SOS - 'Thần chết' chực chờ trên QL1A qua tỉnh Bình Định

Chỉ tính từ 16 giờ ngày 23-5 đến 4 giờ ngày 24-5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị thương nặng. Hầu hết các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Chỉ tính từ 16 giờ ngày 23-5 đến 4 giờ ngày 24-5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị thương nặng. Hầu hết các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại H. Phù Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại H. Phù Mỹ.

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 16 giờ ngày 23-5, tại Km 1186 QL1A, đoạn qua thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh (H. Phù Cát) làm 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thành (43 tuổi, trú thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh, H. Phù Cát). Thời điểm trên, ô-tô khách BKS 77B-004.98 do Trương Đình Chăm (1988, trú xã Cát Minh, H. Phù Cát) lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên xảy ra va chạm xe gắn máy BKS 77E1-396.31 do bà Thành điều khiển trên QL1A đang chuyển hướng qua đường. Vụ va chạm khiến bà Thành tử vong tại chỗ, xe máy bị cuốn vào gầm ô-tô khách. Sau đó, xe ô-tô khách tiếp tục tông vào 2 ngôi nhà bên đường gây hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra lúc 19 giờ 20 ngày 23-5, tại Km 1140+70 QL1A, đoạn qua thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân (H. Hoài Nhơn) giữa ô-tô tải với xe gắn máy làm 2 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là vợ chồng ông Đoàn Thế Kính (57 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi, cùng trú thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn). Thời điểm đó, ô-tô tải BKS 64C-026.86 do tài xế Dương Hải Âu (30 tuổi, trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy trên QL1A theo hướng Bắc – Nam. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BKS 77C1-557.94 do ông Kính điều khiển chở vợ đang sang đường. Hậu quả, làm vợ chồng ông Kính tử vong tại chỗ. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn bước đầu xác định là do tài xế ô-tô tải không giảm tốc độ khi qua khu dân cư; ông Đoàn Thế Kính điều khiển xe máy qua đường không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn.

Vụ tai nạn giao thông mới nhất xảy ra lúc 4 giờ sáng 24-5, tại Km 1178+750 QL1A (ngã ba đường tránh thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ) làm 2 người thương vong. Xe khách BKS 72B-026.07 do tài xế Hoàng Bá Ngự (46 tuổi, ở xã An Nhứt, H. Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chạy trên QL1A theo hướng Nam-Bắc. Khi đến địa phận trên thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 76G1- 306.47 do anh Nguyễn Hồng Vân (27 tuổi) điều khiển chở chị Võ Thị Hội (19 tuổi, cùng trú H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh Vân chết tại chỗ, chị Hội bị nguy kịch đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nói về nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông, trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT CA Bình Định cho biết: Các vụ tai nạn giao thông trên, Cơ quan CA đang điều tra, tuy nhiên căn cứ hiện trường ban đầu thì nguyên nhân do người điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ. Đặc biệt là các tài xế xe ô-tô đều chạy quá tốc độ, người đi xe máy thì thiếu quan sát dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên. Hãy tuân thủ luật giao thông đường bộ để bảo vệ tính mạng mình và những người xung quanh”.

QUÝ HIỀN

XE KHÁCH TÔNG NHAU, 7 NGƯỜI Bị THƯƠNG

Hiện trường vụ TNGT khiến 7 người bị thương.

Khoảng 3 giờ 40 ngày 24-5, tại Km 179+100 QL25, đoạn giao với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh H. Chư Sê (TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai) xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe khách làm 7 người bị thương. Thời điểm trên, xe khách BKS 81B-005.14 do lái xe Trần Ngọc Vinh (1974, trú H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có 19 người lưu thông hướng TP Pleiku – H. Phú Thiện (Gia Lai). Khi đến Km 179+100 QL25 đã va chạm với xe khách BKS 47B-017.70 do lái xe Phan Trọng Phương (1976, trú H. Krông Pắk, Đăk Lăk) điều khiển chở 14 người lưu thông hướng từ TP Pleiku- Đăk Lăk. Vụ TNGT làm 7 người cả trên 2 xe bị thương, 2 xe ô-tô hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, CAH Chư Sê đã kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, giải phóng hiện trường tránh ùn tắc và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

M.TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_206808_sos-than-chet-chuc-cho-tren-ql1a-qua-tinh-binh-dinh.aspx