Sòng lắc tài xỉu trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng 815 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Công an xã Tân Hòa triệt phá sòng bạc tại khu vực tiểu khu 26/3, thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt được 13 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm hơn 53 triệu đồng, 28 hột xí ngầu, 10 điện thoại di động…

Qua điều tra, sòng bạc này do Lê Phước Ấm (SN 1977) cấu kết với Lê Thanh Minh (SN 1958, cùng ngụ huyện Tân Châu) tổ chức cho các con bạc trên địa bàn.

Theo thỏa thuận, Ấm trực tiếp chọn những địa điểm “độc đạo” đánh bạc là khu vực vắng vẻ trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng, giáp biên giới với Campuchia. Sau đó, Ấm điện thoại cho con bạc đến chơi.

Các đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng cùng tang vật

Để tránh sự phát hiện, con bạc phải tự đón xe đến điểm hẹn gần khu vực tổ chức sòng bạc. Sau đó, Ấm và Minh phân công đàn em chở vào điểm sát phạt. Mỗi người chơi bạc sẽ thay phiên nhau làm cái 1 giờ, nộp tiền xâu cho Ấm và Minh 1,5 triệu đồng. Khi cái thắng lớn sẽ phải chi thêm 50% số tiền thắng cược ván đó.

Hàng ngày, sòng bạc thu hút hơn 40 đối tượng, với số tiền đặt cược mỗi ván từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nhung-Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/pha-song-bac-trong-rung-phong-ho-dau-tieng-594319/