Sóng gió với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng biểu tình gay gắt từ người dân Hàn Quốc nếu ông thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia láng giềng trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4/2018. (Ảnh: Getty)

Ông Park Won-soon, người vừa tái đắc cử chức thị trưởng Seoul nhiệm kỳ thứ 3 trong năm 2018, tỏ ra lưỡng lự khi được hỏi về việc liệu thành phố của ông có cho phép những người biểu tình xuống đường trong thời gian diễn ra chuyến thăm sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

Đối với một số người Hàn Quốc, ông Kim Jong-un được xem là nhà cải cách khi nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cũng có những người không thiện cảm với ông Kim Jong-un và xem nhà lãnh đạo Triều Tiên như “kẻ thù dân tộc”, theo Asia Times.

“Hàn Quốc là nền dân chủ tự do, do vậy có những thuận lợi và bất lợi. Tuy nhiên, người dân có quyền tự do bày tỏ ý kiến của họ, đó mới là đất nước và thành phố mà chúng ta đang sống”, ông Park nói trong cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài hôm 21/1.

Thị trưởng Seoul nhấn mạnh rằng “có thể có những cuộc biểu tình” xảy ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và ông “hiểu điều đó”. Ông Park cũng cho biết vấn đề này từng được nêu ra với ban lãnh đạo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2018.

Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) thông báo ông Kim Jong-un sẽ tới thăm Seoul vào tháng 12/2018. Chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử vì chưa có nhà lãnh đạo Triều Tiên nào đặt chân tới lãnh thổ Hàn Quốc trong khi cả 3 hội nghị thượng đỉnh liên Triều đều diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Vì lý do nào đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un rốt cuộc không tới Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong tháng 12. Một số người tin rằng sự kiện này bị hoãn cho tới sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Thị trưởng Park gọi chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Hàn Quốc là “không thể tránh được” và hy vọng sự kiện này sẽ diễn ra “ngay sau” hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Các nguồn tin tại Hàn Quốc tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới Seoul vào ngày 1/3.

Nếu ông Kim Jong-un tới Seoul, Thị trưởng Park cho biết ông sẽ rất vui khi được trở thành “hướng dẫn viên” cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang đàm phán về các chuyến tàu xuyên biên giới kết nối hai nước, Thị trưởng Park nói rằng ông muốn giới thiệu với nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhà ga Seoul, nơi chỉ cách Bình Nhưỡng một giờ di chuyển, khi những chuyến tàu này bắt đầu chạy xuyên qua khu phi quân sự liên Triều.

Tháng 10/2018, ông Kim Jong-un từng cho thấy ông quan tâm tới việc nâng cấp nguồn nước trên sông Taedong tại Bình Nhưỡng. Do vậy, Thị trưởng Park đề xuất đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm một cơ sở xử lý nước tại Seoul. Ngoài ra, ông Park, thị trưởng tại nhiệm lâu nhất của Seoul, cũng muốn giới thiệu với ông Kim Jong-un “những nhà hàng tuyệt vời và những nơi bí mật mà không nhiều người biết đến”.

Nguy cơ làn sóng biểu tình

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát khi phản đối chuyến thăm của trưởng đoàn nghệ thuật Triều Tiên tới Seoul năm 2018. (Ảnh: AP)

Những phát biểu của Thị trưởng Park Won-soon về việc thắt chặt quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho thấy bầu không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên, vốn bắt nguồn từ các hoạt động ngoại giao từ năm 2018.

Những nhóm nhỏ ủng hộ Triều Tiên đã từng hiện diện tại Seoul. Tuy nhiên, dưới thời các chính quyền bảo thủ trước đây, việc thân thiết với Bình Nhưỡng gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự kìm hãm theo luật an ninh quốc gia Hàn Quốc.

Thị trưởng Park vẫn chưa chắc chắn về việc liệu ông có cho phép những người biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại trung tâm Seoul hay không.

Tòa nhà Gwanghwamun Plaza, nơi gần với Nhà Xanh (Văn phòng Tổng thống), từng là nơi diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi lật đổ cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi năm 2016-2017. Tòa nhà City Hall Plaza và Seoul Station Plaza cũng là những địa điểm quen thuộc của các cộng đồng biểu tình tại Seoul.

Lew Han-jin, phát ngôn viên của đảng thiểu số Ái Quốc, cho biết các nhóm cánh hữu tổ chức khoảng 100 cuộc biểu tình thứ 7 tại Seoul. Tất cả đều có sự đồng ý của các nhà chức trách.

Khi được hỏi liệu ông có cho phép các cuộc biểu tình diễn ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un không, Thị trưởng Park cho biết câu trả lời phụ thuộc vào những đạo luật liên quan.

Theo một quan chức thị chính thành phố, tại Hàn Quốc, các chính quyền địa phương, chẳng hạn chính quyền Seoul, cùng với các lực lượng cảnh sát địa phương, sẽ có tiếng nói đáng kể trong việc cho phép các cuộc biểu tình diễn ra hay không.

Không phải toàn bộ người dân Hàn Quốc đều có chung quan điểm tích cực đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên như Thị trưởng Park. Theo Cho Young-hwan, một người đã nghỉ hưu và hiện tham gia tổ chức các cuộc tuần hành, nếu chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra, ông Cho tự tin có thể tập hợp được từ 300.000 - 500.000 người biểu tình. Trong khi đó, ông Lew cũng dự đoán sẽ có khoảng 300.000 người tham gia biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mặc dù tại Hàn Quốc lực lượng biểu tình có thể lên tới hàng triệu người, song con số vài trăm nghìn người biểu tình trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un như dự đoán vẫn là một thách thức lớn với lực lượng cảnh sát. Ngoài ra còn phải kể tới những vấn đề an ninh chưa từng có mà chuyến thăm của một nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang cho biết ông ủng hộ việc để ông Kim Jong-un phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm nước láng giềng. Tuy vậy, việc ông Kim Jong-un, người chưa từng có kinh nghiệm diễn thuyết trước các khán giả quá khích, có mong muốn làm chuyện này hay không cho đến nay vẫn là câu hỏi để ngỏ.

“Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho ông ấy. Chúng ta không nên suy nghĩ hạn hẹp”, ông Moon nói với các phóng viên nước ngoài hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/song-gio-voi-nha-lanh-dao-trieu-tien-trong-chuyen-tham-dau-tien-toi-han-quoc/20190122074524932