Sống ước mơ và khát vọng- hành trình từ cậu bé nghèo trở thành diễn giả nổi tiếng

Cuốn sách Sống ước mơ và khát vọng của diễn giả Đào Ngọc Cường vừa ra mắt khán giả là hành trình từ cậu bé nghèo trở thành bác sĩ, thành diễn giả nổi tiếng, thành đạt.

Đây là tự truyện của tác giả - diễn giả Đào Ngọc Cường do NXB Thể thao và Du lịch ấn hành. Cuốn sách là những câu chuyện thật về hành trình vượt qua bao gian khó, tủi nhục và biến cố của tác giả.

Diễn giả Đào Ngọc Cường sinh năm 1981 tại một miền quê nghèo tỉnh Thanh Hóa. Gia đình nghèo, lại đông anh chị em, mẹ bị tâm thần hơn 30 năm và với vô vàn khó khăn ngăn cản để tác giả thực hiện ước mơ của Cường.

Cuốn sách truyền cảm hứng cho những người trẻ về nghị lực vượt khó vươn lên

Cuốn sách truyền cảm hứng cho những người trẻ về nghị lực vượt khó vươn lên

Cuộc sống khốn khó đã khiến cho một đứa trẻ phải bươn chải bằng việc đi mót, làm thuê từ bé. Việc học hành gián đoạn liên tục khiến nhiều lần tưởng chừng không còn cơ hội để theo đuổi ước mơ. Những năm tháng khó khăn đã tôi luyện bản lĩnh và khát vọng cháy bỏng của tác giả. Nghị lực sống phi thường và sự kiên nhẫn, quyết tâm, ý trí kiên định… đã giúp cho tác giả vượt qua mọi gian khó. Những biến cố liên tục diễn ra từ bé đến lúc trưởng thành. Tưởng rằng đã quật ngã một con người với vô vàn chông gai trên hành trình đi tìm khát vọng sống. Nhưng bằng tất cả ý chí nghị lực đã giúp tác giả vượt qua tất cả.

Vất vả lao động để có thể được đi học, chàng trai nghèo đã tốt nghiệp ngành Y. Anh từng đoạt một số giải thưởng, như: Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012; Giải đặc biệt cuộc thi: Tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; Giải Nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc; Bằng khen của Trung ương Đoàn, các Bộ, ngành… và Giải thưởng tấm gương lao động xuất sắc Asian 2015.

Đào Ngọc Cường là một diễn giả nổi tiếng diễn thuyết về chủ đề "Giáo dục nhân cách sống" cho các trường. Sau 10 năm gắn bó với ngành y, anh đã dũng cảm với cuộc rẽ đời mình sang một trang mới, quyết tâm thực hiện giấc mơ trở thành diễn giả sau một biến cố lớn xảy ra vào năm 2012.

Trải qua 5 năm chính thức trở thành diễn giả truyền cảm hứng, Đào Ngọc Cường được hàng triệu người Việt Nam biết đến. Anh đã đến 42 tỉnh thành trên toàn quốc để truyền cảm hứng sống đẹp cho nhiều thế hệ người Việt.

Đầu năm 2020, anh được Trung ương hội kỷ lục và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục "Diễn giả được các trường mời diễn thuyết về chủ đề Giáo dục nhân cách sống với nhiều chương trình nhất và trong thời gian ngắn nhất". Anh đã vinh dự được ông Trịnh Thúc Huỳnh - Nguyên GĐ Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Phó Chủ tịch thường trực Tổ chức Kỷ lục Đông Dương và bà Phạm Thị Huệ - Phụ trách Kỷ lục miền Bắc trao bằng và chứng nhận xác lập kỷ lục.

Tác giả Đào Ngọc Cường giao lưu cùng độc giả

Không chỉ thực hiện các chương trình đào tạo ở nhiều tỉnh như: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Diễn giả Đào Ngọc Cường còn tìm đến những nơi không ai muốn đến là các trại giam để giảng giải, chia sẻ, trao đổi với các phạm nhân về cuộc sống có ý nghĩa thế nào, tươi đẹp ra sao và điều cần nhất là họ phải cải tạo tốt để nhanh chóng trở về, đoàn tụ với gia đình, hòa nhập vào cộng đồng. Bên cạnh đó, anh cũng rất ưu ái thế hệ học sinh, sinh viên bởi họ là mầm non của đất nước. Với quan điểm "Cho đi là hạnh phúc", anh đã nỗ lực không ngừng trong nghề nghiệp, đi nhiều nơi để chia sẻ, truyền đạt cảm hứng, suy nghĩ của mình cho nhiều người. Anh chia sẻ: "Trong cuộc đời, quan trọng nhất là phải biết cách vượt qua chính mình, kể cả lúc vấp ngã, lúc đau khổ đến tận cùng thế gian, nếu khao khát tin tưởng, khao khát chiến thắng thì mọi trở ngại cũng sẽ nhường bước…".

Tại buổi ra mắt sách, tác giả dành lợi nhuận từ cuốn sách và các hoạt động xã hội của mình để trao tặng những món quà ý nghĩa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện 71 Trung ương, Làng trẻ SOS Thanh Hóa, Trường tiểu học Hermann Gmeiner, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội gia đình trẻ em bại não Việt Nam…với tổng giá trị gần 190 triệu đồng./.

Hà An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/song-uoc-mo-va-khat-vong-hanh-trinh-tu-cau-be-ngheo-tro-thanh-dien-gia-noi-tieng-20200720104023278.htm