Song Joong Ki: Người đàn ông khiến Song Hye Kyo bất chấp tất cả để yêu

Song Joong Ki là “ca lạ” trong giới mỹ nam màn ảnh Hàn khi sắp kết hôn dù sự nghiệp đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, những ai dõi theo Song sẽ hiểu được quyết định này.

Sau khi từ bỏ ước mơ trượt băng vì chấn thương đầu gối, chàng sinh viên năm thứ ba Song Joong Ki gia nhập làng giải trí trong sự phản đối của bố. Thời gian ăn cơm nghệ thuật của Song không nhiều, từ 2008 nhưng gián đoạn mất 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong 7 năm hoạt động, vai diễn không quá nhiều nhưng Song Joong Ki đủ gây ấn tượng trước khi nổi danh khắp châu Á với bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời.

Sự nghiệp 'ít lượng nhưng chất'

Lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Song Joong Ki là nhân vật lính gác trong tác phẩm Song hoa điếm năm 2008. Đây là vai diễn không có lời thoại. Trong quá trình quay, Song Joong Ki bị ngã ngựa nhưng vẫn chịu đau để tiếp tục.

Chứng kiến sự gan lì của chàng diễn viên trẻ không tên tuổi, đạo diễn Yoo Ha quyết định cho anh một phân cảnh có thoại.

Song Joong Ki trong những năm đầu gia nhập làng giải trí. Ảnh: Naver.

Sau Song hoa điếm, Song Joong Ki đóng vai phụ trong vài phim truyền hình và làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank của đài KBS. Sang tới 2010, vai diễn tay chơi thời Joseon trong phim cổ trang Sungkyunkwan Scandal cùng “mối tình” với người đồng môn Yoo Ah In đưa Song Joong Ki lên hàng ngũ mỹ nam của màn nhỏ xứ Hàn.

Việc tham gia show thực tế ăn khách Running Man cũng giúp nam diễn viên trẻ quen mặt với khán giả truyền hình hơn. Cùng thời điểm đó, màn thể hiện dù ngắn ngủi trong vai vị vua trẻ chịu áp lực của vua cha trong bộ phim Deep Rooted Tree cho thấy ngoài hình tượng trai xinh, anh còn có những yếu tố khác để phô diễn.

Chỉ một năm sau, Song đã chứng minh được điều đó qua nhân vật nửa người nửa sói trong tác phẩm điện ảnh A Werewolf Boy. Bộ phim đã biến 2012 trở thành “năm hiện tượng” của Song Joong Ki khi anh nhận được nhiều lời khen của giới phê bình cho màn thể hiện ấn tượng.

Nếu chỉ vì ngoại hình của Song, hẳn con số 7 triệu lượt khán giả tới xem A Werewolf Boy sẽ khó đạt được. Để lột tả được vẻ hoang dã của loài sói, nam diễn viên trẻ đã xem nhiều phim tài liệu về động vật cũng như quan sát những chú chó hoang trên phố.

“Song chuẩn bị và luyện tập rất nhiều cho nhân vật. Cậu ấy hoạt ngôn và cũng đầy năng lượng trên trường quay”, đạo diễn Jo Sung Hee nhận xét về chàng nam chính.

Sự nghiệp diễn xuất của Song Joong Ki cũng trải qua từ hình tượng mỹ nam cho tới vị trí diễn viên được công nhận. Ảnh: Nate.

Theo đà thành công của A Werewolf Boy, Song tiếp tục gạt bỏ hình tượng mỹ nam qua nhân vật phức tạp trong phim truyền hình The Innocent Man. Đây cũng là lần đầu tiên anh đóng vai nam chính, lại là kiểu nhân vật “phản anh hùng”.

Bộ phim lên sóng được khán giả đón nhận nhiệt tình, tỷ suất xem đài tăng qua từng tập. Giới chuyên môn khen ngợi Song Joong Ki thể hiện tốt sự chuyển biến của nhân vật Maru từ một chàng trai tốt bụng, vô tư trở thành người đàn ông lạnh lùng, toan tính.

Năm 2013, Song Joong Ki lọt top 4 nam diễn viên trẻ được giới phê bình dự đoán sẽ tiến xa trong tương lai. Anh thậm chí được các chuyên gia đánh cao hơn Kim Soo Hyun ở quan điểm nghề nghiệp cùng thái độ cầu tiến.

