Sony Xperia 2 là phiên bản mới hay chỉ là bản nâng cấp nhỏ của Xperia 1?

Những tin tức rò rỉ gần đây cho thấy Sony sẽ cho ra mắt một mẫu điện thoại cao cấp mới vào khoảng thời gian từ 6/9 -11/9. Người ta nói rằng flagship này là Xperia 2, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng nó có ký hiệu Xperia 1s hoặc Xperia 1v.

Ảnh dựng Sony Xperia 2 (ảnh WinFuture)

Ảnh dựng Sony Xperia 2 (ảnh WinFuture)

Dòng điện thoại thông minh Xperia của Sony đã gây thất vọng lớn và thỉnh thoảng có tin đồn công ty đang rút khỏi hoạt động kinh doanh smartphone. Năm nay, dường như Sony muốn “đập đi xây lại” khi cho ra mắt mẫu điện thoại với tên gọi đơn giản là Xperia 1. Chiếc điện thoại này có một kích thước màn hình “không giống ai” với tỷ lệ 21:9, khiến nó dài thuồn thuột.

Trở lại hồi tháng 5, ngay trước khi Xperia 1 được phát hành, Xperia 2 đã bị rò rỉ. Nếu xem xét lịch phát hành điện thoại của các hãng lớn như Samsung, LG thì việc Sony cho ra mắt mẫu flagship kế tiếp sau 6 tháng không có gì là lạ. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu Xperia 2 là một mẫu điện thoại mới, hay chỉ là bản nâng cấp nhỏ của Xperia 1?

Theo những tin tức rò rỉ thì Xperia 2 sẽ có màn hình AMOLED 6,1 inch nhỏ hơn và dễ cầm nắm hơn màn hình 6,5 inch của Xperia 1. Màn hình này có độ phân giải là 1080 x 2520 pixel, kém hơn hẳn so với màn hình 4K của Xperia 1.

Mặt sau của Xperia 2 (ảnh WinFuture)

Kích thước của Xperia 2 là 158 x 68,3 x 8,3 mm, so với kích thước của Xperia 1 là 167 x 72 x 8,2 mm. Thiết kế tổng thể của Xperia 2 không khác gì Xperia 1 ngoại trừ cụm 3 camera được đặt lệch sang bên trái thay vì ở giữa như phiên bản tiền nhiệm. Người ta đồn rằng thông số kỹ thuật của cụm camera này không khác gì Xperia 1, có nghĩa là nó sẽ có 1 camera chính 12MP khẩu độ f/1.6, camera tele 12 MP với zoom quang 2x và camera góc cực rộng 12 MP. Với màn hình nhỏ hơn, có lẽ chiếc Xperia 2 sẽ có pin ít hơn mức 3330 mAh trên Xperia 1. Chiếc flagship này được trang bị con chip Snapdragon 855 mới nhất của Qualcomm.

Theo bài kiểm tra điểm chuẩn trên GFXBench, mẫu điện thoại này có RAM 6GB và dung lượng lưu trữ 128GB.

Một hình ảnh render của Xperia 2 cũng đã được trang web WinFuture của Đức đăng tải. Mặc dù hiện nay nhiều người gọi nó là Xperia 2 nhưng cũng có thể tên gọi chính thức của nó sẽ là Xperia 1s, Xperia 1v hoặc thậm chí là Xperia 1r.

Với các thông số nói trên, có thể thấy Xperia 2 chỉ là bản nâng cấp nhỏ so với Xperia 1 chứ không phải mẫu flagship có cấu hình vượt trội.

Sony gần đây đã giảm con số doanh thu ước tính xuống thêm 25% nữa (cho năm tài chính tính từ 1/4/2019 đến 31/3/2020). Sự cắt giảm này là do quý gần đây Sony chỉ bán được 900.000 chiếc điện thoại thông minh. Đây là lần đầu tiên trong một quý, doanh số điện thoại của hãng điện tử Nhật Bản thấp hơn 1 triệu chiếc.

Đăng Khoa

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/sony-xperia-2-la-phien-ban-moi-hay-chi-la-ban-nang-cap-nho-cua-xperia-1-365778.html