Songsan Motors Summer, minivan 'nhái' Volkswagen T1 ở Trung Quốc

Songsan Motors có lẽ là thương hiệu xe ôtô Trung Quốc mới gây nhiều tranh cãi tại sự kiện Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020, khi giới thiệu 2 mẫu xe có dáng vẻ cổ điển giống hệt của Volkswagen và Corvette.

Không những nhà sản xuất xe Trung Quốc Songsan Motors đã khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ khi hé lộ một mẫu xe hybrid mang diện mạo giống hệt Corvette C1 1958 tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020, họ thậm chí còn vén màn một MPV phong cách cổ điển lấy tên “Summer”. Thay vì lấy cảm hứng thiết kế từ xe thể thao Mỹ thời xưa, Songsan Motors Summer lại được truyền cảm hứng từ Volkswagen T1 kinh điển. Điều này thể hiện rõ nhất ở phần đầu xe khi Summer có trang bị một cặp đèn pha tròn, đèn xi-nhan tròn, và nắp capô hình tam giác sơn màu trắng.

Không những nhà sản xuất xe Trung Quốc Songsan Motors đã khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ khi hé lộ một mẫu xe hybrid mang diện mạo giống hệt Corvette C1 1958 tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020, họ thậm chí còn vén màn một MPV phong cách cổ điển lấy tên “Summer”. Thay vì lấy cảm hứng thiết kế từ xe thể thao Mỹ thời xưa, Songsan Motors Summer lại được truyền cảm hứng từ Volkswagen T1 kinh điển. Điều này thể hiện rõ nhất ở phần đầu xe khi Summer có trang bị một cặp đèn pha tròn, đèn xi-nhan tròn, và nắp capô hình tam giác sơn màu trắng.

Songsan Motors còn lắp cho chiếc MPV này một bộ la-zăng cổ điển và một bộ cửa trượt phía sau. Phía đuôi xe là một bánh xe dự phòng và cửa hậu nhỏ. Songsan Motors thừa nhận nguồn cảm hứng từ những mẫu xe phương Tây cổ điển đối với mỗi sản phẩm của mình. Một điểm khác biệt của Songsan Motors Summer là phần nóc có thể nâng lên cao, tạo thành một phần mái vòm mà cho phép hành khách có thể đứng thẳng người và nhìn ngắm qua cửa sổ trời.

Đối với không gian nội thất, Summer nhái Volkswagen T1 ở Trung Quốc có bọc da màu kem lên ghế ngồi, mặp táp lô, cụm điều khiển trung tâm, và ốp cửa trong. Nằm trước mặt tài xế là một bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ trong khi nằm giữa mặt táp lô là một màn hình thông tin giải trí lớn. Nói một cách khác, nội thất xe mang hơi hướng hiện đại, tiện nghi chứ không cổ như vẻ ngoài.

Bên cạnh đó, Songsan Motors Summer còn sử dụng hệ truyền động hybrid thay vì chỉ động cơ đốt trong truyền thống. Hàng thứ hai có trang bị ghế cơ trưởng mà có thể xoay ngược lại, trong khi phần giữa hai ghế có thể gập xuống và lộ ra 4 ô đặt cốc. Xe cũng có hàng ghế thứ ba phù hợp 3 người ngồi. Do vậy, cấu hình ghế ngồi của Summer là 2+2+3.

Các trang truyền thông địa phương có đưa tin rằng mẫu xe minivan Songsan Motors Summer sẽ có trang bị một hệ truyền động hybrid gồm một động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít phối hợp mô tơ điện khi nó chính thức được bán ra thị trường. Xe cũng có trang bị một cụm pin 16 kWh tương tự Songsan Motors SS Dolphin.

Video: Chi tiết Songsan Motors Summer của Trung Quốc.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/songsan-motors-summer-minivan-nhai-volkswagen-t1-o-trung-quoc-1442689.html