Sông Bưởi vượt đỉnh lũ lịch sử, Thạch Thành cô lập vì lũ

Chiều 12/10, nước lũ sông Bưởi lên cao vượt đỉnh trận lụt lịch sử cách đây 10 năm đã làm 15 xã, thị trấn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị cô lập với trung tâm huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn huyện bị ngập và chia cắt.

Tuyến đường Quốc lộ 45 nối Thạch Thành - Vĩnh Lộc bị chia cắt

Tuyến đường Quốc lộ 45 nối Thạch Thành - Vĩnh Lộc bị chia cắt

14h chiều 12/10, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt trên 13,8m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007.

Ngay trong ngày các ngành chức năng của huyện đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp hơn 1.000 thùng mỳ tôm, 1.500 lít nước uống và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, bột giặt, muối ăn… trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao đến tận tay người dân xã Thạch Định, Thành Kim (thuộc vùng xả lũ) và các xã nằm trong vùng không có đê bao như Thành Trực, Thành Tân, Thành Vinh, Thành Mỹ, Thạch Sơn, Thạch Cẩm, Thạch Bình, Thạch Lâm, Thành Tiến…

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng lụt bão huyện Thạch Thành cho biết, huyện đã huy động tổng thể các lực lượng Công an, bộ đội, dân quân bám chốt các tuyến đang xảy ra tràn đê, nhằm ứng phó khẩn cấp sự cố có thể xảy ra.

Tại xã Thạch Định, vùng rốn lũ của huyện Thạch Thành, 3.600 nhân khẩu đã được di tản đến các vị trí cao để tránh lũ dữ. Trong đó có gần 1.000 người dân được di chuyển lên các đồi cao, trường học khu vực trung tâm xã, số người dân này hoàn toàn cô lập với bên ngoài bởi bốn bề bao quanh là nước.

Đến 18h30 nước lũ trên sông Bưởi đã ngừng tăng và có xu hướng giảm. Hiện tại, huyện Thạch Thành vẫn đang tích cực huy động các lực lượng trực chốt tại các tuyến đê xung yếu đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một số hình ảnh Phóng viên Báo Dân Sinh ghi nhận tại rốn lũ huyện Thạch Thành.

Nước lũ đã gây ngập sâu gần 1.000 hộ dân xã Thạch Định

Người dân xã Thạch Định tiếp tục di dời tài sản tránh lũ

Di chuyển lên các đồi cao dựng chòi tránh lũ cho người và gia súc

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng lũ hết sức khó khăn

Lực lượng dân quân tự vệ được huy động túc trực tại các vị trí đê xung yếu

Các lực lượng công an, quân đội được huy động đi hỗ trợ giúp dân vùng lũ

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/song-buoi-vuot-dinh-lu-lich-su-thach-thanh-co-lap-vi-lu-d65438.html