Sống vì mọi người

Ngày 28-2, UBND xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I và tôn vinh 78 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Đây là địa phương được UBND huyện chọn làm điểm cấp cơ sở.

Ngày 28-2, UBND xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I và tôn vinh 78 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Đây là địa phương được UBND huyện chọn làm điểm cấp cơ sở.

Lãnh đạo xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) tôn vinh các gương tiêu biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I.

Lãnh đạo xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) tôn vinh các gương tiêu biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước xã Hòa Nhơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ghi nhận thành tích đó, năm 2018, Bộ Công an đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho nhân dân và cán bộ xã; năm 2015, UBND TP tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và Quyết định công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới lần 1 vào năm 2015, lần 2 vào năm 2019... Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát, Nghị quyết số 33-NQ/T.Ư về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước từng nhắc đến việc xây dựng và phát huy lối sống: “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời, khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực... Trong giai đoạn hiện nay, khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới đang phát triển mạnh mẽ thì những tập thể, cá nhân sống vì mọi người lại xuất hiện ngày càng nhiều.

Vận dụng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, nhiều năm qua, bà Đỗ Thị Tùng - Trưởng thôn Phước Hưng Nam đã có nhiều đóng góp tích cực và được lãnh đạo địa phương ghi nhận, nhân dân quý mến. Hơn 3 nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ trưởng thôn, bà Tùng luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; như xây dựng đời sống văn hóa mới, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế hộ gia đình và các mô hình bảo vệ môi trường. Nổi bật là việc huy động người dân đóng góp 350 triệu đồng, 260 ngày công và hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn thực hiện các tiêu chí “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”... Cũng từ suy nghĩ cống hiến hết mình cho xã hội, tập thể đảng viên Chi bộ thôn Phú Hòa 1 luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào cũng như nhận được sự tin tưởng của người dân nhờ sự minh bạch, công khai. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Hòa 1 Đinh Thị Tiền quan niệm: “Muốn nhân dân ủng hộ, dù bất cứ việc gì thì đảng viên phải là người đi trước, phải hoàn thành nghĩa vụ của mình mới có thể đi vận động người khác được. Dù là lĩnh vực nào cũng vậy. Mọi chi phí đóng góp của người dân dù là nhỏ nhất cũng phải được công khai, chịu sự giám sát của dân nên dân tin là dân ủng hộ”.

Trong phong trào thi đua gương “Người tốt, việc tốt”, ở vùng nông thôn Hòa Nhơn cũng có nhiều điển hình đáng được trân trọng, như chị Nguyễn Thị Lan (thôn Phước Thuận - Phước Hậu), thấu hiểu hoàn cảnh đơn chiếc của cụ Phạm Thị Tường (thôn Phước Hưng), trong 2 năm 2017-2018, chị thường xuyên lui tới chăm lo chu đáo từ bữa ăn, sinh hoạt cho đến khi cụ qua đời. Còn ông Trần Nhi (thôn Phú Hòa 2), ngoài việc được chính quyền địa phương giao trách nhiệm làm Ban quản lý chợ thì đến 17 giờ hằng ngày, sau khi ổn định trật tự tại khu vực chợ, ông tự nguyện ra ngã tư Cầu Giăng để hướng dẫn các em học sinh tan trường qua đường đảm bảo an toàn...

Có thể thấy, những người như chị Lan, ông Nhi không phải quá khó tìm trong xã hội ngày nay. Họ là người sống có trách nhiệm vì lợi ích chung của xã hội. Họ có thể là một nông dân sẵn sàng hiến đất mở rộng đường giao thông thôn xóm, hay một đảng viên, cựu chiến binh, nhà giáo dù về hưu vẫn không ngừng tham gia công tác đoàn thể, góp phần xây dựng quê hương. Từ hành động cụ thể của mình, họ trở thành tấm gương, bài học sinh động nhất cho con, cháu trong gia đình. Từ đó, góp phần tạo nên một thế hệ mới có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, khẳng định tính cao thượng, nhân văn của người dân nông thôn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_221011_song-vi-moi-nguoi.aspx