Sông trơ đáy, tỉnh Quảng Nam cho xúc cát đe dọa an toàn đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang bị đe dọa bởi tỉnh này cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát trong hành lang an toàn đường bộ.

Hiện trường khai thác cát ngay dưới lòng sông Đắk Mi đã trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Thành

Hiện trường khai thác cát ngay dưới lòng sông Đắk Mi đã trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngày 19/9, Cục quản lý đường độ III (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) đã yêu cầu Chi cục quản lý đường bộ III.1 tiến hành kiểm tra và báo cáo về tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh tại địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Theo phản ánh, thời gian qua, khi sông Đắk Mi đoạn qua địa bàn xã Phước Xuân (Phước Sơn, Quảng Nam) trơ đáy do thủy điện Đắk Mi 4 chặn dòng, tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi diễn ra. Các doanh nghiệp đào bới lòng sông để thăm dò, khai thác cát, sỏi.

Điều đáng nói, việc khai thác này đã được cấp phép và tiến hành đào ngay cạnh đường Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, nhất là vào mùa mưa lũ nếu thủy điện tiến hành xả lũ.

Việc múc cát, sỏi đã tạo ra những hố "hàm ếch" lớn nằm ngay phía dưới đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Thành.

Theo tìm hiểu, tại khu vực xã Phước Xuân, đầu tháng 9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp phép cho Cty TNHH MTV Vận tải Lân Trang (trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) được phép khai thác khoáng sản cát, sỏi với diện tích hơn 1,7ha tại điểm mỏ PS3 ( thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân).

Đáng nói, khu vực được cấp phép lại nằm bên đường Hồ Chí Minh. Và mặc dù chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, chưa được phép đấu nối với đường Hồ Chí Minh đơn vị này đã cho xe cộ, phương tiện tiến hành múc, vận chuyển cát với số lượng lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay tại hiện trường, sông Đắk Mi đã trơ đáy, đơn vị đã cho xe tới múc cát ngay phía dưới taluy âm của tuyến đường Hồ Chí Minh. Một số vị trí bị đào, khoét sâu tạo thành những hố "hàm ếch". Những điểm này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn của đường Hồ Chí Minh.

Khu vực khai thác cát tại huyện Phước Sơn được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết: Theo giấy phép UBND tỉnh Quảng Nam cấp, đơn vị được phép khai thác cát trong thời gian 5 năm 6 tháng, với trữ lượng khai thác hơn 50.000m3, trong đó cát hơn 42.000m3. Lúc đưa điểm mỏ vào quy hoạch khai thác khoáng sản, các ngành chuyên môn của tỉnh tham gia và có ý kiến về địa điểm, tọa độ khai thác.

Việc khai thác nằm ngay khu vực taluy âm đường Hồ Chí Minh nhưng Phó chủ tịch huyện Phước Sơn lại cho rằng: Vị trí khai thác nằm xa đường Hồ Chí Minh và không ảnh hưởng gì !

Trong khi đó, phòng TN&MT huyện Phước Sơn cho biết: Hiện nay, Cty được tỉnh cấp phép chưa được huyện ra quyết định cho thuê đất để tiến hành khai thác nhưng đơn vị này đã tiến hành mở đường, múc cát chở đi là sai quy định.

Hơn 1,7ha được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho doanh nghiệp khai thác trong 5 năm 6 tháng. Ảnh: Nguyễn Thành

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ III), cho biết: Việc đào bới, vận chuyển cát tại khu vực xã Phước Xuân, Phước Sơn (Quảng Nam) đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ tuyến đường Hồ Chí Minh. Công ty TNHH MTV vận tải Lân Trang đã có hành vi tự đào đất phía taluy âm nằm trong phạm vị an toàn đường bộ tại km1365+57 đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đơn vị này chưa được cấp phép đấu nối với đường Hồ Chí Minh đã cho xe cộ và phương tiện vào vận chuyển là sai quy định.

Xe chở cát ra khỏi hiện trường, trong khi đơn vị được cấp phép khai thác chưa được thuê đất, cấp phép đấu nối với đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thành

“Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị này ngừng vận chuyển cát tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp phép đấu nối tạm với đường Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu doanh nghiệp phải hoàn trả lại nguyên trạng tại phạm vi taluy âm đã bị đào xới để đảm bảo an toàn hành lang đường Hồ Chí Minh”, ông Bình cho biết.

Cũng theo ông Bình, khi cấp phép, theo quy định, địa phương không cần tham vấn, hỏi ý kiến của Cục về vấn đề an toàn đường bộ. Đơn vị chức năng của Cục sẽ phối hợp với địa phương để tiến hành đo đạc cụ thể tại hiện trường. Nếu phạm vi cấp phép khai thác khoáng sản tiềm ẩn và làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường bộ, Cục sẽ đề nghị tỉnh Quảng Nam có điều chỉnh phạm vị, diên tích khai thác để đảm bảo an toàn cho tuyến đường huyết mạch này.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/song-tro-day-tinh-quang-nam-cho-xuc-cat-de-doa-an-toan-duong-ho-chi-minh-1466324.tpo