Sông Mã vui ngày hội nhãn

Ngày 28/7, UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội nhãn Sông Mã lần thứ 2, năm 2018 với mục đích quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho người nông dân trồng nhãn.

BTC Ngày hội trao cờ lưu niệm cho 8 HTX tham gia hội thi nhãn ngon, an toàn

Dù tiết trời có mưa phùn, nhưng ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ về khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện, để hòa mình vào các hoạt động của ngày hội.

Đây là lần thứ 2 huyện Sông Mã tổ chức Ngày hội nhãn, gồm 4 hoạt động chính: Hội thi nhãn ngon, an toàn năm 2018 với sự tham gia của 8 HTX nông nghiệp; trên 40 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp; thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian của 19 đội đến từ các xã, thị trấn; chương trình nghệ thuật tôn vinh người trồng nhãn. Ngày hội là dịp để bà con trồng nhãn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nhãn, khuyến khích các hộ trồng nhãn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị cao.

Năm 2017, huyện Sông Mã đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu “Nhãn Sông Mã”.

Bà Lê Thị Yến, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết: Năm 1961, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về điều chỉnh một phần nhân lực miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi, cây nhãn là một trong những tài sản được người dân tỉnh Hưng Yên mang lên trồng trên mảnh đất Sông Mã. Lúc đầu, cây nhãn được trồng chủ yếu ở 3 xã: Nà Nghịu, Chiềng Sơ, Chiềng Khoong. Đến nay, thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về phát triển cây ăn quả thay thế cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc, huyện Sông Mã có gần 34.000 hộ dân trồng nhãn tại 19 xã, thị trấn, với diện tích 6.098ha, sản lượng đạt khoảng 40.000 tấn quả tươi. Cây nhãn đã và đang là cây xóa đói giảm nghèo, và làm giàu cho nhiều hộ gia đình.

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, huyện Sông Mã đã tập trung chỉ đạo người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Huyện Sông Mã đã tập trung phát triển các HTX, liên hiệp HTX trồng cây ăn quả, hình thành các chuỗi sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng và quản lý chặt chẽ vùng nhãn xuất khẩu, vùng nhãn VietGap, tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhãn.

Hiện toàn huyện Sông Mã có 9 HTX sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 166ha, sản lượng 930 tấn

Năm 2017, huyện Sông Mã đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu “Nhãn Sông Mã”. Hiện toàn huyện Sông Mã có 9 HTX sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 166ha, sản lượng 930 tấn. Trong đó, có 3 HTX đã được cấp mã vùng trồng nhãn xuất khẩu, với diện tích 22,35ha; sản lượng 220 tấn quả tươi. Việc cấp giấy chứng nhận giúp nhãn Sông Mã nâng cao thương hiệu, uy tín, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần đưa thương hiệu nhãn Sông Mã ngày càng được nhiều người biết đến và "bay" xa hơn tới các thị trường quốc tế.

“Ngày hội nhãn Sông Mã 2018 được tổ chức vào thời điểm nhãn chín rộ nhằm quảng bá thương hiệu "Nhãn Sông Mã" đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của Nhân dân huyện Sông Mã và bạn bè gần xa, là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Huyện Sông Mã mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ các bộ, ngành Trung ương và quý vị đại biểu để sản phẩm nhãn của huyện Sông Mã có mặt trên thị trường cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện giúp huyện Sông Mã phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân" - bà Lê Thị Yến, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã nhấn mạnh.

Sản phẩm nhãn Sông Mã đã có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội

Đông đảo người dân tham quan các gian hàng tại Ngày hội Nhãn

Phần thi Nhãn ngon, an toàn của HTX Phúc Vinh

Ông Lò Văn Cương, Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lộc chia sẻ: HTX Hưng Lộc tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, được thành lập từ năm 2017. Khi mới thành lập, chúng tôi chỉ có 13 thành viên, diện tích 30ha; tới nay đã có 22 thành viên, diện tích 50ha; trong đó, 30ha đã được cấp chứng nhận VietGap. Đồng thời, chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Nhãn Sông Mã. Từ năm 2012, chúng tôi đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bằng cách lấy thân gốc của cây nhãn bản địa ghép với giống nhãn chín muộn miền thiết của tỉnh Hưng Yên, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, nên cây nhãn cho năng suất cao và phẩm chất tốt. Với năng suất 70-80 tạ/ha; cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/ha, đã làm đời sống nhân dân trong HTX có sự thay đổi ngoạn mục nhờ cây nhãn.

Ông Đèo Xuân Vui, HTX Phúc Vinh phấn khởi: HTX chúng tôi có 7 thành viên, có hơn 33ha trồng nhãn, năm 2018 dự kiến thu hoạch 150 tấn. Thu nhập bình quân của thành viên HTX khoảng 250 triệu đồng/năm. Đời sống của chúng tôi được nâng cao rõ rệt, nhiều mô hình trồng nhãn cho hiệu quả cao.

Nguyễn Nga

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/song-ma-vui-ngay-hoi-nhan-1256420.html