Song Hye Kyo và nhiều sao Hàn lao đao vì bị quỵt tiền cát-xê

Chuyện diễn viên bị nhà sản xuất nợ tiền cát-xê đã không còn mới mẻ trong showbiz xứ Hàn.

Sung Yuri

Ngày 12/1 vừa qua, truyền thông xứ Hàn đã đưa tin nữ diễn viên Sung Yuri vẫn chưa nhận được tiền lương tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình của SBS vào năm 2009 là Swallow the Sun.

Sung Yuri trong phim "Swallow the sun".

Sung Yuri trong phim "Swallow the sun".

Đại diện của người đẹp cho hay: "Sung Yuri vẫn chưa nhận được khoản thanh toán trong suốt 9 năm qua. Số tiền này đã vượt quá 80 triệu Won (tương đương 1,6 tỷ đồng). Chúng tôi đã cố gắng hành động pháp lý nhiều lần, liên hệ với Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc nhưng không thành công trong việc giải quyết vấn đề".

Theo đó một nguồn thông tin cũng cho biết rằng, các ngôi sao cùng tham gia bộ phim như Ji Sung và So Yi Hyun cũng không nhận được khoản thanh toán lần lượt là 15 triệu Won (300 triệu đồng) và 24 triệu Won (480 triệu đồng).

Goo Hye Sun

Vào tháng 12 năm ngoái, công ty quản lý của nữ diễn viên Goo Hye Sun bất ngờ tiết lộ, cô nàng vẫn chưa nhận được một đồng cát-xê cho việc thủ diễn trong một bộ phim mà mình từng tham gia: ”Chúng tôi đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý mà phía chúng tôi có thể làm”.

Sau 7 năm, Goo Hye Sun vẫn chưa đòi được tiền cát-xê.

Với bộ phim mà Goo Hye Sun góp mặt vào năm 2011, người đẹp bị nợ tổng số tiền lên đến 260 triệu Won (5,2 tỷ đồng) từ công ty sản xuất phim đó. Tính đến nay, tòa án đã nhiều lần yêu cầu công ty này phải trả tiền cát-xê cho nữ diễn viên họ Goo, nhưng đã 7 năm trời mà cô vẫn chưa nhận được một phần tiền thù lao nào từ công ty này.

Moon Geun Young

Năm 2013, Moon Geun Young cũng từng lên tiếng xác nhận, cô bị nhà sản xuất thiếu nợ tiền cát-sê cho vai diễn trong Nữ thần lửa. Không chỉ có ngôi sao nhí của Trái tim mùa thu, các nhân viên hậu trường của bộ phim cũng bị nợ tiền. Được biết, số tiền cát-xê mà nhà sản xuất phải thanh toán cho các diễn viên chính lên đến hàng trăm triệu won

"Nữ thần lửa" là bộ phim cổ trang rất được yêu thích của Moon Geun Young.

Một đại diện của đoàn làm phim cho biết: “Không chỉ các diễn viên nhưng mà còn những nhân viên hậu cần vẫn chưa được nhận thù lao của họ. So với các ngôi sao, đời sống của các nhân viên phụ thuộc vào số tiền lương ít ỏi. Vì vậy, việc thanh toán chậm sẽ làm gián đoạn cuộc sống của họ nếu họ không nhận được tiền lương của mình”.

Bi Rain

Năm 2011, Bi Rain đã quyết định gửi đơn kiện công ty sản xuất phim truyền hình Fugitive đến tòa án. Trong đơn kiện của mình, nam diễn viên cho biết công ty vẫn còn nợ anh số tiền cát-xê đóng phim là 8,7 tỷ đồng và đến thời điểm bấy giờ vẫn chưa chịu trả.

Bi Rain trong bộ phim "Fugitive".

Đây cũng không phải là lần đầu tiên công ty này bị kiện bởi các dự án có liên quan đến bộ phim Fugitive. Cuối tháng 12/2010, nữ diễn viên Lee Na Young cũng gửi đơn kiện bởi hãng phim đã quỵt tiền cát-xê khi mời cô xuất hiện trong tập 1.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Hyun Bin từng tham gia bộ phim The World They Live In năm 2008 do công ty YEG Productions sản xuất nhưng vẫn chưa được thanh toán hết tiền cát-xê. Mãi đến năm 2011, sự việc này mới bị báo chí phanh phui.

Song Hye Kyo và Hyun Bin trong "The world they live in".

Thù lao của Song Hye Kyo được tính 35 triệu Won (700 triệu đồng) mỗi tập, nên cô là diễn viên bị nợ nhiều nhất. Tổng số tiền mà YEG Productions nợ dàn diễn viên The World They Live In là 9,7 tỷ đồng.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/song-hye-kyo-va-nhieu-sao-han-lao-dao-vi-bi-quyt-tien-catxe-n-144012.html