Sống lại ký ức hào hùng với những kỷ vật trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe đạp thồ, gùi gỗ, súng tiểu liên, súng trường... sử dụng trong thời gian chiến dịch Điện Biên Phủ là những hiện vật sống mãi với chiến thắng hào hùng của quân và dân ta.

Những kỷ vật trong chiến dịch Điên Biên Phủ hào hùng đã khắc họa những trận đánh, những chiến công hào hùng vang dội thể hiện quyết tâm, khí thế sục sôi "tất cả cho Điện Biên, tất cả để chiến thắng" của nhân dân cả nước.

Ở triển lãm chuyên đề “Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện quyết tâm trở thành sức mạnh biến những người dân đầu trần, chân đất, tay không vũ khí trở thành lực lượng dân công hỏa tuyến, đội hình phục vụ đắc lực cho chiến dịch, góp phần quan trọng trong chiến thắng huyền thoại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kế hoạch tác chiến trong Đông Xuân 1953 - 1954.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kế hoạch tác chiến trong Đông Xuân 1953 - 1954.

Những hình ảnh quý về quân và dân cùng góp sức cho chiến dịch Điên Biên Phủ toàn thắng.

Ảnh Đoàn xe đạp thồ chở lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường trong Đông Xuân 1953 - 1954.

Các khối gỗ được bộ đội pháo binh Đại đoàn Công pháo 351 sử dụng để chèn bánh pháo khi kéo pháo vào trận địa.

Lốp ô tô của chiếc xe ô tô mang biển số 5326 do lái xe Nguyễn Văn Toàn thuộc Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 200 dùng vận tải hàng hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Dây kéo pháp của Đại đội 804, Tiểu đoàn 2, Trung Đoàn 45, Đại đoàn Công pháo 351 dùng kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Nắp xe tăng của loại xe 18 tấn do Mỹ sản xuất, trang bị cho quân đội Pháp, bị bộ đội Việt Nam bắn cháy tại đồi A1, ngày 6.5.1954; súng phun lửa do Mỹ sản xuất, viện trợ cho quân đội Pháp, bị bộ đội Việt Nam thu được tại đồi C2.

Kỷ vật mũ sắt, súng trường, dây cáp, dao của du kích, cánh quạt máy bay vận tải...

Bộ bàn ghế được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến lược Đông Xuân 1953-1954 tại chiến khu Việt Bắc tháng 9.1953.

Nhật ký Điện Biên Phủ của sĩ quan Pháp.

Triển lãm trưng bày trên 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu với 3 phần nội dung giới thiệu, gồm: Dốc sức cho Điện Biên, Điện Biên - Điểm hẹn quyết chiến, quyết thắng và Âm vang còn mãi, Triển lãm mang đến cho công chúng và du khách nhiều hình ảnh, tư liệu đắt giá, những hiện vật sinh động về một thời hoa lửa. Đó là: Xe đạp thồ, gùi gỗ, súng tiểu liên, súng trường… sử dụng trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm góp phần tri ân những chiến công, sự hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, là thông điệp gửi tới các thế hệ Việt Nam, động viên, khích lệ phát huy truyền thống, ra sức học tập, cống hiến cho đất nước.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/song-lai-ky-uc-hao-hung-voi-nhung-ky-vat-trong-chien-thang-dien-bien-phu-20190507093353399.htm