Sống ở khu 'đại gia' nhưng phải xài 'điện câu đuôi'

Hàng trăm hộ dân đang sống tại các Khu đô thị ở Nam Cần Thơ như: Khu Đô thị mới Hưng Phú, Khu dân cư (KDC) Diệu Hiền, KDC Thiên Lộc (quận Cái Răng) phải xài điện câu đuôi. Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, nhiều dự án chưa được đầu tư hạ tầng hoàn thiện đồng bộ theo quy hoạch dẫn đến việc điện lực không thể tiếp nhận, cung ứng điện cho dân.

Hao phí hàng chục ngàn kWh điện năng/tháng

Ông Phạm Công Lý cho biết gia đình ông dọn về sống ổn định tại KDC Diệu Hiền từ năm 2010 đến nay nhưng phải sử dụng điện câu đuôi từ Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Diệu Hiền (Công ty Diệu Hiền).

Mức giá thu tiền điện của công ty cao hơn rất nhiều so với giá của ngành điện. Trước đây, công ty chỉ thu tiền điện 2.000 đồng/kWh, sau đó tăng dần lên 3.000/kWh, đến tháng 2 vừa qua tiền điện là 3.200 đồng, đến tháng 3 là 3.500 và tháng 4 tiền điện chỉ thiếu 30 đồng là đủ 4.000 đồng/kWh. Theo các hộ dân, họ đã kiến nghị vấn đề sử dụng điện câu đuôi nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Công ty Diệu Hiền cũng bức xúc vì người dân trả tiền điện giá cao.

Ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Công ty Diệu Hiền cũng bức xúc vì người dân trả tiền điện giá cao.

Chị Lê Thị Diễm Chinh, hộ dân sống tại khu dân cư cho biết trong nhiều cuộc họp có lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chủ trì, ý kiến đề nghị xem xét giải quyết tình trạng người dân phải sử dụng “điện câu đuôi”. Lãnh đạo thành phố nhiều lần ghi nhận ý kiến này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Công ty Diệu Hiền thừa nhận tình trạng nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân sống trong KDC phải sử dụng điện câu đuôi và phải trả giá cao.

Trong KDC có hơn 200 hộ dân, công ty bán điện cho 115 hộ, còn lại là sử dụng nguồn điện do Điện lực Cái Răng cung ứng. Trong danh sách bán điện của Công ty Diệu Hiền, rất nhiều hộ gia đình mỗi tháng phải trả tiền điện trung bình từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Theo cách lý giải của Phó Giám đốc Công ty Diện Hiền, nguồn điện đang sử dụng ở khu dân cư là điện trung thế, điện sản xuất công ty đã lắp từ trước và có sự hao hụt trong quá trình đấu nối đường dây, kéo điện bán cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Đình Cường cho rằng kỳ điện vừa qua, dù công ty tăng giá thu của người dân 3.970 đồng/kWh nhưng vẫn không đủ nộp trả cho Điện lực Cái Răng. Ông Cường so sánh, tiền thu từ 115 hộ dân với chỉ số tiêu thụ là 48.014 kWh (tính với giá 3.500 đồng/kWh) chỉ được hơn 168 triệu đồng, còn Điện lực Cái Răng thông báo số tiền phải đóng cho 69.500 kWh, hơn 191 triệu đồng.

Ông Trần Duy Khải - Giám đốc Điện lực Cái Răng nhìn nhận nếu chỉ số hao hụt như Công ty Diệu Hiền phản ánh là quá lãng phí. Tỷ lệ tổn thất ở mức 30% là quá cao. Nguyên nhân xảy ra việc này do vấn đề kỹ thuật, bán kính cung cấp điện trong KDC quá xa, công tác quản lý yếu kém…

Trước đây, Công ty Diệu Hiền xin cấp một trạm điện thi công dự án, sau đó lấy nguồn điện này bán cho người dân. Công ty bán điện cho người dân sai quy định vì họ không có chức năng này. Lý do người dân phải trả tiền điện giá cao một phần bởi tổn thất, hao phí do đường dây hạ thế không đảm bảo. Những tổn thất này, thay vì Công ty Diệu Hiền phải chịu thì họ đã đẩy sang cho người dân.

Điện lực Cái Răng ký hợp đồng với Công ty Diệu Hiền để phục vụ sản xuất. Giờ công ty không sản xuất nữa mà lấy điện bán cho dân là sai hợp đồng”, ông Trần Duy Khải trăn trở - dù biết vậy nhưng không thể cắt điện vì sợ ảnh hưởng đến 200 hộ dân trong khu dân cư.

Lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra, chỉ đạo làm rõ

Ngày 6-6, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp gặp gỡ một số hộ dân. Sau khi kiểm tra các hóa đơn tiền điện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối họp với UBND quận Cái Răng, Điện lực TP Cần Thơ xử lý vấn đề cùng một KDC tồn tại 2 hệ thống điện, 2 biểu giá điện khác nhau.

Điều này xảy ra tình trạng không công bằng trong cung ứng điện. Sở Công Thương khẩn trương có kết luận việc tổ chức thu tiền điện của Công ty Diệu Hiền. Trường hợp thu sai quy định phải xử lý vi phạm, hoàn trả tiền cho các hộ sử dụng điện vào báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6-2019.

Theo Điện lực TP Cần Thơ hiện nay chưa bán điện cho người dân là do điện lực chưa nhận được tài sản bàn giao cơ sở hạ tầng về điện. Công ty Diệu Hiền không còn năng lực đầu tư, né tránh trách nhiệm và chưa làm xong các thủ tục xử lý phá sản nên các bước khắc phục hậu quả tiếp theo không thực hiện được.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Điện lực TP Cần Thơ giải thích Công ty Diệu Hiền là đơn vị kinh doanh bất động sản, mua đất phân lô bán nền, không có giấy phép hoạt động điện lực nên không có chức năng bán điện. Nguyên nhân dẫn đến việc này là Công ty Diệu Hiền không làm đúng theo quyết định phê duyệt quy hoạch ban đầu của UBND TP về hạ tầng (trong đó có điện, phê duyệt điện ngầm, đầu tư điện nổi).

Chi phí này đã tính vào giá nền mà khách hàng đã mua nhưng chủ đầu tư không làm đúng quy hoạch xây dựng lưới điện. Việc công ty bán điện cho người dân, lấy giá cao 3.500 đồng/kWh là sai quy định. Điện lực nhiều lần kiến nghị, Sở Công Thương cũng lập biên bản nhưng không và chưa xử lý vi phạm.

Văn Vĩnh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/song-o-khu-dai-gia-nhung-phai-xai-dien-cau-duoi-549449/