'Sốt ruột' với vòng loại World Cup vì dịch Covid-19

HLV Park Hang-seo đã 2 lần lùi thời gian trở lại Việt Nam bởi trở lại ông cũng không có việc gì để làm khi mùa giải mới vẫn đang 'án binh bất động', sớm nhất phải đầu tháng sau mới có thể khai diễn. Điều này có nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều lựa chọn cho đợt tập trung vào ngày 21-3 tới và các cầu thủ cũng khó đạt phong độ cao.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ dài

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ dài

Trong khi đó, các tuyển thủ Thái Lan thi đấu trong nước và 4 ngôi sao tại Nhật Bản đã kịp “làm nóng” khi Thai League vẫn diễn ra bình thường, đã bắt đầu vào cuối tuần qua, còn J.League 1 sẽ khai mạc vào hôm nay 21-2. Đáng ngại hơn là 3 đối thủ còn lại ở lượt về vòng loại World Cup 2022 đều có những chuẩn bị hết sức ráo riết.

Ở cuộc đối đầu có ý nghĩa rất quan trọng tại Malaysia vào ngày 31-3, trong khi Việt Nam mất 4 trụ cột vì thẻ phạt (Trọng Hoàng, Đình Trọng) và chấn thương (Huy Hùng, Xuân Trường) thì đội chủ nhà lại có sự tăng cường mạnh mẽ bởi các cầu thủ nhập tịch. Sau Sumareh, Malaysia vừa có thêm tiền vệ gốc Kosovo Liridon Krasnniqi. Đây là mùa giải thứ 6 ngôi sao 28 tuổi này chơi bóng ở Malaysia trong màu áo các CLB Kedah, Melaka và hiện đầu quân cho đương kim vô địch Johor Darul Ta’zim, được coi là cầu thủ ngoại thành công nhất ở Malaysia Super League. Dự kiến cuối tháng này tiền đạo Brasil De Paula cũng hoàn tất thủ tục để trở thành cầu thủ nhập tịch thứ 3 của Harimau Malaya. HLV Tan Cheng Hoe đánh giá Liridon và De Paula không những sở hữu thể hình, thể lực hoàn hảo, mà còn có các kỹ năng tuyệt vời để bổ sung sức mạnh cho hàng công. Ngày mai 22-2, tuyển Malaysia sẽ có trận giao hữu với Bahrain, sau đó di chuyển sang UAE gặp đội chủ nhà vào ngày 26-3 trước khi trở về sân nhà chuẩn bị cho trận tiếp Việt Nam.

UAE, đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam vào ngày 9-6 còn “tích cực” hơn. Chỉ trong vòng chưa tới 3 tuần đã ồ ạt nhập tịch 3 chân sút Nam Mỹ ghi tổng cộng 35 bàn trong mùa này: tiền đạo Taglibue (Argentina) và bộ đôi tấn công người Brazil Caio Canedo, Virginio de Lima. Trong đó nổi bật là cầu thủ 26 tuổi Lima, từng chơi cho CLB lừng danh Vasco da Gama (Brasil), đã ghi ghi 102 bàn thắng trong 130 trận cho Al Wasl, đội bóng 7 lần vô địch UAE, đoạt danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất UAE Pro League 2016-2017. Cùng với 3 gương mặt tấn công ngoại, ở hàng thủ UAE có sự trở lại của Khalifa và Yusuf giúp HLV Jovanovic có rất nhiều sự lựa chọn.

Trong khi đó, dù đã không còn hy vọng nhưng Indonesia hứa hẹn sẽ có cuộc tái sinh mạnh mẽ và chắc chắn trong cuộc gặp lại trên sân Mỹ Đình vào ngày 4-6, tuyển Việt Nam sẽ không có một trận đấu dễ dàng như chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi tại Bali. Sau thất bại tan nát 5 trận toàn thua ở lượt đi, từ niềm cảm hứng Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, Indonesia đã ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong. Mới 49 tuổi và thừa nhận ông Park là thầy, hình mẫu để học hỏi, nhưng chiến lược gia này có bản CV “khủng” hơn nhiều khi là HLV tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 ở World Cup 2018, á quân U.23 châu Á và vào tứ kết Olympic Rio 2016, vào vòng 1/8 U20 World Cup 2017; ở cấp CLB dẫn dắt Seongnam Ilhwa Chunma vô địch AFC Champions League 2019.

Không thể không sốt ruột!

Thay cho Iraq, đội bóng Trung Á Kyrgyzstan không ngại dịch Covid-19 đã nhận lời giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26-3. Bởi cũng như Việt Nam, tại bảng F, Kyrgyzstan được nghỉ lượt đấu ở ngày này và thi đấu tại Việt Nam sẽ rất thuận tiện bởi sau đó họ sẽ bay thẳng sang Myanmar gặp đội chủ nhà vào ngày 31-3. Trận lượt đi Myanmar thua 0-7 và đang bị FIFA, AFC nghi vấn điều tra. Kyrgyzstan hiện đứng nhì bảng F, kém Nhật Bản 5 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/sot-ruot-voi-vong-loai-world-cup-vi-dich-covid-19-2989273/