Sống sót sau 11 ngày trốn dưới bánh lái tàu chở dầu

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha vừa giải cứu 3 người di cư sau hành trình kéo dài 11 ngày ngồi trên bánh lái của tàu chở dầu và hóa chất Alithini II.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết 3 người này đã được đưa vào cảng chăm sóc y tế do bị mất nước và hạ thân nhiệt. Theo cảnh sát địa phương, nhà điều hành của con tàu sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc và đưa những người này về nước. Tuy nhiên, họ có thể ở lại Tây Ban Nha nếu xin tị nạn.

Theo trang Marine Traffic, con tàu Alithini II dài 183m xuất phát từ Lagos, Nigeria ngày 17/11 và đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày 28/11. Quần đảo Canary là một cửa ngõ phổ biến cho những người di cư châu Phi tìm cách đến châu Âu.

Dữ liệu của Tây Ban Nha cho thấy di cư bằng đường biển đến quần đảo này đã tăng 51% trong năm tháng đầu năm so với một năm trước đó. Hàng ngàn người chết mỗi năm trên các hành trình vốn ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do việc sử dụng thuyền gỗ hoặc xuồng bơm hơi ọp ẹp.

Thực hiện : Hồng Quyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/song-sot-sau-11-ngay-tron-duoi-banh-lai-tau-cho-dau