'Sốt' lựu khổng lồ có giá hơn 300 nghìn đồng/quả

Gần đây thị trường hoa quả nhập ngoại Việt Nam đang 'sốt' quả lựu khổng lồ, có giá bán lên tới hơn 300 nghìn đồng/kg nhưng vẫn hút khách mua.

Loại hoa quả nhập ngoại đang được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm trong thời gian gần đây là lựu "khổng lồ", có trọng lượng từ 600 gr đến 800 gr, thậm chí có quả tới hơn 1kg. Loại quả này được các cửa hàng trái cây nhập khẩu cho biết nhập về từ Peru, Ấn Độ và Nam Phi.

Giá của 3 loại lựu này từ 270 nghìn đồng đến 350 nghìn đồng/kg, khách hàng có thể mua cả thùng với giá lê đến tiền triệu.

Quả lựu khổng lồ, mỗi quả nặng từ 600 gr đến 800 gr, có quả tới hơn 1kg.

Chị Minh Anh (nhân viên cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, Việt Nam không có vùng trồng lựu nên không đủ cung cấp ra thị trường.

So với lựu đang bán trên thị trường thì lựu nhập khẩu giá cao hơn nhiều, ưu điểm là mặt hàng này được giám sát với quy trình nhập khẩu nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng đầu vào, có giấy tờ nhập khẩu, tem nhãn.

Lựu nhập khẩu được nhiều người đánh giá khá ngon và ngọt.

Về đặc điểm, dễ nhận thấy sự khác biệt của lựu nhập từ các nước Peru, Ấn Độ, Nam Phi so với lựu Trung Quốc là quả rất to, một quả lựu trung bình có giá hơn 200 nghìn đồng/quả, quả hơn kg giá trên 300 nghìn đồng.

Nói về sở thích ăn lựu, cô Huyền (sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Lựu ăn ngọt mát lại tốt cho sức khỏe. Nhưng khi đọc báo thấy bảo lựu ở Việt Nam đa phần là lựu Trung Quốc nên từ lâu tôi không mua lựu ngoài chợ nữa, chỉ đặt mua lựu ở các cửa hàng trái cây nhập”.

Quả lựu nặng hơn 1kg có giá hơn 300 nghìn đồng.

Theo chị Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, lựu Peru có vị ngọt mát, hơi chua, rất dễ ăn, mặc dù giá đắt nhưng lựu Peru sạch, chứa nhiều vitamin nên các chị em yên tâm hơn khi mua lựu Trung Quốc ngoài chợ.

Ngoài lựu Peru, các cửa hàng trái cây nhập khẩu còn có lựu Ấn Độ, lựu Ai Cập... Tùy theo mùa, đợt hàng mà khách hàng lựa chọn để thưởng thức đúng vị.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/sot-luu-khong-lo-co-gia-hon-300-nghin-dongqua-a240841.html