Sông băng ở 'cực thứ 3' của Trái đất tan chảy ở tốc độ báo động

Các nhà khoa học cảnh báo các sông băng ở núi Kỳ Liên trên dãy Nam Sơn (Trung Quốc) đang tan chảy với tốc độ báo động.

Theo các nhà khoa học, Laohugou số 12 - sông băng lớn nhất ở phía Đông Bắc cao nguyên Tây Tạng đã rút khoảng 450 m kể từ những năm 1950 khi bắt đầu hoạt động nghiên cứu.

Laohugou số 12 có diện tích 20 km2. Mức rút 450 m tương đương với 7%.

Sông băng ở Trung Quốc đang tan chảy với tốc độ báo động. (Ảnh: Sputnik)

Sông băng ở Trung Quốc đang tan chảy với tốc độ báo động. (Ảnh: Sputnik)

Ngoài hiện tượng tan băng đáng báo động trong những năm gần đây, độ dày của sông băng cũng bị giảm đi. Theo tính toán, khoảng 13 m băng biến mất do nhiệt độ tăng.

Các dòng nước gần điểm cuối dòng chảy Laohugou hiện gấp đôi so với cách đây 60 năm, lần đầu tiên hình thành nước trên sa mạc sau 300 năm.

Cao nguyên Tây Tạng được gọi là cực thứ ba của Trái đất bởi lượng băng ở đây.

Tuy nhiên, từ những năm năm 1950, nhiệt độ trong khu vực tăng trung bình 1,5 độ C. Sự ấm lên hơn nữa sẽ khiến các sông băng có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Diệu Hoa (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-bang-o-cuc-thu-3-cua-trai-dat-tan-chay-o-toc-do-bao-dong-ar580286.html