Sòng bạc công khai tại hội chợ thương mại Tây Nguyên

Hai sòng bạc đánh công khai tại hội chợ thương mại Tây Nguyên đang diễn ra tại khu quy hoạch Golf valley TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trở thành điểm nóng thu hút hàng chục con bạc say sưa sát phạt đỏ đen mỗi đêm.

Theo đại diện Sở Công thương Lâm Đồng, đơn vị tổ chức hội chợ thương mại Tây Nguyên – Đà Lạt 2018 là Công ty TNHH An Phú Home, có địa chỉ tại đường Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hội chợ khai mạc vào sáng ngày 24-4 thì tối cùng ngày, hai sòng bạc dưới hình thức quay số đặt cược ăn tiền trực tiếp được lập lên ngay tại khu vực cổng sau.

Sòng bạc công khai tại hội chợ thương mại Tây Nguyên - Đà Lạt

Theo điều tra của PV Báo CAND, hai sòng bạc này hoạt động công khai vào ban đêm. Từ ngày khai mạc hội chợ đến nay, các sòng bạc trên mỗi đêm luôn thu hút hàng chục con bạc tới sát phạt đỏ đen. Số tiền mỗi lần người chơi đặt từ 50.000-500.000 đồng. Hầu hết người chơi đều trở về với bàn tay trắng. Có người trong một đêm thua từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Hai sòng bạc hoạt động công khai từ tối 24-4

Một người thạo trò bài bạc trên tiết lộ, ở hai sòng bạc trên mỗi khi mở cửa luôn có ít nhất 4-5 người đóng giả là khách đứng ra để chơi. Những người này được nhà cái “nhả” cho thắng lớn để lôi kéo người khác nổi máu đỏ đen. Tưởng dễ ăn, rất nhiều người háo hức vung tiền đặt theo những tay “cò” sòng bạc này. Kết quả là họ trắng túi, thậm chí có người còn về lấy thêm tiền để chơi khi máu đỏ đen ăn thua đang chuỗi dậy.

Hăng máu đỏ đen nhiều người mất cả chục triệu đồng chỉ trong tích tắc

Theo tìm hiểu của PV, ở hai máy quay của hai xòng bạc tại hội chợ thương mại Tây Nguyên – Đà Lạt 2018 đều được chủ lắp con chíp để điều khiển theo ý muốn của nhà cái. Thông thường, ở mỗi sòng bạc đều có hai người đứng phía bên trong để nhận, trả tiền và quay vòng. Phía đối diện, cùng dãy với người đứng ra đặt tiền ăn thua, ngoài những tay “cò” còn có một người của nhà cái đóng giả làm khách đứng xem. Người này sử dụng một điều khiển được đặt dưới bàn chân, điều khiển vòng xoay dừng vào bất cứ ô nào mà nhà cái mong muốn. Với thủ đoạn trên, 100% người chơi đều phải ra về khi đã dốc sạch hầu bao vào tay nhà cái.

Hai sòng bạc hoạt động từ nhiều ngày qua nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý

Điều kỳ lạ là hai sòng bạc này hoạt động công khai từ tối 24-4 đến nay nhưng không hề vấp phải cản trở nào từ phía cơ quan chức năng. Một người đàn ông xưng là Hoàng Thanh An, đại diện Ban tổ chức hội chợ thương mại Tây Nguyên – Đà Lạt 2018 thừa nhận sự hoạt động của hai sòng bạc trên. Ông An cho biết sẽ siết chặt quản lý nhưng đến nay hai sòng bạc này vẫn hoạt động như thường, cũng không thấy có sự vào cuộc nào của cơ quan chức năng TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, hai sòng bạc vẫn hoạt động công khai, ngang nhiên thách thức pháp luật.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/song-bac-cong-khai-tai-hoi-cho-thuong-mai-tay-nguyen-488661/