SOS - bóng cười đầu độc giới trẻ

Thời gian gần đây, trong giới trẻ Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, tình trạng hít 'bóng cười' trong những 'cuộc vui' vẫn đang diễn ra lan tràn, không thể kiểm soát. Theo các chuyên gia, bóng cười gây nghiện và có những tác hại không thua gì ma túy, song lại được quản lý hết sức lỏng lẻo. Đã đến lúc phải có chế tài mạnh mẽ hơn đối với loại độc chất vô cùng nguy hiểm này.

Tệ sử dụng bóng cười trong sinh nhật

Tối cuối tuần, tôi theo chân một dân chơi Hà thành tên Hùng Anh có mặt tại căn biệt thự trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Hôm nay là buổi sinh nhật của M.P - một cô gái trẻ, tuổi 9x đời cuối, song đã là chủ một chuỗi spa khá ăn khách.

Ngôi biệt thự khá rộng rãi mà hiện chỉ có mình M.P ở. Căn phòng tầng 2 khoảng 30m2 được bài trí hệt như một quầy bar với dãy ghế cao lênh khênh, những bàn tròn cùng bia rượu, đồ ăn nhanh chất đầy. Có một sân khấu nhỏ và một DJ đang chơi những bản nhạc điện tử cùng hệ thống đèn nháy xanh đỏ tím vàng. Ở ngoài nhìn vào thì căn biệt thự này khá yên tĩnh, song khi mở cánh cửa cách âm thì những người ngoại đạo sẽ phải choáng váng trước khối âm thanh nhạc điện tử đánh đến tức ngực.

Khi chúng tôi đến, đã có khoảng 20 nam thanh nữ tú, cả một số cô cậu mắt xanh tóc vàng đứng ngồi túm tụm quanh những bình shisha đang “đỏ lửa”. Nhiều khuôn mặt non choẹt, “búng ra sữa” thi nhau hút rồi phả khói mù mịt.

Chủ nhân của buổi tiệc mặt đỏ ửng, vẻ như đã uống khá nhiều, cầm chiếc ly cụng với chúng tôi, nói lào phào những câu gì mà tôi nghe không rõ. Ít phút sau, một đội phục vụ từ tầng 3 mang xuống hàng chùm bóng bay đã được thổi căng hết mức, chia cho mỗi người một quả. Nhiều thành viên hưởng ứng rất nhiệt tình bằng những tiếng hú hét. Sau ít phút hít bóng cười, cùng rượu mạnh, các “dân bay” càng lúc càng “quẩy” nhiệt tình hơn. Không khí đặc quánh mùi người, mùi shisha. Không chịu nổi sự ngột ngạt cùng khối âm thanh nhức đầu, tôi lặng lẽ cáo lui.

Đội Quản lý thị trường số 15 phát hiện lượng lớn bình chứa khí và bóng bay nghi để bơm bóng cười.

Được biết, “bóng cười” thực chất là những quả bóng bay được bơm loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Cũng theo Hùng Anh, bóng cười du nhập vào Việt Nam khoảng gần chục năm trở lại đây, chủ yếu theo chân người nước ngoài và một số du học sinh. Ban đầu nó chủ yếu được bán tại các quán bar dành cho người nước ngoài và cho khách “Tây” sử dụng. Tuy nhiên, dần dà nó đã thâm nhập vào giới trẻ Hà Nội nhanh một cách bất ngờ.

Với nhiều dân chơi có máu mặt, mỗi buổi “offline” gặp gỡ bạn bè, hay hội nhóm, đặc biệt là các dịp sinh nhật... đều phải có đủ “tam thức”, đó là shisha - bóng cười và ma túy. Shisha chỉ là món “khai vị” nhẹ nhàng, còn dùng ma túy thì hơi nặng “đô” và sợ bị “vồ”. Do vậy, bóng cười đã dần lên ngôi trở thành “món ăn” chính trong mỗi bữa tiệc. “Hít xong cảm giác phê phê, thấy vui vẻ yêu đời, cười nói thỏa thuê. Ngậm quả bóng trông cũng khá là phong cách” - một dân chơi cho biết.

