Sống nguy hiểm trong các khu tập thể mục nát giữa phố ở Đà Nẵng

Nhiều tập thể cũ ở Đà Nẵng đã ở cấp độ D (cấp độ nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp), tuy nhiên, có nhiều hộ gia đình vẫn đang bám trụ tại đây.

Mặc dù TP Đà nẵng đã có chủ trương nhưng việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp còn chậm so với yêu cầu do còn nhiều vướng mắc. Đa số các hộ dân mong muốn nhận đất tái định cư, không muốn thuê chung cư.

Theo ghi nhận của PV, tại khu tập thể 80 Hùng Vương (quận Hải Châu) đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, mảng bong tróc. Lối lên cầu thang nhỏ hẹp, ngập ngụa vì nước mưa thấm dột. Hành lang tối om, ẩm mốc khiến ai cũng rùng mình khi bước tới.

Sống trong căn hộ 27m2, chật chội, thiếu an toàn, ông Đoàn Phan Hạnh cho biết, gia đình ông ở đây đã hơn 40 năm. Hiện nay căn hộ đã xuống cấp rất nghiêm trọng khiến gia đình ông sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ông rất mong được chuyển đi nơi khác nhưng vẫn chưa được thành phố bố trí.

Còn tại khu tập thể số 5 Nguyễn Thái Học, đây cũng là một trong những khu tập thể ở cấp độ nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp. Trước đây khu tập thể có 3 hộ nhưng hiện 1 hộ đã di dời còn 2 hộ khác vẫn sinh sống tại đây.

Ngoài hai khu tập thể trên, tại Đà Nẵng còn có một số khu tập thể cấp D cần khẩn cấp di dời như khu tập thể số 10 Trần Bình Trọng, K30 Bạch Đằng, 50 – 52 Lê Lai, 87 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, K40 Phan Châu Trinh.

Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án di dời giải tỏa các hộ đang ở tại các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê. Theo đó, đến hết ngày 14/9/2020 đã di dời 39/172 hộ thuộc 25 khu tập thể xuống cấp, trong đó có 29/51 hộ thuộc 8 khu tập thể cấp D. Trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND của hai quận Hải Châu và Thanh Khê tổ chức triển khai thực hiện việc di dời, giải tỏa các hộ dân tại 25 khu tập thể xuống cấp, trong đó tập trung 8 khu tập thể cấp D theo phương án đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Bên ngoài cũ kỹ của khu tập thể 80 Hùng Vương

Bên ngoài cũ kỹ của khu tập thể 80 Hùng Vương

Khu tập thể bị xuống cấp trầm trọng. Những mảng trần đã bị bong tróc và bôi trát loang lổ.

Người dân sống trong căn hộ tập thể chật chội, chân tường nhà ẩm thấp mốc meo

Nhếch nhác là tình trạng chung của các tập thể cũ "chờ sập"

Khu tập thể xuất hiện nhiều mảng bong tróc, để lộ cả phần cốt thép

Nước lênh láng khắp cầu thang, hành lang

Nhất là vào mùa mưa, khu tập thể càng trở nên nhếch nhác hơn vì nước thấm dột khắp nơi,

tạo nên rêu phong và nấm mốc

Khu tập thể số 5 Nguyễn Thái Học cũng tương tự

Ẩm thấp, chật chội và thiếu ánh sáng

Khu tập thể xuống cấp, mục nát. Do việc di dời vẫn gặp nhiều vướng mắc nên các hộ dân vẫn bám trụ tại đây.

Diệu Thùy

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/nha-dat/hai-hung-song-trong-tap-the-cu-xuong-cap-o-da-nang-272573.html