Southgate hãy xây dựng ĐT Anh theo phong cách của Guardiola

Với những nhân sự hiện có trong tay, HLV Gareth Southgate đủ sức hướng ĐT Anh theo đuổi phong cách chơi bóng mà người đồng nghiệp Pep Guardiola áp dụng tại Man City.

EURO 2020 mà trước mắt là những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 có thể sẽ là thời điểm thích hợp để HLV Southgate thoát khỏi sự bảo thủ trong triều đại của mình,hướng đến những cách tiếp cận trận đấu khác nhau do ĐT Anhđang sở hữu cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến.

Việc Southgate quyết định loại bỏ hậu vệ trẻ tài năng Trent Alexander-Arnold có thể gây khó hiểu cho nhiều người, đặc biệt là khiến BLĐ Liverpool khó chịu và phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, quan điểm của Southgate là hoàn toàn chính xác, bởi Alexander-Arnold đang có phong độ không tốt xuyên suốt mùa giải này.

Đôi khi các cầu thủ được chọn hoặc bị loại hoàn toàn bởi các màn trình diễn gần đây của họ. Đôi khi danh tiếng của một cầu thủ dường như giúp họ trở thành một lựa chọn mặc định. Trên thực tế, các đội bóng mà Southgate thường không có một đường lôírõ ràng, và cho đến giờ điều đó dương như lạilà một thế mạnh.

Chiến lược gia người Anh luôn ở ranh giới lựa chọn giữa những cầu thủ trẻ máu lửa và các cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm, giữa việc áp dụng chiến thuật phòng ngự chắc chắn hay phong cách kiểm soát bóng, giữa một nhóm cầu thủ chính thức và một nhóm những cái tên được lựa chọn để xoay vòng.

Đó là phong cách lựa chọn phù hợp cách quản lý chung của Southgate: một hành động cân bằng giữa chủ nghĩa bảo thủ trong phòng ngự và việc áp dụng các kỹ thuật tiến bộ hơn cho tuyển Anh, xuất phát từ niềm tin rằng tuyển Anh cần phải chơi một trận đấu thận trọng và phản ứng tốt hơn khi họ tiến sâu hơn ở các giải đấu.

HLV Southgate đang sở hữu nhiều ngôi sao để có thể thay đổi phong cách chơi của ĐT Anh.

HLV Southgate đang sở hữu nhiều ngôi sao để có thể thay đổi phong cách chơi của ĐT Anh.

Tuy nhiên, điều này có lẽ cần phải thay đổi, bởi thời thế đã khác và ĐT Anh hiện có đủ nhân lực để làm điều đó. Một lứa cầu thủ Anh tiến bộ mới đang dần trưởng thành và do đó, đã đến lúc Southgate phải trở nên táo bạo hơn trong chiến thuật và lựa chọn đội hình của mình.

EURO mùa hè này là cơ hội để bóng đá Anh hoàn thành bước chuyển mình trên trường quốc tế. Sự kỳ vọng cuồng nhiệt từ giới truyền thông và áp lực thành tích không còn đè nặng lên đội tuyển Anh hoàn toàn là nhờ sự quản lý của Southgate. Để thực hiện những kỳ vọng đó, lối chơi thận trọng và có tổ chức là cách tiếp cận đúng đắn đối với ĐT Anh tại World Cup 2018.

Sự vắng mặt của Alexander-Arnold được thay thế bởi Kieran Trippier cho thấy sự thận trọng, cũng như việc đưa Jesse Lingard vào thế chỗ Emile Smith Rowe và Eric Dier thay cho Ezri Konsa. Những lựa chọn này chắc chắn cho thấy Southgate tiếp tục với tâm lý an toàn là trên hết. Điều này cũng cho thấy, ĐT Anh bây giờ có rất nhiều cầu thủ tài năng theo ý của họ.

Một thập kỷ sau khi mở cửa St. George Park (trung tâm huấn luyện quốc gia Anh) và sự ra đời của 'DNA' nước Anh bởi Dan Ashworth, hệ thống này đang đơm hoa kết trái. Nhưng DNA của công chúng tiếp tục là trụ cột cho chủ nghĩa cá nhân - niềm tin vào các cầu thủ ngôi sao hơn năng lực hệ thống - và EURO 2020 là thời điểm để thay đổi nhận thức đó.

Nói cách khác, ĐT Anh nên tập trung vào việc đưa càng nhiều cầu thủ trẻ, kỹ thuật vào càng tốt, cố gắng xây dựng một đội hình đặt Phil Foden, Mason Mount, Smith Rowe và Bukayo Saka làm trung tâm.

Mount, Saka đang được xem là tương lai của ĐT Anh.

