Sóng cao kèm gió lớn ở biển Tuy Hòa

Do ảnh hưởng của bão số 9 Usagi, nên sáng 24.11, biển Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xuất hiện sóng biển cao kèm theo gió mạnh, kèm theo đó là những cơn mưa.

Trước đó, theo Trực ban Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đơn vị đã trực tiếp thông tin đến 237 tàu thuyền của tỉnh đang đánh bắt trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Các tàu này phần lớn đã tìm được nơi neo đậu ổn định tại khu vực Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), đảo Phú Quý (Bình Thuận). Đặc biệt, các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 thì tiến hành di dời.

Cụ thể, khu vực dân cư dọc bờ biển thuộc khu phố Bạch Đằng, phường 6 lại đang trong tình trạng nguy cấp, sẽ lên phương án di dời khoảng 40 hộ dân có nhà ở ngay mép biển bị uy hiếp trực tiếp.

Còn huyện Đông Hòa sẽ lên phương án di dời khoảng 26 hộ dân ở khu vực xóm Rớ, thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam) đến trạm thủy sản, nhà văn hóa thôn Phú Lạc và Cảng cá Phú Lạc để tránh trú.

Các nhà gần biển đã được chằng chống cẩn thận.

Tại huyện Tây Hòa, có khoảng 110 hộ chăn nuôi gia súc trên các bãi bồi ven sông Ba với số lượng hơn 410 con (chủ yếu là bò). Hiện, còn 63 hộ với 291 con gia súc, trong đó số lượng lớn là ở xã Hòa Bình 1.

Huyện đã cử lực lượng xuống phối hợp với địa phương tiếp tục vận động các hộ còn lại khẩn trương lùa gia súc vào các khu dân cư bên trong cao ráo hơn, phòng tránh lũ đổ về thì trở tay không kịp.

Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu cấm biển, chuẩn bị 10 tấn gạo

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 9, ông Phan Văn Binh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, chính quyền địa phương cấm không cho tàu thuyền vận chuyển khách từ Nhơn Châu ra - vào TP. Quy Nhơn; Đồng thời, thông báo trên đài truyền thanh xã khuyến cáo bà con di dời tàu thuyền vào khu neo đậu tránh, trú an toàn.

Xã cũng yêu cầu các hộ dân nuôi tôm hùm và tôm sao trên các lồng, bè ngoài biển tổ chức neo buộc hoặc di dời vào khu vực gần bờ để tránh thiệt hại. Đến hết ngày 23.11, đã có 12/15 bè nuôi tôm hùm của người dân được đưa vào bờ; riêng 154 lồng nuôi tôm hùm và tôm sao (số lượng khoảng 10.000 con) cũng được bà con neo buộc kiên cố.

Các tàu cá đã về cảng cá Quy Nhơn để tránh bão.

“Xã thông báo và yêu cầu tất cả các hộ ở địa phương không được ở lại trên các lồng, bè nuôi thủy hải sản trong thời điểm có gió, biển động mạnh và kể cả trước, trong và sau khi bão xảy ra để đảm bảo an toàn” - ông Binh nói thêm.

Đặc biệt, UBND xã Nhơn Châu đã chủ động mua 10 tấn gạo làm quỹ dự trữ, cứu đói cho dân, xã cũng đã tiến hành thông báo người dân chủ động mua, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu phòng khi có mưa, bão xảy ra bị cô lập dài ngày.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/song-cao-kem-gio-lon-o-bien-tuy-hoa-642983.ldo