Sống một mình có nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần xảy ra phổ biến hơn ở những người sống một mình bất kể tuổi tác, giới tính.

Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất các biện pháp can thiệp, giải quyết nỗi cô đơn, có thể giúp ích cho tinh thần của những người sống một mình.

"Trong các cuộc khảo sát, những người sống một mình có tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần cao hơn so với những người không sống một mình".

Theo một công trình được công bố trên tạp chí PLOS ONE (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 20.500 cá nhân trong độ tuổi 16-64 sống ở Anh. Tất cả họ đều tham gia vào các cuộc khảo sát về sức khỏe tâm thần ở các năm 1993, 2000 và 2007.

Những người khảo sát được xác định xem liệu có mắc rối loạn tâm thần hay không, thông qua các buổi phỏng vấn lâm sàng, khảo sát qua các bảng câu hỏi tập trung vào các triệu chứng thần kinh.

Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người sống một mình vào năm 1993, 2000 và 2007 ở Anh là 8,8%, 9,8% và 10,7% tương ứng.

Các chuyên gia đã tìm thấy một mối liên hệ nhất định giữa việc sống một mình với nguy cơ mắc rối loạn tâm thần.

Sống một mình làm tăng nguy cơ mắc rối loạn tâm thần từ mức 1,39 đến 2,43 lần, cao hơn so với những người không sống một mình.

"Tình trạng sống một mình có liên quan nhất định đến các rối loạn tâm thần phổ biến trong dân số nói chung ở Anh", đồng tác giả nghiên cứu Louis Jacob từ Đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ở Pháp cho biết.

Những rối loạn này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, bệnh tật và tử vong.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/song-mot-minh-co-nguy-co-bi-roi-loan-tam-than-cao-hon-162870.html