Sóng gió Trung Đông: Giữa căng thẳng Mỹ - Iran và bất ngờ dự tính liên quan của Nga?

Mỹ và Iran đang ở thời điểm nóng của các căng thẳng Trung Đông.

Căng thẳng Mỹ - Iran có thể đẩy vào chiến tranh Trung Đông?

Dick Cheney - cựu phó Tổng thống Mỹ đang đưa ra các đánh giá về nền tảng cho xung đột của Iran và Mỹ trong thời gian gần đây.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo cựu phó Tổng thống Mỹ - Dick Cheney, nếu khả năng xảy ra chiến tranh Trung Đông thì Mỹ nên có hành động chắc chắn đối phó với các diễn biến hậu quả khôn lường. Nguy cơ cho một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang ở lằn ranh đỏ. Căng thẳng gần đây giữa hai nước đang leo thang giữa các thách thức khiêu khích hai bên.

Trong thời điểm gần đây, căng thẳng Trung Đông đang tiếp tục kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông cũng ít nhiều ảnh hưởng.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng ông không hề muốn Mỹ liên quan đến chiến tranh với Iran", hãng Reuters trích dẫn lời ba quan chức của Mỹ giấu tên cho biết vào ngày 16/5.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề muốn chiến tranh", một quan chức nói trong điều kiện giấu tên cho biết.

"Tổng thống Trump từng có các thảo luận với các quan chức an ninh quốc gia và các đồng cấp khác rằng ông muốn kiềm chế các căng thẳng với Tehran và không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa dẫn đến xung đột", các quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng nói rõ ràng rằng, ông sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ và người dân Mỹ trong khu vực, một quan chức cho biết. Cơ quan tình báo Mỹ cũng cho biết các hoạt động của Iran và sự hỗ trợ của Iran gây nhiều bất ổn cho khu vực.

Tổng thống Donald Trump vào đầu năm nay đã yêu cầu quân lính Mỹ rút khỏi Syria tuy nhiên sau đó, vẫn được thuyết phục giữ lại một số quân lính Mỹ vì một số lý do.

Tổng thống Donald Trump đã nói với báo chí vào ngày 16/5 rằng Mỹ không hướng đến chiến tranh với Iran.

"Hi vọng điều đó không xảy ra", Tổng thống Donald Trump cho biết khi được hỏi về việc liệu Washington có muốn gây ra chiến tranh với Iran hay không.

Sự liên quan của Nga và Trung Quốc

Các căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây cùng với các lo lắng gia tăng về xung đột giữa Mỹ và Iran. Đầu tuần này, Mỹ đã đưa các quan chức ngoại giao ở đại sứ quán Baghdad về nước sau diễn biến căng thẳng từ vụ tấn công tàu chở dầu ở vùng Vịnh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng nêu những mối đe dọa của Iran khi thông báo sẽ điều nhóm tàu sân bay tấn công và máy bay ném bom đến Vịnh Ba Tư.

"Tổng thống Trump muốn làm rõ ràng rằng Mỹ không tìm kiếm gây xung đột với Iran và ông muốn tiếp tục có thể đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, lựa chọn của Iran trong 40 năm nay vẫn như vậy và chúng tôi sẽ bảo về lợi ích của nước Mỹ trong khu vực", người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng - Garrett Marquis cho biết.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hàng loạt các vấn đề quốc tế, bao gồm khủng hoảng tại Trung Đông và tại Venezuela.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn theo đuổi lộ trình ngoại giao với Iran trong một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Lầu Năm Góc cũng chuẩn bị đưa ra các lựa chọn về việc gửi quân Mỹ đến khu vực nếu cần thiết. Báo cáo trước đó về khả năng đưa 120.000 quân đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng được tiết lộ. Tuy nhiên, các lựa chọn vẫn được tiếp tục.

Nữ phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói trên Fox News Channel rằng không hề có xích mích giữa giữa Tổng thống Trump và các cố vấn của ông. Tổng thống Trump vẫn hoan nghênh các quan điểm khác biệt được đưa ra để lựa chọn.

"Tổng thống Trump đã được người Mỹ lựa chọn. Tổng thống Mỹ cũng cần nắm bắt thông tin và có các quyết định những điều tốt nhất và an toàn nhất cho người dân Mỹ", nữ phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Sander nói.

"Mỹ sẽ luôn có phản ứng đối với các hành động khiêu khích nếu xảy ra", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, các hành động đối phó của Mỹ luôn nhanh chóng và quyết đoán.

Ông Chris Ghika, một vị tướng của Anh cho rằng, hiện chưa có bằng chứng về sự gia tăng thách thức từ phía Iran.

Theo tờ Financial Times, xung đột giữa Mỹ và Iran có thể sẽ tiếp thêm cho Nga và Trung Quốc năng lượng gia tăng ảnh hưởng khu vực. Nga có thể lại đóng vai trò trung gian trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng? Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục có thể nổi lên giống như một siêu cường có thế mạnh. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Hiện tai, với Mỹ căng thẳng vẫn tiếp tục với Iran cùng với đó là lập trường cứng rắn của ông John Bolton và Pompeo. Theo chuyên gia Cheney, thế giới sẽ không thể đảm bảo nếu bất kỳ có thêm một cuộc chiến tranh tiếp theo nào diễn ra trong thời gian tới.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/song-gio-trung-dong-giua-cang-thang-my-iran-va-bat-ngo-du-tinh-lien-quan-cua-nga-20190517112704389.htm