Song Hye Kyo 'mát tay' đầu tư bất động sản: Chốt lời 52 tỷ đồng chỉ sau vài năm

Theo tiết lộ từ truyền thông Hàn Quốc, Song Hye Kyo là một trong các ngôi sao xứ Hàn thu về lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh bất động sản.

Theo danh sách mà Đài KBS2 - Entertainment company Live của Hàn công bố, sau khi ly hôn, nữ diễn viên này đã lãi 2,9 tỷ Won (hơn 52 tỷ đồng) từ việc bán bất động sản ở Gangnam, Seoul thời gian qua. Cô đứng thứ 4 trong Top những ngôi sao kiếm lời khá nhất từ lĩnh vực này.

Biz Hankook cũng cho biết, căn hộ biệt lập của Song Hye Kyo được rao bán với giá 8,2 tỷ Won (147 tỷ đồng) từ năm 2019 nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, quá trình giao dịch không như kỳ vọng.

Sau khi tham khảo người quen trong ngành, Song Hye Kyo hạ giá, hoàn tất giao dịch hồi tháng 4 vừa rồi và thu lời.

Hiện tại, "The Glory" là bộ phim truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo, đánh dấu sự tái hợp của cô với biên kịch Kim Eun Sook của "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: Harper's Bazzar Korea

Ban đầu, bất động sản của Song Hye Kyo thuộc sở hữu của tỷ phú Koo Bon Joon - chủ tịch tập đoàn LX Holdings, chuyên về năng lượng, công nghệ, du lịch và vật liệu công nghiệp. Căn hộ nằm trong khu phức hợp Hyundai tại Samseong-dong, được xây từ năm 1985. Tổng diện tích của căn hộ lên tới hơn 450m2 đất, diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 300m2.

Năm 2001, tỷ phú Koo Bon Joon bán bất động sản này cho vợ chồng nghệ sĩ Cha In Pyo và Shin Ae Ra. Sau đó, Song Hye Kyo mua với giá 5 tỷ Won (89 tỷ đồng) để đưa mẹ về sống ở đó. Gần đây, cô bán lại với giá 7,9 tỷ won (141 tỷ đồng). Như vậy, cô đã nhanh chóng lãi 2,9 tỷ Won (hơn 52 tỷ đồng) chỉ trong vài năm.

Ngoài ra, ngôi sao Hàn Quốc cũng sở hữu một tòa nhà 5 tầng nổi, 2 tầng hầm tại Hannam-dong, thủ đô Seoul. Tòa nhà có diện tích đất nền 150m2, tiêu tốn của cô 19,5 tỷ Won (hơn 285 tỷ đồng).

Trước đó, cô cũng nắm trong tay căn nhà 2 tầng mua với giá 8,5 tỷ Won vào năm 2014, cùng với một căn nhà khác tại Hoa Kỳ trị giá 2,8 triệu USD.

Để sở hữu danh sách bất động sản lý tưởng như vậy, các khoản thù lao cao ngất ngưởng cho mỗi tập phim truyền hình của Song Hye Kyo đóng góp một phần không hề nhỏ. Theo Hankookilbo, cô có thể bỏ túi khoảng 3,2 tỷ Won với một bộ phim có thời lượng 16 tập.

Đồng thời, nữ diễn viên xứ Hàn cũng là gương mặt yêu thích trong ngành quảng cáo, được nhiều nhãn hiệu quốc tế tin tưởng chọn làm người đại diện tại khu vực.

Các khoản thu nhập từ đóng phim, quay quảng cáo thương mại được Song Hye Kyo tích lũy và đầu tư vào nhà đất từ nhiều năm nay, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho nữ diễn viên 41 tuổi.

Cô trở thành một trong những nữ diễn viên thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Khán giả biết đến cô qua rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Một cho tất cả, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời…

Năm 2017, cô kết hôn cùng nam diễn viên Song Joong Ki. Hôn lễ của họ từng được gọi là "siêu đám cưới", là sự kiện giải trí lớn bậc nhất, khiến khán giả khắp châu Á đều dõi theo. Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 năm 8 tháng chung sống, nam diễn viên chính thức thông báo ly hôn trước sự ngỡ ngàng của công chúng.

Sau gần 3 năm "đường ai nấy đi", cặp đôi Song - Song không còn đề cập đến nhau và tự do phát triển sự nghiệp riêng. Song Hye Kyo sống độc thân, kín tiếng chuyện tình cảm và chuyên tâm cho công việc. Sự may mắn trong con đường kinh doanh bất động sản của cô khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Ngôi sao xứ Hàn Song Hye Kyo được xem là người ít may mắn trong tình yêu và thừa may mắn trong kinh doanh bất động sản. Ảnh: W Korea

Theo truyền thông xứ Hàn, đây là một trong những ngành nghề "hái ra tiền" tại xứ sở Kim chi chính là kinh doanh bất động sản. Thời gian vừa qua, giá nhà ở Seoul đã tăng lên 40% chỉ trong vòng 2 năm. Đó cũng là lý do mà nhiều người nổi tiếng tận dụng lĩnh vực này để gia tăng tài sản.

Một cái tên nghệ sĩ khác thành công trong việc mua bán nhà đất thời gian qua là vợ chồng nữ ca sĩ Lee Hyori và Lee Sang Soon. Theo chương trình Entertainment company Live, họ đã thành công thu về khoản lợi nhuận 2 tỷ Won khi bán tòa nhà Hannam-dong (Hàn Quốc) vào tháng 6/2022 với giá 8,8 tỷ Won. Trước đó, cặp đôi mua tòa nhà mua với giá 5,82 tỷ Won vào năm 2019.

Một nam ca sĩ khác cũng thu về khoản chênh lệch 30 tỷ Won trong năm 2022 khi bán tòa nhà được anh mua từ cách đây 20 năm với giá 5 tỷ Won.

Vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee cũng bỏ túi hơn 30 tỷ Won khi bán tòa nhà ở Cheongdam-dong, cùng với 3,2 tỷ Won nhờ bất động sản hạng sang ở Itaewon-dong vào tháng 5/2022. Sau 4 năm kết hôn, ước tính tài sản của cặp đôi lên tới hơn 1.700 tỷ đồng từ cả kinh doanh và đóng phim, quay quảng cáo...

Vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee cũng là đại gia bất động sản có tiếng tại xứ sở Kim chi. Ảnh: Pinterest

Thúy Phương (Theo KBS News)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/song-hye-kyo-mat-tay-dau-tu-bat-dong-san-chot-loi-52-ty-dong-chi-sau-vai-nam-420221975754324.htm