Sông Bui ngầu đục do khai thác vàng?

Người dân xã Trà Bui (H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) nhiều lần phản ánh lên các ngành chức năng đề nghị tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng để có biện pháp khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước do khai thác vàng tại Bãi Cao (vùng giáp ranh giữa xã Trà Bui với các xã Phước Kim, Phước Thành của H. Phước Sơn). Điều đáng nói, khu vực trên có Cty hoạt động trên danh nghĩa thăm dò khoáng sản vàng, nhưng lại khai thác nhiều năm nay khiến người dân bức xúc.

Trên danh nghĩa thăm dò, nhiều năm qua khu vực Bãi Cao bị Cty khai thác vàng cày xới không thương tiếc.

Trên danh nghĩa thăm dò, nhiều năm qua khu vực Bãi Cao bị Cty khai thác vàng cày xới không thương tiếc.

Theo người dân địa phương xã Trà Bui cho biết, dòng sông Bui bắt nguồn từ thượng nguồn đổ về thường xuyên có màu trắng đục, đôi khi chuyển màu đen bất thường, bốc mùi nồng nặc. Theo đó, đã có một số trường hợp gia súc của người dân chết hoặc bị bệnh khi uống phải nguồn nước này. “Nguồn nước đục ở sông Bui bắt nguồn từ Bãi Cao đổ về và do nạn khai thác vàng gây nên. Khi trời nắng ở xa cũng nghe thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc chịu không nổi. Nước giống như màu tro, nắng lên trâu bò xuống uống nước đã có con bị chết. Trẻ xuống tắm cũng bị bệnh. Người dân rất sợ hệ lụy từ nguồn nước sông Bui khi có màu đục khác thường”, ông Võ Đông Dương (61 tuổi, trú thôn 6, xã Trà Bui) cho biết. Ông Dương thông tin thêm, gia đình ông từ khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên tái định cư ở khu vực này đã 10 năm. Thời điểm trước đây nguồn thủy sản ở sông Bui rất dồi dào, chỉ cần xuống sông có thể thấy ốc, cá rất nhiều, nhưng hiện nay gần như không còn cá tôm sinh sống.

Thông tin thêm về việc ô nhiễm trên, ông Nguyễn Thành Đổi (trú thôn 6, xã Trà Bui) cho biết, gia đình ông có một tiệm tạp hóa ngay cầu treo sông Bui nên thường xuyên chứng kiến cảnh nước sông chảy qua khu vực có màu đen, đục hôi tanh như mùi đất sạt lở và hóa chất. “Mùa này nước lớn nên đỡ đục và ít hôi hơn, nhưng người dân rất sợ xảy ra ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến bệnh tật. Một số trâu bò của người dân cũng bị chết do uống nước sông. Hiện cá ở sông Bui đã chết hết. Người dân lo sợ ô nhiễm và dễ mắc các bệnh nan y mà không có nơi để di dời. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri người dân phản ánh nhiều lần mà vẫn không có kết quả”, ông Đổi nói.

Sông Bui thường xuyên bị nhuộm màu ô nhiễm do tình trạng khai thác vàng ở đầu nguồn gây nên.

Trao đổi với phòng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Dương Thi- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, việc sông Bui bị ô nhiễm chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành chức năng để xử lý. “Nguyên nhân do có Cty khái thác vàng ở khu vực Bãi Cao. Cty này đang có chủ trương xin giấy phép khai thác, chứ họ hoạt động nhiều năm nay mà chỉ trên danh nghĩa thăm dò. Địa phương không được hưởng lợi gì từ Cty khai thác vàng này cả. Đáng nói, nhiều lần xã thành lập đoàn liên ngành lên kiểm tra, nhưng phía Cty đóng cổng không cho vào. Qua đây địa phương kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng để có biện pháp khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước, việc ô nhiễm trên có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân hay không”, ông Thi kiến nghị.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Phòng TN-MT H. Bắc Trà My cũng cho rằng, nguồn nước sông Bui có màu đục là do tình trạng khai thác khoáng sản. Mỗi năm huyện tổ chức vài lần lên khu vực trên để kiểm tra nhưng không hiệu quả, khi trở về họ tiếp tục khai thác. “Khu vực Bãi Cao trên có Cty Phước Hưng lâu nay có giấy phép thăm dò, nhưng họ vẫn khai thác. Mới đây UBND tỉnh có Quyết định Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, trong đó có khu vực Bãi Cao. Theo quy định, sắp tới tỉnh sẽ đưa khu vực mỏ vàng trên ra đấu giá. Hy vọng thông qua đấu giá sẽ có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn”, ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng TN-MT H. Bắc Trà My thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, đầu tháng 12, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 203/BC-UBND trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN-MT tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND H. Bắc Trà My, Phước Sơn tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218594_song-bui-ngau-duc-do-khai-thac-vang-.aspx