Sống mãi tinh thần 'Ba đảm đang'

Năm 1965, từ sáng kiến của phụ nữ huyện Đan Phượng, phong trào 'Ba đảm nhiệm' của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và gợi ý đổi tên thành phong trào 'Ba đảm đang'. 55 năm đã qua, tinh thần 'Ba đảm đang' vẫn sống mãi và đang là nguồn động lực cổ vũ cho phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Hà Nội nói riêng, từng ngày thi đua yêu nước, nỗ lực góp phần xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa các điển hình giao lưu.

Phát huy truyền thống "Ba đảm đang"

Kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2020), sáng 9-6, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến “Tiếp lửa truyền thống phong trào Ba đảm đang phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2015-2020.

Tới dự có các đồng chí: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Tại chương trình, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử tham gia phong trào “Ba đảm đang”. Các bà, các chị đã kể những câu chuyện cảm động, nhân văn trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Thủ đô trong học và làm theo Bác; những câu chuyện đẹp về tình người, về lòng nhân ái, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng…

Đó là bà Nguyễn Thị Sang, nguyên Trưởng tàu - phụ trách tổ tàu Ba đảm đang của ngành đường sắt Việt Nam. Hiện nay, bà Sang là Tổ trưởng Tổ dân phố Yên Hà, thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm). Bà Sang xúc động kể về một thời hy sinh, gian khổ, nhưng đầy lạc quan và yêu đời, để nói về tinh thần của những người phụ nữ ngành đường sắt trong phong trào “Ba đảm đang” của đội tàu thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Bà Vũ Thị Ngọc Oanh (quận Hoàn Kiếm) tham gia chương trình giao lưu.

Còn bà Vũ Thị Ngọc Oanh (quận Hoàn Kiếm), người phụ nữ với tấm lòng nhân ái đã tạo dựng mái ấm Xa mẹ cho rất nhiều trẻ em đường phố, dạy dỗ 600 người con, những đứa trẻ không nơi nương tựa, mồ côi thành người.

Bà Oanh chia sẻ: “Vừa tròn 30 năm lập nên mái ấm Xa mẹ, chúng tôi đã làm hết sức mình để dành cho trẻ em lang thang không nơi nương tựa một mái nhà, một gia đình. Đến nay, vợ chồng tôi đã dựng vợ gả chồng cho hơn 100 người con”.

Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các điển hình

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, giai đoạn 2015-2020, toàn thành phố có 17.854 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội giúp thoát nghèo, nâng cao mức sống; 792 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 679 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa được xây sửa; gần 700 trẻ em chậm tiến được giúp đỡ có tiến bộ; 884 chi hội phụ nữ thực hiện mô hình “Thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Hội phụ nữ các cấp cũng đảm nhận 1.543 đoạn đường xanh, sạch, đẹp, nở hoa; 604 điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp, thân thiện; 366 điểm chân rác được cải tạo thành vườn hoa phụ nữ tự quản…

“Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã tham gia may khẩu trang miễn phí, làm tấm chắn giọt bắn, kêu gọi miễn giảm tiền thuê nhà trọ, ủng hộ kinh phí, vật dụng phòng dịch, nhu yếu phẩm… với tổng số tiền 31,85 tỷ đồng”, bà Lê Kim Anh nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Biểu dương và ghi nhận những kết quả các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp hội phụ nữ Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, hướng tới đối tượng hội viên, cán bộ cơ sở, phụ nữ tôn giáo, dân tộc, yếu thế… Đồng thời, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cần tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua; nghiên cứu, đề xuất các phong trào, các cuộc vận động, mô hình mới thiết thực, mang sắc thái riêng của phụ nữ Thủ đô...

Phong trào "Ba đảm đang" được các bà, các mẹ thắp lên từ 55 năm trước đang tiếp tục soi sáng cho phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo lời Bác trong phụ nữ Thủ đô. Mỗi phụ nữ đều đã và đang nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, xã hội tiến bộ - văn minh - hạnh phúc, như niềm mong mỏi của Bác Hồ.

Riêng năm 2020, có 27 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng; 90 tập thể, cá nhân được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố khen thưởng.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969598/song-mai-tinh-than-ba-dam-dang