Người đàn ông trưởng thành từ quân đội

Sau khi The Innocent Man kết thúc nửa năm, Song Joong Ki quyết định nhập ngũ. Anh chọn phục vụ trong đơn vị bộ binh có nhiệm vụ tuần tra và trinh sát ở khu vực phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Hành động này của anh được công chúng Hàn khen ngợi trong bối cảnh nhiều sao nam vướng vết nhơ vì chọn việc nhẹ nhàng khi đi lính, thậm chí là trốn tránh nghĩa vụ.

Song Joong Ki thuộc số ít sao nam Hàn chọn những nơi nguy hiểm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Star.

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn của báo chí về vị trí ngôi sao hallyu, Song Joong Ki luôn miệng nhắc tới trách nhiệm với những người xung quanh. Đối với nam diễn viên sinh năm 1985, cuộc sống trong quân ngũ cho anh thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm mà người của công chúng mang theo.

Giới trong nghề làm việc với Song thường khen ngợi sự quan tâm chu đáo của anh với ê-kíp. Trong một lần tham gia show phát thanh, Song Joong Ki nghe biên kịch Kim Moon Sook tâm sự kịch bản của cô thường không được coi trọng.

Khi lên nhận giải thưởng ở PD Awards, Song Joong Ki chia sẻ anh sẽ trở thành diễn viên không bao giờ ném kịch bản của biên kịch. Lời hứa của Song với một biên kịch mà anh chưa từng cộng tác được những người có mặt tại hội trường bất ngờ và khen ngợi, trong đó có Kim Eun Sook - biên kịch phim Hậu duệ mặt trời.

Anh trở về với sự trưởng thành thể hiện ở nhân vật trong phim lẫn tính cách ngoài đời. Ảnh: Nate.

Mang gương mặt trẻ thơ nhưng Song Joong Ki lại có một tâm hồn cũ kỹ. Anh tâm sự gần đây thường thích nghe nhạc xưa và xem những bộ phim cũ. Cheek To Cheek của nghệ sĩ nhạc jazz Tony Bennet là ca khúc anh yêu thích. Sống giữa kỷ nguyên mạng xã hội nhưng Song Joong Ki không có trang cá nhân bởi anh “mù” công nghệ.

Điều này khá trái ngược với bạn gái Song Hye Kyo là người khá tích cực cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Một phóng viên giải trí tiết lộ Song Joong Ki từng không muốn công khai chuyện tình với Song Hye Kyo vì e ngại sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng.

Sự “già cỗi” của Song Joong Ki cũng thể hiện ngay trên trang phục mà anh mặc. Nam diễn viên thường xuất hiện trong những bộ đồ đơn giản, kiểu dáng tối giản và thiết kế thoải mái.

“Tôi luôn mặc những bộ đồ thoải mái. Tôi không phải người muốn thể hiện bản thân chút nào, tôi có diễn xuất để làm việc đó. Tôi không có thói quen làm quá mọi thứ, kể cả trong lúc đóng phim”, anh nói.

Nam diễn viên cũng cho biết anh thích phong cách cổ điển, những bộ suit kèm theo đồng hồ là hai thứ gắn chặt với Song Joong Ki.

Mơ ước về một gia đình

Vào nghề năm 2008, đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Song Joong Ki lại chọn kết hôn. Điều này có thể ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, nam diễn viên 32 tuổi sẽ không mấy bận lòng bởi mục tiêu lớn nhất của anh là một gia đình riêng hạnh phúc.

Quyết định kết hôn ở tuổi 32 với đàn chị Song Hye Kyo phù hợp với mong muốn xây dựng gia đình của Song Joong Ki. Ảnh: Naver.

Song Joong Ki chia sẻ ước mơ cuối cùng của anh là một người chồng, người cha tốt hơn là một ngôi sao nổi tiếng. “Thành đạt trong sự nghiệp không phải là ước mơ cuối cùng của tôi", anh từng khẳng định.

"Thực ra, tôi nghĩ rằng gia đình mới là thứ tồn tại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Diễn xuất chỉ là một phần trong cuộc đời. Tôi nhận ra điều đó khi anh tôi có con", anh tâm sự.

"Ngắm nhìn anh ấy làm bố và hạnh phúc, tôi nhận ra đó mới là tất cả. Sau cùng, tôi muốn trở thành một người cha, người chồng tốt, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này”, Song nói.

Đám cưới của Song với bạn gái hơn 4 tuổi Song Hye Kyo sẽ diễn ra vào ngày 31/10.

Lưu Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/song-joong-ki-nguoi-dan-ong-khien-song-hye-kyo-bat-chap-tat-ca-de-yeu-post760739.html