Sơn Tùng M-TP: Người mang sứ mệnh đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế

Nghệ thuật Việt Nam thời gian gần đây liên tục chứng kiến những sự bứt phá. Đây là tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hóa. Bằng chứng là việc nhiều nghệ sĩ Việt đang chập chững bước ra sân khấu nghệ thuật thế giới, và người đầu tiên phải kể đến chính là Sơn Tùng M-TP.

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế giờ đây đã trở thành xu hướng mới của văn hóa đại chúng thế giới nói chung và ngành âm nhạc nói riêng. Hiệu ứng "khủng" của các ca khúc không hát bằng tiếng Anh như Despacito chính là bằng chứng xác thực nhất. Đại diện của công ty phát thanh Alpha Media, Mỹ từng chia sẻ trên tờ Rolling Stones: "Người ta thường từ chối không phát các ca khúc nếu nó không phải bằng tiếng Anh. Nhưng sự thật là ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2017 lại là Despacito. Vậy vì sao chúng ta không thể phát nhiều ca khúc bằng tiếng nước ngoài hơn?". Nắm bắt được xu hướng này, Sơn Tùng M-TP đã chớp thời cơ để thực hiện sứ mệnh đưa âm nhạc nước nhà vươn tầm quốc tế.

Sơn Tùng M-TP là ứng cử viên sáng giá cho việc đưa âm nhạc nước nhà vươn ra biển lớn.

Sơn Tùng M-TP là ứng cử viên sáng giá cho việc đưa âm nhạc nước nhà vươn ra biển lớn.

Trong thị trường âm nhạc nói riêng và trong showbiz Việt nói chung, Sơn Tùng M-TP là cái tên tiêu biểu cho những nghệ sĩ đang tìm đường tiếp cận các nền giải trí khác trên thế giới. Sau thời gian vắng bóng, giọng ca gốc Thái Bình đã có một màn tái xuất đẳng cấp “càn quét” nhiều bảng xếp hạng trên YouTube khi chính thức tung ra MV Hãy trao cho anh. Màn kết hợp "đỉnh của chóp" giữa Sơn Tùng và Snoop Dogg mất vỏn vẹn 8 phút để đạt 1 triệu lượt xem, mất 6 tiếng đồng hồ để chạm tay vào vị trí Top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Bên cạnh việc trở thành MV “nóng bỏng” nhất YouTube Việt, Hãy trao cho anh còn vươn lên Top thịnh hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Top 2 thịnh hành tại Canada, Top 5 thịnh hành ở Hàn Quốc, Top 6 thịnh hành tại Úc, Top 9 thịnh hành tại Mỹ, Top 10 thịnh hành tại Đài Loan. Đặc biệt, ca khúc này còn chiếm giữ vị trí thứ 14 trong Top thịnh hành toàn cầu.

MV Hãy trao cho anh đạt được nhiều kỷ lục "khủng"

Đáng chú ý, chỉ tính trong ngày 1/7, Hãy trao cho anh trở thành MV được xem trong ngày nhiều nhất tại châu Á, vượt mặt cả những sản phẩm đình đám của Gfriend, BTS hay D.O của nhóm EXO. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bản hit mới của Sơn Tùng cũng trở thành cái tên được khán giả quốc tế xem nhiều nhất trong suốt 24 giờ. Đáng nói, để vươn lên vị trí danh giá này, “đứa con tinh thần” của nam ca sĩ sinh năm 1994 đã phải vượt qua những tên tuổi đình đám của làng nhạc quốc tế, trong đó có siêu hit Senorita của bộ đôi đình đám Shawn Mendes và Camila Cabello. Nhìn chung, Hãy trao cho anh đã giúp nam ca sĩ chiếm trọn trái tim của khán giả quốc tế và nhanh chóng sở hữu một lượng fan đông đảo nơi xứ người. Đây là điều mà từ trước tới giờ, chưa có bất cứ ca sĩ Việt Nam nào làm được.

Hãy trao cho anh được xem là bước tiến vô cùng ngoạn mục của giọng ca Lạc trôi.

Một vài kênh thông tin quốc tế dành sự quan tâm cho nam ca sĩ gốc Thái Bình. The Source - website chuyên về Hip Hop nổi tiếng của Mỹ đã ưu ái gọi Sơn Tùng là "hiện tượng châu Á". Trang tin về âm nhạc lớn thế giới - Billboard - viết: "Ca khúc kết hợp cùng Snoop Dogg, Sơn Tùng sáng tác, là sự hòa quyện của dòng nhạc Latin, Tropical house, và Hip hop, tạo nên những thanh âm mùa hè đầy sôi động. MV có sự tham gia của Snoop Dogg và Madison Beer. Từ khi ra mắt, ca khúc đã lọt vào top trending của Youtube".

