Sóng gió ở gia đình đại gia Tư Hường: Ông Nguyễn Quốc Toàn nói 'bất ngờ và đau lòng'

Chủ tịch Nam A Bank cho biết ông từ chức nhằm tập trung giải quyết tranh chấp nội bộ gia đình

Sau khi vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu được khởi tố, ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Nam A Bank - khẳng định ngân hàng này là một pháp nhân riêng, còn nhiều cổ đông khác, nên việc ông từ chức nhằm tập trung giải quyết tranh chấp nội bộ gia đình và không ảnh hưởng tới sự phát triển của ngân hàng.

Theo Bộ Công an, trước đó, ông Nguyễn Chấn (ngụ quận 3, TP HCM) là chồng bà Trần Thị Hường (thường gọi Tư Hường, mất năm 2017) - người sáng lập Nam A Bank và Tập đoàn Hoàn Cầu - tố cáo con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cấu kết một số cá nhân chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông, ước khoảng 30.000 tỉ đồng. Về việc này, ông Toàn cho biết bất ngờ và đau lòng vì đây là sự hiểu nhầm trong gia đình từ người cha, sau khi mẹ qua đời. Ông Toàn nói cha tuổi già sức yếu và không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, trong khi ông bận rộn công việc, một số người đã xúi giục cha những điều không đúng sự thật khiến gia đình rạn nứt.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Toàn cho rằng vụ việc bị khởi tố là chuyện riêng của cổ đông Nam A Bank với nhau, không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng này. "Nam A Bank sẽ tiếp tục phát triển, tôi sẽ ủy quyền để tập trung lo chuyện gia đình. Mong cơ quan chức năng để gia đình tự giải quyết, tôi cũng muốn làm sáng tỏ" - ông Toàn nói.

Ông Nguyễn Chấn từng xác nhận đã chia tài sản cho tất cả các con trong gia đình, giao hết cho con trai thứ là Toàn quản lý, điều hành Nam A Bank.

Trong đơn tố cáo khẩn cấp gửi công an, 3 người con gái ông Chấn (Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ và Nguyễn Thị Thanh Vân) cho biết Tập đoàn Hoàn Cầu được thành lập và điều hành bởi bà Tư Hường từ năm 1988. Trong suốt 30 năm qua, ông Chấn hoàn toàn không tham gia bất kỳ công việc nào tại tập đoàn. Một số người con khác dù được trao nhiều cơ hội nhưng không thể hoàn thiện và phát triển bản thân, không gìn giữ được các giá trị truyền thống gia đình nên cuối đời bà Tư Hường muốn giao toàn quyền quản lý tài sản và điều hành công việc kinh doanh của gia đình cho Toàn (quản lý, điều hành từ năm 2012 đến nay). "Mẹ mong muốn Toàn tiếp quản việc quản lý tài sản, điều hành công việc kinh doanh của gia đình và việc này được thực hiện công khai giữa các con, trong lúc bà đang hoàn toàn minh mẫn" - đơn tố cáo của 3 người con gái viết. Họ còn cho biết việc phân chia tài sản được mẹ thực hiện công khai nên Toàn được toàn quyền định đoạt, mua bán, chuyển nhượng một cách hợp lệ, hợp pháp những tài sản do mình đứng tên sở hữu. Do đó, việc cha khẳng định các tài sản, cổ phần, cổ phiếu của ngân hàng, doanh nghiệp đang do rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nắm giữ thuộc quyền sở hữu của ông là không đúng.

Theo một số chuyên gia, việc tranh chấp tài sản gia đình nhà cố nữ đại gia Tư Hường có thể sẽ kết thúc khi có kết luận chính thức của cơ quan công an và quyết định phân xử của tòa án.

Không ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng

Chiều tối 24-6, ông Nguyễn Văn Du, Phó chánh Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, cho biết vẫn đang theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Nam A Bank sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án. Đây là vụ án liên quan tranh chấp trong nội bộ gia đình nên không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quyền lợi của khách hàng. Lãnh đạo Nam A Bank cũng cho biết trong ngày, hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra ổn định, thanh khoản tốt.

THÁI PHƯƠNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/song-gio-o-gia-dinh-dai-gia-tu-huong-ong-nguyen-quoc-toan-noi-bat-ngo-va-dau-long-20190625084938774.htm