Spotlight 2021: Cháy hết mình trong mùa dịch cùng đêm nhạc hội của sinh viên trường Báo

Tối ngày 10/12, nhạc hội 'Spotlight 2021 - Archery' đã chính thức được công chiếu trực tuyến trên kênh fanpage Facebook của chương trình và nhận được nhiều sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đông đảo cộng đồng mạng.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện chào tân sinh viên của khoa Tuyên truyền, Spotlight 2021 đã mang đến một làn gió mới thổi bay những lo lắng, xua đi những muộn phiền của các bạn sinh viên K41 với chủ đề Archery - cánh cung tiếp sức cho mũi tên phá tan mọi trở ngại để bắn trúng hồng tâm.

Poster chính thức của Spotlight 2021 - Archery và hình ảnh cung tên đầy ý nghĩa.

Poster chính thức của Spotlight 2021 - Archery và hình ảnh cung tên đầy ý nghĩa.

Năm 2021 quả thực là một năm đặc biệt khó khăn khi chúng ta phải tiếp tục ứng phó với những đợt dịch bệnh bùng phát đột ngột gây hoang mang, lo sợ cũng như những diễn biến khó lường của chúng. Thế nhưng, những sĩ tử K41 đã xuất sắc “vượt vũ môn’’, từng bước xây dựng nền móng vững chắc trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Và để chúc mừng thành công ấy, Ban Tổ chức Spotlight 2021 - Archery đã mang đến một đêm nhạc hội bùng nổ cảm xúc với điểm nhấn là vở kịch Thanh Xuân. Đây một “bữa tiệc tinh thần thịnh soạn”, cũng là một món quà đặc biệt tràn đầy tình cảm, gửi gắm bao lời động viên, khích lệ dành cho K41 năm nay.

Những câu chuyện bên bữa ăn gia đình gợi nhắc hồi ức về một thời thanh xuân cuồng nhiệt.

Thanh Xuân là vở kịch xoay quanh những câu chuyện gia đình, những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và sự trao chuyển, kế thừa những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Đây chính là vở kịch bước ra từ cuộc sống, là hồi tưởng của ông bà An Bình về một thời thanh xuân nhiệt huyết, dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để đạt được mơ ước. Nhưng không dừng lại ở đó, tuổi trẻ ấy còn chứa đựng cả một tình yêu cháy bỏng luôn thường trực, thứ tình yêu khiến con người ta trở nên gắn kết, trở thành sức mạnh giúp ta vượt lên trên tất cả. Để rồi khi hồi tưởng kết thúc, tuổi trẻ năm đó lại trở thành đóa hoa điểm xuyết cho cuộc đời, hóa thân trong tình yêu gia đình và mang tới những động lực mạnh mẽ cho thế hệ tiếp nối tương lai.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với những ước mơ, hoài bão và một tình yêu cháy bỏng, lãng mạn.

Với nội dung mới mẻ nhưng cũng không kém phần gần gũi, chạm tới hiện thực nhưng lại không mất đi tính lãng mạn, bay bổng của thể loại nhạc kịch, Thanh Xuân thực sự đã khiến cho cho người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp, khiến họ hóa thân thành một phần của nhân vật, đồng thời tạo ra khoảng thời gian tinh tế để mỗi khán giả nhìn lại thước phim của cuộc đời mình, về quãng thời gian êm đềm bên gia đình và làm cháy lại những cảm xúc, thúc giục của tuổi trẻ. Rồi từ đó, mỗi người lại càng thêm kiên định với ý chí của mình, góp một phần sức lực không nhỏ vào công cuộc tái thiết và phát triển chung của đất nước.

Hồi ức kết thúc, để rồi câu chuyện khi xưa trở thành động lực mạnh mẽ tiếp sức cho thế hệ mai sau.

Bên cạnh Thanh Xuân, chương trình cũng mang đến nhiều tiết mục văn nghệ tuyệt vời, mang lại không khí vô cùng sôi động của đêm nhạc hội.

Cháy hết mình cùng tiết mục vũ đạo đầy cuốn hút.

Những điệu múa uyển chuyển đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, chương trình phải thay đổi nội dung kịch để phù hợp với hoàn cảnh. Mặc dù vắng đi lời hò reo của khán giả khi công chiếu online, nhưng tâm huyết và sự cố gắng của Ban Tổ chức Spotlight 2021 - Archery dường như đã chạm tới trái tim người xem. Đêm hội đã chứng minh được sự thành công trong năm đầu tiên công chiếu trực tuyến với lượng tương tác khủng đến từ sự hưởng ứng của các bạn sinh viên Báo chí và đông đảo cộng đồng mạng.

Ngô Tuệ Linh - Trưởng Ban Tổ chức đêm nhạc hội Spotlight 2021 chia sẻ: Vì tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nên Ban Tổ chức chương trình đã quyết định chào tân sinh viên dưới hình thức online.

Những ngày đầu trong khâu chuẩn bị, mình thấy mọi thứ rất khó vì ai cũng lần đầu tiên làm sự kiện theo hình thức này. Nhưng dần dần, với sự quyết tâm và đồng lòng của hơn 100 thành viên, Ban Tổ chức sự kiện cũng đã đưa mọi thứ vào đúng với quỹ đạo vốn có. Mặc dù còn nhiều sai sót nhưng thành quả mà tất cả chúng mình gây dựng nên đều rất đáng tự hào."

Bạn Chế Bích Ngọc, tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Spotlight 2021 như một món quà tinh thần dành tặng cho tân sinh viên chúng mình. Dù mới vào năm học mới, phải làm quen với môi trường mới, nhưng bằng sự chào đón nhiệt tình của các anh chị khóa trên và đặc biệt là các chương trình chào tân sinh viên đầu năm đã khiến cho chúng mình cảm thấy thoải mái, tự tin hơn rất nhiều. Đây quả thực là một trong những chương trình ý nghĩa nhất dành tặng cho bản thân mình và toàn thể tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền."

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/spotlight-2021-chay-het-minh-trong-mua-dich-cung-dem-nhac-hoi-cua-sinh-vien-truong-bao-post1400540.tpo