Song Ji Hyo, Jeon So Min Seventeen đau đớn tột độ vì trò chơi nguy hiểm, 'Running Man' bị Knet chỉ trích

Người xem cho rằng 'Running Man' đài SBS đã đi quá xa khi phát sóng trò chơi gây nguy hiểm cho các nghệ sĩ.

Vào ngày 15/11 vừa qua, tập mới của show thực tế nổi tiếngRunning Man đài SBS đã được lên sóng. Trong đó, các thành viên và khách mời (Hoshi và Mingyu của Seventeen) phải làm nhiệm vụ trò chơi với dây chun để có thể ăn mỳ ramen. Đội ngũ sản xuất đã tiết lộ quy tắc “trên mặt ai đeo nhiều dây chun nhất trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng".

Bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra, các thành viên đã cố gắng buộc dây chun vào mặt vì lợi ích của trò chơi. Kết quả là có tới 36 dây chun buộc chặt vào mặt một khuôn mặt của thành viên Running Man. Chỉ xem trên màn hình TV, khán giả cũng đã thấy nguy hiểm, nổi da gà và lo lắng cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau khi chương trình phát sóng, cư dân mạng đã tham gia vào một diễn đàn cộng đồng và bày tỏ sự cảm xúc của họ về trò chơi này. Một số bình luận bức xúc chỉ trích:

Nếu một dây chun bị dứt, có thể gây tổn thương giác mạc của Yang Sehyung.

Nếu một dây chun bị dứt, có thể gây tổn thương giác mạc của Yang Sehyung.

Hoshi và Mingyu.

"Thà gây cười thì không nói, nhưng thậm chí trò chơi này còn không hài, thực sự nguy hiểm. Lẽ ra nhà sản xuất chủ nên sử dụng vớ da thôi chứ

Họ có bị điên không? Trò chơi thật thô thiển và nguy hiểm cho những người làm nghề giải trí

Khó chịu quá. Thật kỳ quái

Chuyện này không phải đã vượt quá giới hạn sao?

Tại sao lại làm như vậy?

Tôi đã rất ngạc nhiên

Họ bắt các thành viên SEVENTEEN cũng phải chơi hả? Vì Chúa, họ bị làm sao vậy? Đây là điều ngớ ngẩn nhất mà họ đã làm.

Trên thực tế, ngoài các thành viên nam thì hai thành viên nữ như "mợ ngố" Song Ji Hyo và Jeon So Min cũng phàn nàn rằng họ cảm thấy đau đớn, chẳng hạn như: "Em đau quá", "Em nghĩ mắt em sẽ bị trợn ra".

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng chuyển tiếp suy nghĩ của họ sau khi xem Running Man:

Tôi không thể chịu đựng được. Họ đã đi quá xa

Tôi không thể tin vào mắt mình

Các trò chơi trên 'Running Man' ngày càng trở nên nguy hiểm hơn

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại sản xuất cái này và xem

Đây có phải là một show giải trí dành cho trẻ em không vậy?

Làm ơn thôi đi

Có một vài điều 'Running Man' trong năm ngoái hoặc lâu hơn đã làm mà tôi cho là khá tệ. Đầu tiên là khi họ làm trò đùa câu chuyện tình cảm giữa Ji Seok Jin và So Min trong một vài tập. Khi trên thực tế, Ji Seok Jin đã kết hôn, có con và đã lớn tuổi. Chú ấy cũng cảm thấy khó chịu và không biết làm thế nào để đáp lại trò đùa và tôi cũng không thoải mái khi xem. Họ cần một PD mới, chương trình đã có một vài thăng trầm và các PD mới thường mang đến sự mới mẻ và ý tưởng mới. PD hiện tại đã đi quá xa

Có nguy cơ chấn thương thực sự khi quấn quá nhiều dây chun quanh đầu. Họ đã không xem xét về việc liệu có bị chấn thương mắt hay không à? Nếu mà một sợi dây chun bị đứt, có thể bạn sẽ bị rách giác mạc. Đây là một trường hợp mà tôi nghĩ các PD nên xin lỗi. Không phải người hâm mộ, mà là với dàn diễn viên Running Man

Thực sự rất mừng vì không ai bị thương".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/song-ji-hyo-jeon-so-min-dau-don-tot-do-running-man-bi-chi-trich-20201116135151440.html