Sông Đà cạn kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa khô, mưa ít, mực nước giảm sâu nhất trong mấy năm gần đây khiến người nuôi cá lồng trên sông Đà ở huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), nhất là khu vực xã Xuân Lộc, đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều lồng trơ đáy, có lồng cá chết 100%.

Toàn xã Xuân Lộc có hơn chục hộ nuôi cá lồng trên sông Đà với khoảng 150 lồng, chủ yếu các loại cá như: Lăng, Diêu Hồng, Trắm, Chép… Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây phải hút cát xung quanh khu vực lồng cá để tạo độ nước sâu, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng hàm lượng ôxi trong nước để hạn chế cá chết.

Một người nuôi cá lồng ở Xuân Lộc đi qua khu vực nuôi cá đã bị cạn trơ đáy từ tuần trước.

Một người nuôi cá lồng ở Xuân Lộc đi qua khu vực nuôi cá đã bị cạn trơ đáy từ tuần trước.

Nước cạn khiến nhiều lồng và nhà bè nổi trên cát, người dân mong nhà máy thủy điện Hòa Bình xả nước để hạn chế cá chết.

Người nuôi cá gia cố lại những lồng cá còn ít nước.

Người nuôi cá dùng máy để hút cát quanh lồng cá để khắc phục tình trạng cát xô bồi vào khu vực nuôi cá.

Ông Thiều Minh Thế - Giám đốc Hợp tác xã cá lồng huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vớt những con cá chết đem đi tiêu hủy.

Người nuôi bơm nước tạo ôxy trong lồng cho cá và hút cát quanh khu vực lồng để hạn chế việc cá chết.

Những con cá nhỏ chết được người nuôi xúc đổ khỏi lồng nhưng xác cá không thể trôi do bị mắc cạn.

Số lượng cá chết trong lồng quá nhiều khiến người nuôi không kịp vớt bỏ, những con còn lại cũng đang trong tình trạng chờ chết.

Những con cá có hiện tượng sắp chết được người nuôi mổ tại lồng để bán nhằm gỡ lại phần nào thiệt hại.

Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/song-da-can-ky-luc-nguoi-nuoi-ca-long-lao-dao-20201124082641500.htm