Sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng

Sốt xuất huyết, tay chân miệng là những bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ bùng phát mạnh thành dịch. Các chuyên gia cảnh báo người dân cần chú ý các dấu hiệu và công tác phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng hiện nay.Sốt cao, đau nhức toàn thân là những triệu chứng mà các bệnh nhân này mắc phải trước khi nhập viện. Tuy nhiên hầu hết họ đều không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết, chỉ khi các triệu chứng quá nặng họ mới đi khám và buộc phải nhập viện điều trị.Theo ngành y tế, đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận hơn 67 nghìn ca sốt xuât huyết, gần 18 nghìn ca tay chân miệng và hơn 27 nghìn trường hợp mắc sởi. Trong đó, sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng cục bộ tại một số tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này các chuyên gia cũng đã xây dựng và cập nhật mới về quy trình xử lý cũng như phác đồ điều trị bệnh để giảm thiểu tối đa việc lây lan cũng như tử vong.Ngành y tế nhận định, thời gian tới, dịch bệnh sẽ diễn biến vô cùng phức tạp, trong đó SXH là đáng lo ngại nhất. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì ý thức người dân trong phòng chống, xử lý dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng đặc biệt là tiêu diệt bọ gậy./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sot-xuat-huyet-tay-chan-mieng-gia-tang