Sông Hương rực sáng trong đêm bởi hàng vạn hoa đăng

Hàng vạn bông hoa đăng đã được các phật tử, người dân và du khách thả xuống sông Hương (Thừa Thiên - Huế) trong đêm để cầu bình an.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, vào tối 1/5, tại Công viên cầu Dã Viên (TP. Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chương trình Lễ hội hoa đăng "Tỏa sáng niềm tin".

Chương trình được bắt đầu bằng các nghi lễ Phật giáo

Để chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt, Ban tổ chức đã cho lắp đặt những đài sen lớn nhỏ trang trí bắt mắt trên sông Hương.

Nghi lễ truyền đăng và thả hoa đăng trên sông Hương diễn ra theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.

Sau khi kết thúc các nghi lễ truyền thống, hàng vạn đèn hoa đăng đã được người dân, du khách và tăng ni Phật tử Thừa Thiên - Huế thả xuống dòng sông Hương để cầu cho quốc thái dân an.

Buổi lễ thu hút nhiều du khách, Phật tử tham dự.

Theo Ban tổ chức, ngọn lửa để thắp sáng các ngọn hoa đăng chính được đoàn tăng ni Phật tử rước từ Tổ đình Từ Đàm đến Công viên cầu Dã Viên. Nghi lễ truyền đăng và thả hoa đăng trên sông Hương diễn ra theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.

Nghi lễ thả hoa đăng nhằm cầu quốc thái dân an.

Được biết, có hơn 25.000 hoa đăng được thả từ 25 chiếc thuyền hoa khiến một khúc sông Hương được thắp sáng.

Cầu hòa bình, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Lễ hội hoa đăng "Tỏa sáng niềm tin" năm nay nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần, tâm linh, đạo đức. Lễ hội được diễn ra với mục đích cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát chiến tranh.

Hàng vạn hoa đăng được thả thắp sáng một khúc sông Hương thơ mộng.

Đây cũng là chương trình thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia hưởng ứng tại kì Festival lần này.

Bảo Thiên - Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/song-huong-ruc-sang-trong-dem-boi-hang-van-hoa-dang-235886.htm