Sóng gió chờ HLV Hàn Quốc

Huấn luyện viên Park Choong-kyun ra mắt với trận thua của CLB Hà Nội, nhưng đó chưa phải là tất cả khó khăn chờ nhà cầm quân này ở chặng đường tiếp theo tại V.League.

CLB Hà Nội còn lại Cúp Quốc gia để gỡ gạc danh hiệu.

CLB Hà Nội đang ở thế tiến thoái lưỡng nan khi lịch thi đấu trước mặt họ đều là những trận đấu khó khăn, trong khi tình hình nội bộ cũng không mấy khả quan bởi khủng hoảng lực lượng và việc chưa ổn định sau khi thay đổi ở thượng tầng. Những thách thức trước mặt tân HLV Park Choong-kyun là không thể nhỏ.

CLB Hà Nội đang chìm trong cơn khủng hoảng khi tụt xuống vị trí thứ 10 V.League 2021, hơn đội cuối bảng chỉ 3 điểm. Thầy trò HLV Park Choong-kyun cần ít nhất một chiến thắng trong những trận đấu còn lại của giai đoạn một để giữ cơ hội vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch.

 HLV Park Choong-kyun có nhiều việc phải làm với CLB Hà Nội trong khi thời gian không chờ đợi ông. Ảnh: Việt Linh.

HLV Park Choong-kyun có nhiều việc phải làm với CLB Hà Nội trong khi thời gian không chờ đợi ông. Ảnh: Việt Linh.

Gặp khó ở V.League

Nhà cựu vô địch không đủ lực lượng mạnh nhất bởi những chấn thương. Các cầu thủ đã trở lại cũng chưa đạt 100% phong độ. Song, những cái tên trong tay HLV Park không phải là tệ. Thậm chí, Thành Chung, Quang Hải hay Văn Kiên đều là những cầu thủ chất lượng tốt so với mặt bằng chung tại V.League.

Đội hình ra sân của đội bóng này ở trận gặp Bình Định tối 29/4 đều là những cầu thủ có kinh nghiệm. Song, cách vận hành của đội bóng thủ đô lại có vấn đề. Bốn ngày là không đủ để ông Park tạo nên sự thay đổi mang tính đột biến ở CLB Hà Nội.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ triết lý bóng đá của mình mang nhiều tính tương đồng với lối chơi nhà cựu vô địch dày công xây dựng. "Tôi không thích việc chơi bóng dựa vào sức lực. Tôi sẽ xây dựng lối đá phối hợp, chuyền nhiều dựa trên sơ đồ 4-3-3", ông Park cho biết.

Vấn đề là thời gian, nhà cầm quân này từ chối nói tới cột mốc cụ thể. Ông chỉ nói cần thêm thời gian và có nhiều lý do ảnh hưởng tới kết quả.

CLB Hà Nội luôn tuyên bố mục tiêu cao nhất ở bất kỳ giải đấu nào. Ngay ở thời điểm khủng hoảng nhất, trong ngày bổ nhiệm HLV Park Choong-kyun, GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn cũng khẳng định quan điểm nói trên. Vấn đề là, với khoảng cách 15 điểm so với HAGL đang băng về đích với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, "cửa" để CLB Hà Nội làm nên cú lội ngược dòng là rất nhỏ.

Chông gai Cúp Quốc gia

Mùa giải 2021, CLB Hà Nội tham gia 3 đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Trong khi giải đấu cấp CLB châu Á chưa biết đến khi nào mới tổ chức và còn đứng trước nguy cơ hủy do dịch bệnh, CLB Hà Nội còn lại Cúp Quốc gia để gỡ gạc danh hiệu. Chắc chắn lãnh đạo và cầu thủ đội bóng thủ đô không muốn kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay.

Lợi thế của Văn Quyết và đồng đội là không phải thi đấu vòng sơ loại. Đối thủ của họ là CLB Phố Hiến vẫn chưa thắng tại hạng Nhất Quốc gia 2021. Khó khăn thực sự với Văn Quyết và đồng đội đến sau vòng 1/8.

Ở tứ kết, nhiều khả năng đương kim vô địch chạm trán Nam Định, đội thắng ở cặp đấu với Khánh Hòa. Đây cũng là đội bóng đánh bại họ tới 3 bàn ngay ở vòng 1 V.League 2021. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng đang có phong độ tốt với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Để giành Cúp Quốc gia 2021, CLB Hà Nội phải vượt qua những đối thủ khó chịu như Viettel. Ảnh: Việt Linh.

Nếu vượt qua Nam Định, CLB Hà Nội rất có thể gặp Viettel hoặc HAGL. Hai đội bóng nói trên đều đã giành chiến thắng khi đối đầu đội bóng thủ đô tại V.League và xét về tính ổn định cũng như lực lượng, CLB Hà Nội đang ở thế cửa dưới.

Thực tế, các đội bóng tại V.League thường không mấy quan tâm tới Cúp Quốc gia và dồn toàn lực cho cuộc đua tranh ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đó có thể là cơ hội cho nhà đương kim vô địch của giải đấu này. Song, chúng ta chưa thể nói trước điều gì ở những cuộc đối đầu mang nhiều tính khẳng định vị thế như vậy.

Cần thêm những nhân tố mới

Thời điểm bổ nhiệm HLV Park, đại diện CLB Hà Nội cho biết mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn đều sẽ giao toàn quyền cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Sau trận đấu tối 28/4, ông Park cũng nhắc đến vấn đề nhân sự.

Hùng Dũng chưa thể trở lại trong thời gian dài sắp tới để phục vụ ý đồ của HLV Park Choong-kyun. Ảnh: Minh Chiến.

Vị này cho biết cần thêm những nhân tố mới, đặc biệt là một xuất ngoại binh châu Á. Vấn đề lại là thời gian. Hai vòng đấu tiếp theo, gần như chắc chắn CLB Hà Nội không thể công bố bản hợp đồng mới. "Chúng tôi đã có những liên hệ và chuẩn bị, nhưng để cầu thủ được thi đấu, trước tiên họ phải cách ly 14 ngày. Khi đó, giai đoạn một V.League 2021 đã kết thúc. CLB Hà Nội sẽ công bố trong thời gian sớm nhất", HLV Park khẳng định.

Nhân tố khác được ông thầy này nhắc tới lại chưa thể ra sân là Đỗ Hùng Dũng: "CLB Hà Nội cần cầu thủ như Hùng Dũng để có thể vận hành lối chơi theo triết lý, và tôi đang chờ cậu ấy trở lại".

Điều đáng tiếc cho tân HLV của CLB Hà Nội là Hùng Dũng phải chờ rất lâu mới có thể trở lại sau chấn thương nặng vừa qua. Nhiều khả năng, tiền vệ trung tâm này không thể góp mặt cho đến khi mùa này kết thúc. Điều đó có nghĩa chiến lược gia người Hàn phải tiếp tục xoay xở với những nhân sự mình đang có, để trám vào lỗ hổng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 để lại.

Highlights CLB Hà Nội - Bình Định: Cựu cầu thủ U16 Barca tỏa sáng Hendrio Araujo Dasilva ghi bàn duy nhất giúp đội khách Bình Định giành trọn 3 điểm khi làm khách trên sân của CLB Hà Nội ở vòng 11 V.League 2021 tối 28/4.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/song-gio-cho-hlv-han-quoc-post1209650.html