Những buổi tối cuối tuần, nếu có mặt tại một số cung đường thuộc khu phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, người ta có thể dễ dàng gặp những tụ điểm trực tiếp bơm bóng cười và bán vô tư trên hè phố. Trong các quán bar, khách Tây, khách ta vừa uống rượu, vừa hút bóng cười cũng rất thoải mái.

Còn theo một dân chơi kiêm đầu nậu chuyên bán sỉ/lẻ bóng cười thì mặt hàng này ngày một phổ biến trong giới trẻ còn do việc kinh doanh nó là siêu lợi nhuận. Giá một bình khí nén N2O công nghiệp loại 20kg chỉ trong vài năm tăng giá tới 3 lần. Giá bán mỗi quả bóng trong quán bar khu vực trung tâm dao động từ 50 ngàn tới 200 ngàn đồng/quả. Những quán đông khách như trong khu vực phố đi bộ Hàng Buồm, Tạ Hiện, mỗi tối cuối tuần tiêu thụ khoảng 5 tới 10 bình nén cỡ lớn.

Đã từng có “kỷ lục” được đăng tải trên diễn đàn “Bea...” trên mạng xã hội Facebook thuộc về một “hot girl” sinh năm 1999 sử dụng cả trăm quả bóng cười chỉ trong một buổi tối. Trung bình mỗi bình khí mang lại lợi nhuận cho chủ quán hàng chục triệu đồng, con số lợi nhuận vô cùng hấp dẫn với mức đầu tư rẻ mạt. Thậm chí, nếu là khách quen thì có thể mua hàng không cần trả tiền trước.

Cần chặn đứng trước khi quá muộn

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương, việc sử dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như: Cảm giác châm chích ở đầu chi, đi đứng loạng choạng; các rối loạn khí sắc; rối loạn trí nhớ; rối loạn giấc ngủ; các rối loạn nhịp tim và làm hạ huyết áp; thiếu máu, thiếu B12...

Còn theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - thời gian vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân điều trị do sử dụng bóng cười. Điển hình như bệnh nhân Hoàng Văn B. (26 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). B. nhập viện với các biểu hiện rối loạn cảm giác và giảm vận động. Bệnh nhân có cảm giác tê bì bàn chân lan lên cổ chân và bàn tay hai bên, đi lại không vững. Qua khám lâm sàng và xét nghiệm còn thấy bệnh nhân có biểu hiện tổn thương tủy sống cổ khá nhiều, mất chất liệu tủy sống.

Theo người nhà bệnh nhân thì B. đã sử dụng bóng cười hơn một năm nay. Thời gian đầu dùng ít, chỉ 1-2 quả một lần và có cảm giác “phê”. Dần dần số lượng dùng ngày một tăng, có thể lên tới 20 quả một lần chơi và thường xuyên dùng. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng.

Không chỉ ở trong những quán bar, bóng cười còn tràn ra hè phố.

“Chỉ riêng việc cười quá mức, liên tục cũng đã có thể gây ngạt do thiếu oxy và nếu cơ địa người sử dụng có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Nguy cơ tử vong do biến chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim cũng là tác hại của loại khí này” - bác sĩ Nguyên cho biết.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, khí cười thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, do đó người dùng có thể bị phụ thuộc. Đây là một chất mà gần đây các bạn trẻ có xu hướng dùng nhiều lên. Thời gian qua, Trung tâm Chống độc cũng từng tiếp nhận nhiều bạn trẻ đến điều trị trong tình trạng tương tự.

“Với tính chất nguy hiểm của khí ôxít nitơ như có thể gây tổn thương thần kinh, gây liệt, rối loạn cảm giác, đồng thời có thể gây thiếu máu, ức chế tủy xương và một loạt tác động khác lên cơ thể, thậm chí khả năng sinh sản cũng bị giảm. Chúng tôi khuyến cáo các bạn trẻ không sử dụng các khí này. Lạm dụng khí cười sẽ phụ thuộc và nghiện, khi thiếu khí cười dễ bị trầm cảm. Do đó, không nên giải trí bằng bóng cười” - bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Giới trẻ vẫn thường sử dụng bóng cười trong các cuộc vui, sinh nhật.

