Sóng trước chưa qua…

Sóng gió đã nổi lên trong nội các của Canada sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về cựu chiến binh của Canada, bà Jody Wilson-Raybould đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau xin từ chức.

Sóng gió đã nổi lên trong nội các của Canada sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về cựu chiến binh của Canada, bà Jody Wilson-Raybould đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau xin từ chức.

Quyết định từ chức này gây chú ý bởi nó được đưa ra giữa lúc có thông tin cho rằng, Văn phòng Thủ tướng gây sức ép với bà thời bà còn làm Bộ trưởng Tư pháp để ngừng truy tố tội tham nhũng và gian lận đối với tập đoàn xây dựng khổng lồ SNC-Lavalin, có trụ sở tại Montreal, Canada. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Jody Wilson-Raybould đã công bố lá thư tuyên bố từ chức trên nhưng không nói rõ lý do. Hồi tháng trước, bà đã bị giáng chức khi mất đi chiếc ghế Bộ trưởng Tư pháp.

Tờ Globe&Mail tuần trước gây bất ngờ khi đưa tin về việc vị “nữ tướng” từng đứng đầu cơ quan tư pháp này đã phải chịu sức ép từ Văn phòng Thủ tướng trong vụ truy tố SNC-Lavalin. Tập đoàn này bị buộc tội hối lộ các quan chức Libya trong thời gian từ năm 2001- 2011 để đổi lấy các hợp đồng. Trong khi vụ tố cáo của tờ Globe&Mail chưa đi đến đâu, quyết định từ nhiệm của bà Wilson-Raybould là dấu hiệu về tình trạng hỗn loạn của chính phủ Canada. Thủ tướng Trudeau cho biết, ông thật sự “bối rối” cũng như “ngạc nhiên và thất vọng” trước quyết định của vị nữ chính trị gia này. “Tôi muốn nói rằng, chính phủ của chúng tôi đã thực hiện đúng công việc của mình và theo tất cả các quy tắc”, ông Trudeau nói và nhấn mạnh rằng, ông không hoàn toàn hiểu vì sao bà Wilson-Raybould đưa ra quyết định như vậy.

Việc bà Wilson-Raybould từ chức cũng đánh mạnh vào Thủ tướng Trudeau khi ông đang phải đối mặt với cuộc bầu cử lại trong năm nay mặc dù nhà lãnh đạo này kiên quyết bác bỏ việc đã chỉ đạo bà Wilson-Raybould sắp xếp một thỏa thuận như trên và khẳng định, bất kỳ quyết định nào về vấn đề này là của riêng bà Wilson-Raybould. Đây cũng là đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa giải của Thủ tướng Trudeau với thổ dân.

Hiện bà Wilson-Raybould đang thuê cựu thẩm phán của Tòa án tối cao, Thomas Cromwell là cố vấn pháp lý cho mình. Văn phòng Thủ tướng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan hiện đảm nhiệm quyền Bộ trưởng Các vấn đề về cựu chiến binh. Bà Wilson-Raybould tuyên bố sẽ vẫn là nghị sĩ ở khu vực Vancouver-Granville. SNC-Lavalin là một nhà tuyển dụng lớn ở Quebec với khoảng 3.400 nhân viên trong tỉnh, 9.000 nhân viên ở Canada và hơn 50.000 nhân viên trên toàn thế giới. Nếu bị kết án hình sự, Cty trên sẽ bị cấm giao dịch kinh doanh với chính phủ liên bang trong một thập kỷ.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_202095_song-truoc-chua-qua-.aspx