Sóng lớn nhấn chìm nhiều tàu cá trên vùng biển Cà Mau

Đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau thông tin, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2019, sóng lớn đã nhấn chìm nhiều tàu cá trên vùng biển Cà Mau.

Khoảng 19 giờ ngày 2/8, tàu cá CM 91548 TS của ông Nguyễn Văn Bằng (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), trên tàu có 9 thuyền viên, khi đang neo đậu cách đảo Hòn Chuối khoảng 46 Hải lý về hướng Tây Nam đã bị sóng lớn đánh chìm, khiến 9 thuyền viên rơi xuống biển. 8/9 thuyền viên trôi dạt trên biển đã may mắn được tàu cá CM 93968 TS hoạt động gần đó kịp thời cứu đưa lên tàu. Thuyền viên còn lại là Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1989, cư ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) bị mất tích. Mặc dù, cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên Trung nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Một diễn biến khác, khoảng 15 giờ ngày 31/7, tàu cá CM 98912 TS do ông Lưu Văn Khởi (cự ngụ Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) làm chủ, khi đang hoạt động khai thác thủy sản cách cửa Rạch Gốc khoảng 20 Hải lý về hướng Nam - Đông Nam đã bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó, 5 thuyền viên của tàu cá gặp nạn đã ôm phao thả trôi trên biển. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các thuyền viên gặp nạn đã được một tàu cá của tỉnh Bạc Liêu cứu lên tàu an toàn.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc tàu cá CM 98912 TS bị nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã huy động hai tàu cá mang biển hiệu CM 99931 TS và CM 98869 TS nhanh chóng ra biển để tiếp nhận các thuyền viên của tàu gặp nạn, hỗ trợ đưa ngư cụ của tàu bị chìm vào bờ. Hiện nay, vùng biển Cà Mau đang xuất hiện sóng to, gió lớn, cơ quan chức năng tỉnh chưa thể trục vớt phương tiện bị chìm.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin: thuyền viên Thạch Cuội ( sinh năm 1988) và thuyền viên Nguyễn Văn Hoài (sinh năm 1994), cùng quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nghi bị mất tích trên vùng biển trong những ngày qua, đã trở về tỉnh Cà Mau vào đêm 4/8.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2/8, tàu cá CM 94960 TS làm nghề cào, do ông Lê Văn Khải (cư ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) làm chủ. Tàu có 4 thuyền viên, khi đang đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 2 hải lý về hướng Tây, thuyền trưởng phát hiện các thuyền viên Thạch Cuội, Nguyễn Văn Hoài không có ở trên tàu. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy hai thuyền viên trên, thuyền trưởng yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ ngày 4/8, các thuyền viên Thạch Cuội, Nguyễn Văn Hoài đã về đến xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau).

Cùng thời gian trên, tàu cá BL 93851 TS của ông Nguyễn Văn Thao (ngụ Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu) làm nghề cào đã xuất bến qua cửa Gành Hào ngày 20/7. Đến khoảng 5 giờ ngày 2/8, khi tàu đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 2 hải lý về hướng Tây, mọi người trên tàu phát hiện thuyền viên Nguyễn Văn Chuột (chưa rõ quên quán, năm sinh) là một trong 4 thuyền viên của tàu cá BL 93851 TS bị mất tích.

Sau khi tổ chức tìm kiếm không thành, chủ tàu cá đã thông báo sự việc đến cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên nghi mất tích trên biển. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát công văn đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau, Chi cục Thủy sản thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị thông báo đến các tàu cá đang hoạt động gần khu vực thuyền viên mất tích để tích cực hỗ trợ tìm kiếm. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích thuyền viên Nguyễn Văn Chuột.

Kim Há (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/song-lon-nhan-chim-nhieu-tau-ca-tren-vung-bien-ca-mau-20190805213302446.htm