Sòng bạc 'khủng' trong quán cà-phê Cường Cúc

* MỖI NGÀY, CÁC ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN XÂU 8-10 TRIỆU ĐỒNG

* MỖI NGÀY, CÁC ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN XÂU 8-10 TRIỆU ĐỒNG

Sau thời gian theo dõi, trinh sát (TS), chiều 30-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam chia nhiều mũi tấn công ập vào quán cà-phê Cường Cúc (xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) do bà Bùi Thị Cúc (1980) làm chủ, triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại đây, bắt giữ 42 đối tượng, thu hơn nửa tỷ đồng...

Bùi Thị Cúc, Nguyễn Vũ Hải cùng các đối tượng bị bắt giữ.

Bùi Thị Cúc, Nguyễn Vũ Hải cùng các đối tượng bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có xu hướng hoạt động phức tạp, trong đó có địa bàn H. Quế Sơn. Trước tình hình đó, lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh phối hợp với CAH Quế Sơn tổ chức đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc tại địa phương này. Cụ thể như tối 12-7, TS Phòng CSHS CA tỉnh kiểm tra tại quán cà-phê của bà Nguyễn Thị Thiết (1987, trú xã Quế An, H. Quế Sơn) phát hiện, bắt quả tang Trần Công Mẫn (1975, trú xã Quế An) đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận tin nhắn cá độ bóng đá qua ĐTDĐ. Theo đó, lực lượng chức năng tạm giữ 1 ĐTDĐ, 20 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Hay triệt xóa tụ điểm cá độ bóng đá ở quán cà-phê Thu Hiền, do bà Nguyễn Thị Hiền (1973, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn) làm chủ…

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của loại tội phạm trên tại địa phương này vẫn không có chiều hướng giảm. Tiếp tục TS, nắm tình hình, các TS phát hiện trên địa bàn xã Quế Thuận (H. Quế Sơn) xuất hiện tụ điểm hoạt động đánh bạc có tổ chức quy mô, nhiều thành phần đối tượng tham gia, địa điểm bố trí kiên cố, phân công đối tượng bảo kê, canh giữ, thu tiền xâu và số tiền đánh bạc lớn. Tụ điểm trên hoạt động thu hút đông đảo các con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia, gây mất ANTT tại địa phương. Lực lượng CA địa phương đã tổ chức các hoạt động xâm nhập tụ điểm trên để triệt xóa nhưng không đạt được kết quả.

Trước tình hình trên, đầu tháng 8-2018, lãnh đạo Phòng CSHS đã báo cáo, đề xuất Giám đốc CA tỉnh xác lập Chuyên án XD0818, qua đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt xóa tụ điểm này. Sau thời gian xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, TS xâm nhập sâu vào địa điểm đánh bạc là quán cà-phê Cường Cúc (thuộc thôn Phú Dương, xã Quế Thuận) do bà Bùi Thị Cúc làm chủ. Theo đó, các TS đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động và lên sơ đồ, đề xuất chiến thuật triệt phá.

Xe máy của các con bạc bị tạm giữ.

Qua TS cho thấy, đây là địa điểm rộng, bao gồm sân vườn bán cà-phê (chủ yếu phục vụ cho các con bạc) có cổng ra vào được bố trí đối tượng bảo vệ, thường xuyên khóa cổng; 1 khu nhà rộng, kiên cố được bố trí khóa trong, khóa ngoài và có đối tượng canh giữ để kiểm soát người ra vào, đề phòng lực lượng chức năng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Đúng 15 giờ ngày 30-8, các TS tiến hành khống chế các đối tượng bảo vệ, cảnh giới, phá khóa cửa. Các tổ công tác khác tiến hành đột kích khu nhà sau quán cà-phê Cường Cúc, phát hiện, bắt quả tang 42 đối tượng đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Cú đột kích bất ngờ khiến các con bạc đang say sưa sát phạt bất ngờ, không kịp trở tay. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ tại đây hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ô-tô, 70 ĐTDĐ, 1 tấm bạt (kích thước 2x10m) in tỷ lệ cá cược và một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, thời gian qua, Bùi Thị Cúc rủ Nguyễn Vũ Hải (1978, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực nhà của Cúc, phía sau quán cà-phê Cường Cúc. Cả hai thỏa thuận tỷ lệ ăn chia và phân công nhiệm vụ như sau: Hải có nhiệm vụ trông coi sòng bạc còn Cúc là người đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện để tổ chức đánh bạc. Hằng ngày, từ 13 giờ đến 20 giờ, Cúc và Hải tổ chức cho khoảng 20 - 40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván 10 - 40 triệu đồng. Cúc thu tiền xâu mỗi lượt người tham gia 100 ngàn đồng, số tiền xâu thu được trung bình khoảng 8 - 10 triệu đồng/ngày. Sau mỗi ngày, Cúc tổng hợp và chia lại cho Hải theo tỷ lệ đã thỏa thuận...

Hiện các đối tượng trên đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tạm giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng.

MINH NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194699_song-bac-khung-trong-quan-ca-phe-cuong-cuc.aspx