho những người sinh sống ở viện dưỡng lão, các trung tâm chăm sóc sức khỏe hay các cá nhân bị từ chối tiêm chủng vào cuối tháng này”, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol nói với hãng tin Channel News Asia.

Theo số liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố, ít nhất 44,2 triệu người, tương đương 86,2% tổng dân số Hàn Quốc đã được nhận đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 15/2 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 413,6 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 5,84 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 335,2 triệu trường hợp.

Theo truyền thông Anh, bà Camilla, vợ của Thái tử Anh Charles được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 14/2. “Nữ công tước xứ Cornwall được phát hiện dương tính với Covid-19, và đang tự cách ly. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ những hướng dẫn phòng bệnh từ Chính phủ Anh”, tờ The Guardian dẫn thông cáo từ lâu đài Clarence House, nêu rõ.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-covid-19-ngay-15-2-sputnik-light-ket-hop-loai-khac-an-toan-815586.html