Saka không được đánh giá cao như Jadon Sancho, nhưng cầu thủ của Arsenal có cống hiến nhiều hơn ở triết lý mở rộng từ cánh phải. James Maddison gây được nhiều sự chú ý, nhưng cách chơi thông minh của Mount, giúp tuyến giữa trở nên cân bằng, giàu sức chiến đấu và biến ĐT Anh trở nên hiện đại hơn trong việc triển khai bóng.

Sự sáng tạo tinh tế hơn và độ linh hoạt chiến thuật này cũng cần được thực hiện trong phòng thủ. Những cầu thủ như Dier, Harry Maguire và Tyrone Mings có giá trị như những sức mạnh truyền thống trong hàng phòng ngự của đội tuyển Anh, nhưng nghệ thuật chơi bóng tinh tế của Konsa và John Stones phù hợp hơn với một đội tuyển chọn cách chơi linh hoạt, uyển chuyển.

Tương tự như vậy, Jordan Pickford mang đậm phong cách của Joe Hart, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi một cách kém cỏi thông qua những pha xử lý tồi và tốt nhất là nên ở nhà. Những cái tên như Dean Henderson, Sam Johnstones cho thấy sự an toàn, cả về khả năng phản xạ, sự lì lợm cũng như tâm lý thi đấu.

Về đội hình xuất phát của đội tuyển Anh tại EURO, sự thay đổi phong cách được đề xuất ở đây sẽ đáng chú ý nhất trong việc điều chỉnh lại hàng tiền vệ trung tâm. Sơ đồ 3-4-3 được sử dụng tại World Cup 2018 vốn mang tính phòng ngự và thận trọng nên bị xóa số. Và thay vào đó, Southgate nên sử dụng sơ đồ 4-3-3 với duy nhất một tiền vệ tổ chức phía sau hai tiền vệ trung tâm dâng cao của đội tuyển Anh.

Henderson và Declan Rice sát cánh cùng nhau sẽ hạn chế lối chơi của ĐT Anh.

Jordan Henderson sẽ là mỏ neo, quán xuyến khu vực trước vòng cấm đội nhà, đảm bảo an toàn từ xa cho hàng phòng ngự. Nhiều ý kiến cho rằng Declan Rice và Henderson đá cặp ở khu trung tuyến sẽ đảm bảo sự cân bằng cho ĐT Anh, nhưng phong cách chơi của hai cầu thủ này tạo ra cảm giác rằng nước Anh đang bị kẹt giữa những năm tháng xưa cũ, bởi sự dư thừa tài năng ở hàng tiền vệ, giống như thời Frank Lampard - Steven Gerrard.

Vì thế, lựa chọn giữa Rice và Henderson, Southgate nên chọn một người. Đá ở phía trên vị trí tiền vệ mỏ neo sẽ là bộ đôi Foden và Mount, hai trong số những tài năng trẻ sáng giá mà bóng đá Anh đang sở hữu. Việc thường xuyên ra sân ở những đội bóng lớn giúp Foden và Mount ngày càng trưởng thành.

Xa hơn, trên hàng tiền đạo gồm Jack Grealish, Harry Kane và Saka mang đến nhiều phương án tấn công tốt nhất. Sự hòa nhập của Grealish là một điểm nhấn cho tính cá nhân, một dàn sao cân bằng giữa Foden và Mount, trong khi Saka là tương lai của đội tuyển Anh. Tài năng trẻ của Arsenal là hiện thân của sự thông minh và kỹ thuật tinh tế mà nước Anh nên nắm bắt.

Southgate, cho đến nay, nghiêng về chủ nghĩa bảo thủ với vai trò thuyền trưởng của ĐT Anh. Bây giờ là lúc để thực hiện một bước tiếp theo táo bạo hơn. Đội hình 23 người sau đây được lựa chọn dựa trên khả năng kỹ thuật, trí thông minh chiến thuật và quan trọng là sự linh hoạt trong cách chơi.

Ví dụ, Rice hoàn toàn có thể được chọn làm trung vệ thứ tư cũng như tiền vệ phòng ngự thứ hai của đội tuyển Anh, trong khi Saka được xếp vào danh sách cả tiền vệ cánh phải và tiền vệ trung tâm. Ý tưởng chính là xây dựng đội tuyển Anh theo cách của Pep Guardiola - một chiến lược gia hiện đại được định nghĩa bằng thứ bóng đá thẩm mỹ. Giống như Guardiola ở Man City, Southgate bây giờ có những cầu thủ để trình diễn ở đẳng cấp đó.

CLIP: Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' của Haaland vào lưới Schalke. Nguồn: Bundesliga.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/southgate-hay-xay-dung-dt-anh-theo-phong-cach-cua-guardiola/20210325094402078