Sông Tô Lịch 'đổi đen thay xanh': Nếu hiệu quả cần nhân rộng!

Đã 10 ngày kể từ khi máy sục khí công nghệ Nano được đặt xuống một đoạn sông Tô Lịch, người dân hai bên bờ sông đoạn nút giao Hoàng Quốc Việt giao đường Bưởi, hết sức vui mừng vì sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng sông Tô Lịch cũng đang được hồi sinh.

Ngày 16/5, dự án thí điểm đặt máy sục khí công nghệ Nano bắt đầu được thực hiện bởi chuyên gia Nhật Bản tại 300m lòng sông Tô Lịch, giải pháp này được rất nhiều người kì vọng về tính khả thi của nó. Sau 3 ngày đặt máy, những người sinh sống quanh khu vực thí điểm hết sức vui mừng và phấn khởi vì mùi hôi thối đã giảm.

Đến nay, sau 10 ngày, nhiều người dân hưng phấn vì nước cũng đã đổi màu trong. Người dân kỳ vọng, đây sẽ là giải pháp hiệu quả lâu dài cũng như sẽ được nhân rộng ra toàn bộ sông Tô Lịch, để người dân có thể hưởng chung niềm vui này.

Anh Nguyễn Văn Chung, nhân viên công ty cổ phần Văn phòng Phẩm Hồng Hà, Quan Hoa, Cầu giấy chia sẻ: “Trước khi đặt máy thì người dân xung quanh đây rất khổ, luôn luôn phải ngửi mùi hôi thối từ sông bốc lên, nhưng sau khi đặt máy thì chất lượng có thay đổi rõ rệt, và tôi cũng mong sẽ kéo dài được lâu”.

Ông Hữu, thợ sửa khóa lâu năm gần sông Tô Lịch chia sẻ: “Trước kia, khi ngồi đây làm việc, tôi phải đeo khẩu trang cả ngày nhưng bây giờ không cần phải đeo nữa vì mùi đã đỡ khoảng 70%, nước sông đỡ đen bẩn hơn nhiều, nước bắt đầu trong hơn. Phải ở đây lâu mới thấy được sự thay đổi rõ rệt này”.

Clip: Người dân sống xung quanh sông Tô Lịch nói về sự thay đổi của sông Tô Lịch:

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, so sánh giữa khu vực đặt máy, và không đặt máy có sự khác biệt rõ rệt, mùi hôi trong khu vực đặt máy đã không còn, màu nước cũng cải thiện rất nhiều.

Quan sát bằng mắt thường chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được sự thay đổi lớn về màu nước của sông Tô Lịch

Quan sát bằng mắt thường chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được sự thay đổi lớn về màu nước của sông Tô Lịch

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cho biết: "Đánh giá chuyên môn của chuyên gia Nhật Bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và cũng đã thông tin báo chí, hiệu quả của việc đặt máy sục khí nano công nghệ Nhật Bản và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor (bột đá núi lửa Nhật Bản, giá thể cho Vi sinh vật sống) sau 3 ngày mùi hôi sẽ giảm hẳn; sau 1 tháng, 1 số chỉ số trong 36 chỉ số sẽ giảm và sau 2 tháng lượng bùn sẽ giảm hẳn và nước sẽ trong trở lại".

Ông Trung, làm nghề xe ôm quanh khu vực này lâu năm cho biết: "Mùi và nước đã có thay đổi tích cực, tuy nhiên cống nước thải thì vẫn đổ ra hằng ngày, thì tôi lo ngại công nghệ này không trụ được lâu".

Theo ông Tuấn Anh : "Với công nghệ Nano chúng tôi có thể xử lý được hơn 1,3 triệu m3/ngày đêm, tức là gấp 9 lần lượng nước chảy vào, tốc độ xử lý là nhanh bằng 6 lần tốc độ âm thanh, nên lượng nước chảy vào sẽ được xử lý ngay trong ngày và sẽ không còn ô nhiễm. Công nghệ này được ví như “nhà máy xử lý nước thải” ngay dưới dòng sông. Nước sẽ được làm sạch hết mùi hôi thối mặc dù nước thải hàng ngày vẫn chảy xả vào sông Tô Lịch. Bởi lẽ, chúng tôi lắp đặt các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor, các máy sục khí công nghệ nano ở dưới lòng sông, nên dù vẫn có nước thải chảy xả vào sông hồ hàng ngày".

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/song-to-lich-doi-den-thay-xanh-neu-hieu-qua-can-nhan-rong-a435447.html