Còn nhớ, vào trung tuần tháng 9-2018 trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra một sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong một đêm nhạc điện tử. Đã có đến 7 “nam thanh nữ tú” tử vong do sử dụng ma túy và bóng cười.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an thu được khá nhiều vật chứng thể hiện các “dân quẩy” đã sử dụng các chất kích thích, chất nguy hiểm và đặc biệt là cả ma túy trong khi tham gia sự kiện âm nhạc này. Tại 3 sân khấu và vị trí đứng của các khán giả, cơ quan điều tra thu được hàng chục túi nilon màu trắng đựng chất bột mà giám định là ma túy tổng hợp; hàng trăm vỏ bóng bay (bóng cười) đã được sử dụng; rất nhiều chai nước, rượu... đã qua sử dụng.

Cơ quan Công an còn thu được 1 chai nước cấu tạo như coóng để sử dụng ma túy đá. Trong người của một nạn nhân đã chết vì ma túy, cơ quan điều tra thu giữ được 1 viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội thì từ tháng 4-2017 đến hết năm 2018, cơ quan Công an đã phát hiện, xử phạt hành chính 156 trường hợp kinh doanh các chất gây nghiện như bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, tem giấy hay bùa lưỡi... với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì khí N2O (bơm vào bóng) được dùng trong y tế, giảm đau... không phải là chất ma túy hoặc tiền chất ma túy nên không nằm trong công ước về kiểm soát các chất ma túy. Do đó, luật pháp hiện hành không cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khí này.

Cũng chính vì các quy định pháp luật, chế tài xử lý đối với vi phạm của cơ sở kinh doanh bóng cười là chưa rõ ràng, chỉ xử lý hành chính mà không xử lý hình sự, mức độ còn nhẹ nên chưa đủ răn đe người vi phạm.

Trước tác hại của chất gây nghiện này, Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND TP đưa việc kinh doanh khí N2O vào danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện để quản lý, áp dụng các chế tài xử lý phù hợp; rút giấy phép kinh doanh cơ sở từng bị xử phạt mà tái phạm.

Cơ quan công an cũng đề xuất thành phố kiến nghị Bộ Y tế khuyến cáo khi sử dụng khí N2O sai mục đích sẽ có hại cho sức khỏe; xem xét đưa vào danh mục chất cấm kinh doanh và sử dụng vào cơ thể con người sai mục đích; kiến nghị Bộ Công thương quy định quản lý cũng như kiểm tra giám sát các tổ chức sử dụng khí N2O.

Những biện pháp trên cần được thực hiện một cách khẩn trương, trước khi quá muộn!

Phát hiện một “tổng kho” bóng cười tại Hà Nội

Ngày 15-11-2018 Đội quản lý thị trường số 15 (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ kiểm tra một công ty tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và phát hiện “tổng kho” bóng cười tại đây.

Qua thông tin từ quần chúng nhân dân, tổ công tác đã phát hiện Công ty TNHH Thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai (tổ 21, thôn Bãi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu kinh doanh khí N2O trái phép. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và tịch thu 17 bình chứa khí N2O (loại 8 lít/bình, trọng lượng 4 kg/bình), 613 kg bóng bay cao su không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy Công ty TNHH Thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ hải quan nhập khẩu một số mặt hàng khí công nghiệp. Tuy nhiên, công ty này chưa có giấy phép kinh doanh hàng hóa hóa chất thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai đã khai nhận việc sản xuất khí bóng cười.

Bước đầu, Đội quản lý thị trường số 15 đã tịch thu số hàng này để tiến hành làm rõ hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính.

Đại diện Đội quản lý thị trường số 15 cho biết thêm, lâu nay những khí này vẫn được cho dùng trong công nghiệp, tuy nhiên nhiều công ty, tổ chức vẫn sử dụng vào mục đích khác để trục lợi.

Minh Trí - Minh Tiến

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/phong-su/sos-bong-cuoi-dau-doc-gioi-tre-530527/