Sóng gió dồn dập 'bủa vây' Thủ tướng Anh vì Brexit

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2019, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến vấn đề Brexit.

Mới đây, ngày 10/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục "thất bại" khi Hạ viện nước này bác bỏ yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử sớm của ông. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định ông vẫn sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu vào ngày 17-18/10 tới và đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) vào ngày 31/10.

Được biết, Thủ tướng Johnson từng nhiều lần khẳng định sẽ đưa Anh rời khỏi EU trước thời hạn chót (31/10) dù nước này có đạt thỏa thuận với Brussels hay không.

Tại buổi họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè hôm 3/9, các nghị sĩ Anh đã thông qua quyết định ủng hộ việc Hạ viện kiểm soát tiến trình Brexit với tỷ lệ phiếu 328/301, nhằm ngăn chặn chính phủ thực hiện Brexit mà không có thỏa thuận vào hạn chót 31/10.

Có thể nói, đây là thất bại nặng nề đầu tiên của Thủ tướng Boris Johnson kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7/2019.

Ngay sau đó, ông Johnson tuyên bố sẽ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm, cho rằng đây là giải pháp duy nhất cho khủng hoảng chính trị hiện nay tại Anh.

Thủ tướng Boris cũng quyết định trục xuất 21 nghị sĩ khỏi Đảng Bảo thủ vì bỏ phiếu chống lại chính sách Brexit của ông.

Ngày 5/9, ông Jo Johnson, em trai của đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson, đã nộp đơn từ chức bộ trưởng và nghị sĩ Đảng Bảo thủ do bất đồng không thể giải quyết với chính sách Brexit của anh trai.

Được biết, sau ngày hôm nay, Quốc hội Anh sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động cho đến ngày 14/10.

Trước đó, Thủ tướng Johnson đã xin ý kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho tạm ngừng hoạt động của Quốc hội trong khoảng thời gian 5 tuần nhằm không cho các nghị sĩ Anh tìm cách ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/song-gio-don-dap-bua-vay-thu-tuong-anh-vi-brexit-1274650.html