Sống dậy 'đặc sản' văn hóa dân gian trong Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 9 xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) năm nay náo nức hơn lệ thường bởi các 'đặc sản' văn hóa dân gian như đi cà kheo, bóng chuyền hơi, chơi cờ tướng, hát ca trù, đấu vật cổ truyền, vắt nồi đất…được sống dậy trong ngày hội. Những truyền thống văn hóa dân gian đã góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, kết nối bà con lại với nhau như chính ý nghĩa của ngày Đại đoàn kết.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tặng quà cho thôn 9.

Thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, hòa trong khí thế hân hoan, phấn khởi của bà con nhân dân huyện Nghi Xuân đang được cấp trên thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Tĩnh. Chiều 14/11, thôn 9 xã Cổ Đạm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng về chung vui cùng bà con nhân dân.

Thôn 9 xã Cổ Đạm có hơn 300 hộ với gần 1.300 nhân khẩu, người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, nhân dân thôn 9 đã hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường, góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, giao thông nông thôn. Thôn đã làm 250 m đường bê tông, gần 4.000 m lề đường, trị giá gần 200 triệu đồng. Vận động nhân dân phát triển kinh tế, mở mang các ngành nghề, đặc biệt là đã có 250 người xuất khẩu lao động và có nhiều đóng góp cho thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng 10 hộ nghèo ở xã Cổ Đạm.

Bên cạnh đó, thôn 9 đã vận động con em xa quê đóng góp xây dựng thôn xóm, đóng góp quỹ “Vì người nghèo” số tiền gần 50 triệu đồng. Tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhân dân giữ gìn các thuần phong mỹ tục, sống tiết kiệm không xa hoa, lãng phí, thực hiện văn hóa trong ứng xử.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, năm 2018 có 275 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 86%, 140 hộ đạt gia đình thể thao, tỷ lệ 43%. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao được tổ chức sôi nổi, đã thành lập được các câu lạc bộ thường xuyên tham gia thi đấu các giải và giao lưu với các thôn tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân toàn xã như: Câu lạc bộ Văn hóa – văn nghệ, thức vũ kinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng…

Một trong những nét đổi mới nổi trội của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hà Tĩnh năm nay đó là tập trung nhiều hơn cho phần hội. Trong đó, các loại hình văn hóa dân gian được chú trọng đưa vào để vừa giữ gìn, phát huy văn hóa dân gian, vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm, cố kết cộng đồng dân cư.

Tiết mục ca trù “Chúc hỗ” do các nghệ nhân, người dân thôn 9 thể hiện.

Để có được những tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm tính dân gian, những ngày gần đây, bà con nhân dân thôn 9 xã Cổ Đạm tích cực chuẩn bị phần hội cho ngày Đại đoàn kết. Các trò chơi dân gian như đi cà kheo, bóng chuyền hơi, chơi cờ tướng, hát ca trù, đấu vật cổ truyền, vắt nồi đất …được đông đảo bà con tham gia luyện tập, thi đấu, lan tỏa không khí sôi nổi, vui vẻ, phấn khởi khắp mọi người, mọi nhà. Tất cả các hoạt động này trở thành động lực cổ vũ tinh thần cho người dân, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả khả quan trên mọi lĩnh vực của bà con nhân dân thôn 9 xã Cổ Đạm. “Xã Cổ Đạm đã về đích NTM, huyện Nghi Xuân đang trong quá trình thẩm định để đạt chuẩn NTM. Thôn 9 là một bộ phận, là cơ sở để xã, huyện đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả đó, chứng tỏ vai trò to lớn của Mặt trận trong việc đoàn kết, tập hợp bà con nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp Mặt trận ở Nghi Xuân và ngay cả Ban công tác Mặt trận thôn 9 tham gia tích cực hơn nữa trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân.

“Bà con cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nhưng lưu ý là đừng để người nghèo, hộ nghèo tụt lại phía sau, phân công các tổ chức đoàn thể hỗ trợ hộ nghèo bắp nhịp với các hộ khác. Đồng thời phát triển kinh tế nhưng phải luôn quan tâm đến văn hóa. Cổ Đạm là cái nôi của ca trù và có nhiều loại hình văn hóa truyền thống quý báu, vì thế bà con cần phát huy những truyền thống đó để thôn 9 trở thành thôn đáng sống, an lành, trù phú”, ông Sơn nói.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều phần quà cho thôn 9, tặng quà cho 10 hộ nghèo ở xã Cổ Đạm.

Người dân phấn khởi tham gia ngày hội.

Các trò chơi, văn nghệ dân gian sống dậy trong ngày hội Đại đoàn kết thôn 9.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/song-day-dac-san-van-hoa-dan-gian-trong-ngay-hoi-dai-doan-ket-tintuc422686