'SÓNG GỌI MÙA XUÂN'

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật 'Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2020'. Chương trình do Sở VH-TT tổ chức tại Quảng trường 27/4 (TP. Bà Rịa) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh đêm 24/1 (30 tháng Chạp).

Đến dự chương trình có: Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ông Bùi Chí Thành (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh (thứ nhất từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tham dự chương trình.

Ông Bùi Chí Thành (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh (thứ nhất từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tham dự chương trình.

Ông Trần Văn Tuấn (thứ nhất từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TP. Bà Rịa tham dự chương trình.

Ông Phạm Phú Ý (thứ nhất từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn viên đầy ánh đèn và tràn ngập âm thanh sôi động của đêm giao thừa tại sân khấu Quảng trường 27/4, hơn 3000 người dân TP Bà Rịa và các địa phương lân cận đã về thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Xuân đặc sắc.

Đúng 20 giờ, chương trình nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2020 bắt đầu. Khán giả cùng các đại biểu đã cùng hòa vào không gian âm nhạc với những ca khúc sôi động, ngập tràn sắc Xuân: Tuổi Xuân dâng Đảng, Bà Rịa-Vũng Tàu đón Xuân về, Vũng Tàu thành phố mùa Xuân, Nắng Xuân về trên phố, Xuân về trên thành phố trẻ, Như hoa mùa Xuân, Hoa Xuân đất nước, Khúc giao mùa, Bay lên Việt Nam…

Liên khúc ca múa Tuổi Xuân dâng Đảng và Bà Rịa-Vũng Tàu đón Xuân về do Đoàn Ca múa nhạc tỉnh biểu diễn mở màn chương trình.

Ngoài các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc tỉnh, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhóm nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh, như: Uyên Linh, Phù Vạn Nam Hương, Ali Hoàng Dương, Tiêu Châu Như Quỳnh, nhóm MTV, Nhóm Mặt trời mới…

Liên khúc: Em là mầm non của Đảng và Hoa Xuân đất nước do tốp ca múa thiếu nhi biểu diễn.

Minh họa cho các tiết mục là những hình ảnh đẹp về du lịch, về những đổi thay của quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu. Tất cả tạo nên bức tranh về một Bà Rịa-Vũng Tàu - điểm hẹn của mùa Xuân, của niềm tin và hy vọng.

Chương trình đã mang đến cho khán giả “bữa tiệc” nghệ thuật giàu cảm xúc, khi vui tươi, rộn ràng trước không khí Xuân, lúc lại xao xuyến, lắng đọng trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Qua chương trình, người xem cảm nhận sắc xuân lan tỏa khắp đất trời, phác nên những nét họa tinh tế, điểm tô bức tranh quê hương Việt Nam thêm rực rỡ sắc màu. Từ miền núi đến đồng bằng, hải đảo, nơi đâu cũng khoác lên mình nét lộng lẫy của mùa Xuân. Năm mới sang, ai cũng thấy yêu đời, thêm khát vọng vươn lên cùng đất nước.

Nhóm APO đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn ca khúc Như hoa mùa Xuân.

Biểu diễn tại chương trình, ca sĩ Tuyền Linh, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh chia sẻ: “Năm 2020 đánh dấu 25 năm tôi gắn bó với Đoàn Ca múa nhạc tỉnh. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, đặc biệt là những chương trình mừng Xuân mới trong đêm Giao thừa, tôi luôn xúc động. Năm nay, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh đã tập luyện 1 tháng cho 4 tiết mục tại chương trình gồm: Liên khúc ca múa Tuổi Xuân dâng Đảng, Bà Rịa-Vũng Tàu đón Xuân về; Thanh niên hát về Đảng, Bà Rịa-Vũng Tàu mãi trong lòng ta. Qua những ca khúc này, chúng tôi muốn gửi đến khán giả lời chúc bình an, hạnh phúc”.

Chị Vũ Thị Như Ngọc, ở 223, Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa cho biết: “3 năm nay, năm nào tôi cũng cùng chồng và 2 con đến đây từ sớm để xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa. Chương trình năm nay có sự chuẩn bị công phu, dàn dựng sân khấu hoành tráng, hiệu ứng ánh sáng cùng nhiều hình ảnh minh họa phong phú”.

Ca sĩ Phù Vạn Nam Hương và nhóm múa biểu diễn ca khúc Về với biển

Nội dung chương trình còn thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhờ đó, đất nước Việt Nam có những mùa Xuân tươi đẹp nhất - mùa Xuân có Đảng. Những lời ca tiếng hát trong không khí xuân mới còn là những đóa hoa dâng mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam đã và đang vững bước đi theo ngọn cờ của Đảng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đó còn là niềm tự hào về những thành tựu Đảng bộ, dân và quân Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2019. Bước sang năm mới Canh Tý, mọi người càng thêm phấn khởi, tươi vui với niềm tin và khát vọng về sự chuyển mình đi lên mạnh mẽ của đất nước và của quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2020. Với tâm thế mới, năng lượng mới, tất cả sẵn sàng lao động, sáng tạo, cống hiến để góp phần mang lại những kết quả tốt đẹp.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC - MINH THANH - PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202001/song-goi-mua-xuan-890562/