'Sóng gió' bị bài hát của ca sĩ kém tên tuổi hạ bệ

Sau 8 tuần liên tiếp đứng đầu BXH nhạc Việt, hit 'Sóng gió' đã bị 'Bước qua đời nhau' của Lê Bảo Bình vượt qua ở mảng thành tích nhạc số.

Được phát hành vào ngày 12/7, Sóng gió đã gây "sốt" trong thị trường nhạc Việt và giữ ngôi vị quán quân bảng xếp hạng (BXH) #zingchart 8 tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, vị trí đứng đầu BXH đã thay đổi, Bước qua đời nhau vượt qua thành tích nhạc số của Sóng gió để trở thành ca khúc thống trị #zingchart tuần. Điều này đồng nghĩa với việc bản hit của Jack và K-ICM đã đánh mất cơ hội san bằng kỷ lục bài hát dẫn đầu #zingchart nhiều tuần nhất của Đừng như thói quen (9 tuần).

Bản hit của Jack và K-ICM bị "soán ngôi" sau 8 tuần liên tiếp đứng nhất BXH nhạc Việt.

Bản hit của Jack và K-ICM bị "soán ngôi" sau 8 tuần liên tiếp đứng nhất BXH nhạc Việt.

Lê Bảo Bình là cái tên khá lạ với phần đông khán giả nhưng sản phẩm của nam ca sĩ đã nhanh chóng giành được vị trí đứng đầu Vpop từ Sóng gió. Trước đó, Lê Bảo Bình chưa từng có ca khúc đứng nhất BXH. Bước qua đời nhau là bài hit đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Dù vậy, nam ca sĩ từng thu được nhiều thành tích ổn định về nhạc số với các sản phẩm trước: Cuộc vui cô đơn sở hữu 211 triệu lượt nghe, lọt top 10 bài hát được nghe nhiều nhất nửa đầu 2019 trên Zing MP3, Người phản bội (2017) thu được 170 triệu lượt nghe, Hỏi thăm nhau, Quay lưng về nhau, Người phản bội cũng đều có hơn 100 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Khái niệm "chạm đỉnh": #zingchart real-time đặt ra một mốc tiêu chuẩn về lượt nghe trong vòng 1 tiếng. Khi một sản phẩm vượt được cột mốc này, sản phẩm đó sẽ “chạm đỉnh #zingchart”. Khái niệm này phản ánh độ quan tâm và sức ảnh hưởng của một bài hát trên thị trường.

Tuy nhiên, Sóng gió vẫn là sản phẩm có thành tích nhạc số tốt nhất trong 9 tháng đầu năm. Bản audio ca khúc đã vươn lên đứng đầu #zingchart chỉ sau 90 phút ra mắt. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của năm 2019 "chạm đỉnh" #zingchart, số lần "chạm đỉnh" lên tới 20 lần và thu về 264 triệu lượt nghe chỉ sau 2 tháng phát hành độc quyền trên Zing MP3.

Jack trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 sản phẩm phát hành trong cùng năm cùng vượt mốc 200 triệu lượt nghe, gồm: Hồng nhan (302 triệu), Bạc phận (267 triệu), Sóng gió (264 triệu).

Trong 8 tuần dẫn đầu BXH, Jack và K-ICM đã khiến nhiều tên tuổi của Vpop phải dừng chân ở vị trí thứ 2. Đáng nói là trong đó có các giọng ca mạnh về thành tích nhạc số, từng có hit lớn dẫn đầu BXH những năm trước đó như Soobin Hoàng Sơn (Nếu ngày ấy), Erik (Có tất cả nhưng thiếu anh), Thanh Hưng (Thay tôi yêu cô ấy).

Bên cạnh đó, có hai màn kết hợp đã lọt vào top 10 #zingchart real-time (BXH theo giờ), được dự đoán sẽ lập thành tích tốt trên BXH Vpop tuần sau. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới của Da LAB và Tóc Tiên đang giữ hạng 8 real-time. Trong khi đó, Thê tử (Remix) do Minh Vương M4U và Hương Ly thể hiện đã giành được hạng 10.

Nước mắt em lau bằng tình yêu mới của Da LAB và Tóc Tiên đang sở hữu thành tích nhạc số ổn định.

Nước mắt em lau bằng tình yêu mới đánh dấu lần đầu tiên Da LAB hợp tác cùng nữ ca sĩ Tóc Tiên. Ca khúc thuộc thể loại pop pha trộn trap/hip-hop thời thượng. Đây là xu hướng âm nhạc đang được ưa chuộng bản hit như Thank U, Next, 7 Rings (Ariana Grande), Bad Guy (Billie Eilish)...

Trái ngược lại, Thê tử của Minh Vương M4U, Hương Ly đã ra mắt từ tận ngày 17/6. Thời điểm đó, bài hát không gây được chú ý. Sau 3 tháng, bộ đôi tiếp tục tung ra phiên bản remix và nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ca khúc có ca từ và chất nhạc tạo liên tưởng tới các bộ phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc. Thời gian gần đây, khán giả Vpop có xu hướng ưa chuộng các bài hát thể hiện được màu sắc văn hóa Á Đông cổ đại như Tránh duyên (hạng 4 #zingchart tuần), Tướng quân (hạng 5) và Thê tử.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/song-gio-bi-bai-hat-cua-ca-si-kem-ten-tuoi-ha-be-post990911.html