Sóng gió chờ ông Macron

Theo cuộc thăm dò mới nhất ngày 5-9, uy tín của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục giảm mạnh, với tỷ lệ giảm 10% trong tháng 8, điểm số tồi tệ nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5-2017.

Theo cuộc thăm dò mới nhất ngày 5-9, uy tín của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục giảm mạnh, với tỷ lệ giảm 10% trong tháng 8, điểm số tồi tệ nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5-2017.

Theo đó, chỉ có 31% số người được hỏi có thái độ tích cực với nhà lãnh đạo 40 tuổi này, mức xếp hạng phổ biến thấp hơn so với bất kỳ tổng thống nào khác trong cùng thời kỳ như thế này. Trong cùng thời kỳ năm 2013, cựu Tổng thống Francois Hollande được 32% ý kiến ủng hộ. Rõ ràng, đây là một tín hiệu đáng lo ngại của vị tổng thống trẻ tuổi này.

Bởi trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, ông Macron có được số phiếu bầu rất cao. Lúc đó, trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Macron cam kết sẽ đưa cuộc sống mới vào nền kinh tế vốn bị trì trệ trong nước và tạo thêm sự nhiệt tình trẻ trung cho một cảnh quan chính trị đang hư hỏng nặng nề bởi nạn tham nhũng. Và trong 16 tháng qua, tỷ lệ ủng họ giảm dần với hơn 2/3 người Pháp nói rằng, họ không hài lòng với lộ trình kinh tế của nhà lãnh đạo này trong khi 78% tin rằng, ông không quan tâm đến mối quan tâm của họ.

Điều này nhấn mạnh nhiệm vụ khó khăn đối với ông Macron và chính phủ trung tâm của ông, nhất là vào thời điểm các nhà chỉ trích đang đẩy mạnh chiến dịch phản đối cải cách thuế và nền kinh tế đang tăng tốc chậm hơn dự kiến. Nhiều người còn cho rằng, ông Macron phản ánh “một thất vọng thực sự” và thêm vào cảm giác rằng, chính sách của ông là không công bằng và chỉ tạo thuận lợi cho người giàu.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Macron dành thời gian cho những chính sách cải cách kinh tế, mặc dù những chính sách này cuối cùng đã khiến hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối và gây ra một cuộc đình công kéo dài một tháng trong lĩnh vực đường sắt. Nhưng “giọt nước làm tràn ly” chính là vụ bê bối Benalla. Alexandre Benalla, là vệ sĩ thân cận của Tổng thống Macron, đang bị điều tra về hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình vào ngày 1-5. Ông Macron bị cáo buộc bao che cho vệ sĩ của mình.

Chưa hết, mới đây, việc Bộ trưởng Bộ Sinh thái Nicolas Hulot từ chức trong cuộc phỏng vấn radio trực tiếp tiếp tục phơi bày điểm yếu của tổng thống. Có lẽ, đã đến lúc, ông Macron phải thay đổi phong cách cầm quyền của mình và phải ý thức rằng, một nhân vật có thể làm hài lòng đa số người dân vào những tháng trước giờ đã trở nên lỗi thời.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_194889_.aspx