Southampton 1-3 Liverpool: Bóng dáng nhà Vô địch

Southampton dù ghi bàn trước và được chơi trên sân nhà nhưng cũng không thể cản được Liverpool, đội bóng đang thể hiện hình bóng của nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Liverpool đang thể hiện rõ hình bóng nhà vô địch

Liverpool đang thể hiện rõ hình bóng nhà vô địch

Southampton thể hiện rõ quyết tâm chạy trốn tấm vé xuống hạng cuối cùng của Ngoại hạng Anh bằng cách nhập cuộc đầy quyết tâm trước Liverpool. Chính điều này đã khiến đội khách bất ngờ và Southampton thậm chí còn có bàn mở tỷ số rất sớm từ phút thứ 9 của Shane Long. Tuy nhiên, lợi thế này đã bị san bằng ở phút 36 cho đội khách nhờ công của Naby Keita, tiền về rất ít khi được đá chính mùa này.

Naby Keita đã chứng tỏ được mình khi được đá chính

Hiệp 2, Southampton vẫn tiếp tục thể hiện sự cố gắng của mình trước sức ép từ Liverpool. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cũng chỉ giúp họ cầm cự được đến phút 80 khi Salah tiếp tục nổ súng. Sau khi ghi bàn, Salah đã phải nhận thẻ vàng vì hành vi cởi áo ăn mừng nhưng với anh và Liverpool, thẻ vàng này là rất xứng đáng. Salah tiếp tục đóng vai người hùng cho Liverpool đồng thời thiết lập kỷ lục cầu thủ chạm mốc 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử của đội bóng thành phố cảng. Quang trọng hơn, anh đã chứng tỏ được phẩm chất ngôi sao đúng lúc khi đội bóng của mình cần. Bàn thắng này là bàn thắng 3 điểm, tương tự như bàn vào lưới Tottenham ở vòng trước. Cũng nhờ bàn thắng này, Liverpool đá dễ hơn và Henderson khép lại trận đấu với bàn nâng tỷ số lên 3-1. Ngược dòng thành công, Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng và quan trọng hơn là uy hiếp mạnh mẽ tinh thần của Manchester City vì lịch thi đấu còn lại của Manchester City là nặng hơn hẳn so với Liverpool.

Salah đang làm câm lặng mọi chỉ trích

Kỷ lục ghi bàn mới của Liverpool đã được thiết lập bởi "vị thần" Ai Cập

Henderson ghi bàn để kết thúc trân đấu

Mọi chỉ trích vào ngôi sao số 1 của Liverpool đã bị câm lặng khi Salah liên tiếp nổ súng với những bàn thắng quyết định. Giờ thì Salah giống như một vị thần Ai Cập đối với Liverpool và khiến cổ động viên Quỷ đỏ có niềm tin lớn lao vào chức vô địch ngoại hạng Anh mùa này cũng như chức vô địch Champion League. Tuần tới sẽ là tuần quyết định với Liverpool khi ngày 10/4 họ sẽ tiếp Porto trên sân nhà ở trận lượt đi Champion League và 14/4 sẽ tiếp Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Nếu có thể vượt qua 2 trận đấu này, đặc biệt là Chelsea, chắc chắn cơ hội vô địch của Liverpool sẽ trở lên vượt trội so với Manchester City. Với phong độ hiện tại của Salah, Liverpool đang có trong tay một vị thần, vì thế chẳng có lý do gì để họ phải e ngại các đối thủ. Rõ ràng ở mùa bóng này, Liverpool đang chứng tỏ không đội bóng nào xứng đáng hơn họ để bước lên ngôi vương của giải Ngoại hạng Anh.

Với phong độ cao, Salah có thể nhấn chìm mọi hàng thủ

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/southampton-13-liverpool-bong-dang-nha-vo-dich-50135.html