Với tư duy âm nhạc sáng tạo, Sơn Tùng đã dễ dàng chinh phục hàng triệu trái tim của khán giả yêu nhạc từ trong nước đến quốc tế.

Với những thành tích "khủng", Sơn Tùng M-TP đã tính đúng trong bài toán đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập quốc tế. Nói về phần nhạc, anh đã dày công nghiên cứu và đưa vào giai điệu bài hát chất nhạc Latin, Hip hop đang thịnh hành và được khán giả quốc tế yêu thích. Chất liệu âm nhạc này giúp nam ca sĩ nhanh chóng gây sốt tại các thị trường khó tính.

Bên cạnh tư duy âm nhạc siêu đỉnh, bài toán truyền thông cũng là điều mà Sơn Tùng M-TP và ekip đã giải quyết rất tốt. Cụ thể, trước khi phát hành, anh đã mời những người nổi tiếng như cầu thủ Xuân Trường, hoa hậu H'Hen Niê nghe ca khúc và chia sẻ cảm nhận với fan. Sơn Tùng cũng là người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới để trình chiếu MV. Ngày 27/6, tức là trước khi ra mắt MV 5 ngày, kênh YouTube của giọng ca Chúng ta không thuộc về nhau lần đầu áp dụng tính năng công chiếu, cho phép người xem đặt lịch nhắc để dễ dàng chờ đợi một video sắp phát hành. Chưa ra mắt, MV đã nhận được 173.000 lượt thích và lượng người chờ xem luôn trên 1.000 người. Ngay khi vừa ra mắt, bằng hình thức livestream, ca khúc thu hút 635.000 người vào xem, chỉ xếp sau MV Kill this love của nhóm nhạc Hàn BLACKPINK (979.000 người) và MV Thank you, next của ca sĩ Mỹ Ariana Grande (829.000 người).

Những con số Hãy trao cho anh đạt được khiến nhiều người phải gật đầu thán phục.

Năm 2018, Sơn Tùng M-TP từng thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông và khán giả khi mời Mai Davika - nữ nghệ sĩ đình đám của Thái Lan và châu Á xuất hiện trong MV Chạy ngay đi. Sự hợp tác này đã giúp Chạy ngay đi tạo được tiếng vang đối với khán giả trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan. Nhờ những sự đầu tư từ kịch bản, hình ảnh, tên tuổi diễn viên MV, tất cả những điều đó đã nhanh chóng giúp giọng ca Em của ngày hôm qua tạo nên những kỷ lục mới của làng nhạc Việt. Đồng thời, Sơn Tùng cũng vượt qua nhóm nhạc lừng danh BTS của Hàn Quốc để trở thành nghệ sĩ châu Á sở hữu MV có số lượng người xem cao nhất trong vòng 24 giờ. Nếu như nói Chạy ngay đi là trailer thì Hãy trao cho anh lại chính là một bộ phim điện ảnh được đầu tư "khủng". Chính vì thế, đối với thành tích của Hãy trao cho anh, cánh cửa để vươn ra biển lớn của Sơn Tùng M-TP đã thực sự rộng mở.

Trước Hãy trao cho anh, MV Chạy ngay đi cũng đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, nhiều người vẫn không khỏi "trầm trồ". Bởi đây là một câu chuyện dài từ những bản thu âm kém chất lượng nhận được vài nghìn lượt nghe trên các diễn đàn rap cho đến vị trí nam ca sĩ hàng đầu Vpop, rồi hành trình đó không biết từ bao giờ đã chạm tới ekip sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, ngôi sao hạng A của Thái Lan và bất ngờ hơn cả là tượng đài hip hop quốc tế. Bằng thực lực của chính mình, sẽ không phải là lộng ngôn khi nói rằng Sơn Tùng M-TP chính là người khiến cho khán giả yêu nhạc Việt có thể tự tin mơ đến những ngày âm nhạc Việt Nam hoàn toàn bứt ra khỏi biên giới hình chữ S.

Trong thời gian sắp tới, nam ca sĩ sẽ phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để xứng với danh hiệu "người tiên phong" trong việc đưa âm nhạc Việt Nam xuyên biên giới.

Theo Anh Thư/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/son-tung-m-tp-nguoi-mang-su-menh-dua-am-nhac-viet-nam-vuon-tam-quoc-te/20210220044832917