Sony lạc quan hơn về triển vọng năm tài chính mới

'Gã khổng lồ' đồ điện tử và giải trí Nhật Bản Sony ngày 2/2 đã nâng dự báo lợi nhuận ròng hàng năm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng kết quả khả quan trong lĩnh vực trò chơi chủ chốt.

Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

“Gã khổng lồ” đồ điện tử và giải trí Nhật Bản Sony ngày 2/2 đã nâng dự báo lợi nhuận ròng hàng năm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng kết quả khả quan trong lĩnh vực trò chơi chủ chốt do đồng yen yếu làm tăng lợi nhuận từ các sản phẩm bán ra nước ngoài cho họ.

Trong thông báo, Sony cho biết lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 4-12/2022 của tập đoàn đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đó và đạt 809 tỷ yen (6,3 tỷ USD). Điều này một phần là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các lĩnh vực trò chơi, âm, cũng như thiết bị nghe nhìn trong ba tháng cuối giai đoạn báo cáo, cũng trùng với mùa mua sắm dịp nghỉ lễ.

Tính chung cho tới hiện tại của năm tài chính 2022-2023 (kết thúc vào ngày 31/3/2023, Tập đoàn Sony hiện dự kiến lãi ròng 870 tỷ yen, tăng so với ước tính trước đó là 840 tỷ yen.

Sony cho biết thu nhập hoạt động trong bộ phận trò chơi "dự kiến sẽ cao hơn so với dự báo tháng 11/2022, chủ yếu do tác động tích cực của tỷ giá hối đoái.

Đồng yen Nhật Bản đã tăng giá so với đồng USD trong những tháng gần đây. Song đồng bạc xanh vẫn khá mạnh và được giao dịch quanh khoảng 128 yen đổi 1 USD, cao hơn so với khoảng 114 yen đổi 1 USD cùng kỳ một năm trước.

Về mảng thiết bị trò chơi điện tử, Sony đã bán được 12,8 triệu máy PlayStation 5 trong chín tháng đầu năm tài chính hiện tại, với 7,1 triệu chiếc trong số đó được chuyển từ tháng 10 đến tháng 12/2022.

Con số của năm nay đã cao hơn 11,5 triệu chiếc được bán ra trong năm tài chính 2021 - 2022, khi các vấn đề về chuỗi cung ứng làm chậm quá trình sản xuất chip cho các sản phẩm điện tử.

Chuyên gia Hideki Yasuda của công ty môi giới tài chính Toyo Securities nhận xét Sony dự kiến sẽ hướng tới doanh số bán phần cứng cao hơn trong năm tài chính tiếp theo. Điều quan trọng cần chú ý là liệu doanh số bán phần mềm có thể tăng kịp tốc độ với doanh số phần cứng hay không.

Cũng trong ngày 2/2, Sony đã công bố một cuộc cải tổ nhân sự ở cấp cao nhất của tập đoàn: Giám đốc Tài chính (CFO) Hiroki Totoki sẽ trở thành Chủ tịch và Giám đốc vận hành (COO), trong khi vẫn giữ chức CFO. Chủ tịch hiện tại Kenichiro Yoshida sẽ trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị và sẽ vẫn là Giám đốc điều hành (CEO)./.

H.Thủy (Theo Kyodo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/sony-lac-quan-hon-ve-trien-vong-nam-tai-chinh-moi/279638.html