Sơn Tùng M-TP hay Karik mới là nghệ sĩ underground?

Không ít người đánh đồng underground với indie. Tuy cũng có những liên quan, nhưng đây lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

1. Từ nào dưới đây không dùng để chỉ một thể loại âm nhạc?

House
Indie
R&B
Funk

Indie (xuất phát từ “Independent music") không phải là một thể loại nhạc như house, R&B hay funk. Indie tên gọi chung của một xu hướng âm nhạc được tạo ra bởi những nghệ sĩ độc lập, họ tự sáng tác, phối khí và thu âm ca khúc của mình, thậm chí tự thể hiện thay vì phụ thuộc vào công ty quản lý với các chiến lược truyền thông, quảng bá, biểu diễn,...

2. Trong danh sách được đề cập, ai không phải là nghệ sĩ indie?

Thái Vũ
Lê Cát Trọng Lý
Soobin Hoàng Sơn
Ngọt

Trong danh sách, duy chỉ có Soobin Hoàng Sơn là không phải. Hiện nay, giọng ca "Đi để trở" về hoạt động mainstream, tuy vậy, thuở mới đến với âm nhạc, anh từng là một thành viên của cộng đồng underground. Thái , Lê Cát Trọng Lý, Ngọt đều được công nhận là nghệ sĩ indie, trong đó Ngọt hiện là ban nhạc indie được yêu thích nhất trên thị trường.

3. Hiện nay, ban nhạc Ngọt gồm những thành viên nào?

Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Phan Việt Hoàng, Nguyễn Chí Hùng
Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Thái Vũ, Phan Việt Hoàng
Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Trần Bình Tuấn, Phan Việt Hoàng
Vũ Đình Trọng Thắng, Hoàng Phan, Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Hùng Nam Anh

Ngọt là ban nhạc indie pop được thành lập vào năm 2013 tại Hà Nội với các thành viên Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar), Trần Bình Tuấn (lead guitar) và Nguyễn Hùng Nam Anh (trống). Năm 2015, Phan Việt Hoàng (bass) gia nhập nhóm, tháng 10 Trần Bình Tuấn rời nhóm, và Nguyễn Chí Hùng thay thế trong vai trò guitar và thu âm.

4. Tên hai cô gái được nhắc đến trong ca khúc Em dạo này của Ngọt?

Vy, Phương
Giang, Vy
Hương, Huyền
Vy, Xuân

"Em dạo này" là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Ngọt. Ca khúc do Vũ Đinh Trọng Thắng (trưởng nhóm) sáng tác. Trong ca khúc có đoạn: "Em dạo này có đi xa cuối tuần?/ Em dạo này có gặp Vy và Xuân?/ Hàng đêm em có nghe hát xa xăm/ Từ quán ăn phù du ngoài sân?"

5. Trong những nghệ sĩ dưới đây, ai là underground?

Sơn Tùng M-TP
Ali Hoàng Dương
Vũ Cát Tường
Karik

Sơn Tùng M-TP hiện là một thành viên của mainstream (chính thống) và overground, dù trước đây nam ca sĩ là một underground đúng nghĩa. Ali Hoàng Dương, Vũ Cát Tường cũng đều hoạt động overground. Trong danh sách này, chỉ có Karik là một gương mặt underground.

6. Nghệ sĩ underground chỉ theo đuổi dòng nhạc nào?

Chill-out, jazz và dream-pop
Rap, rock, hiphop
Hiphop/rap
Không có đáp án đúng

Underground không phải để chỉ riêng dòng nhạc rap, hip-hop như nhiều người vẫn nghĩ. Cộng đồng underground rất đa dạng về âm nhạc. Tuy nhiên, trong giới underground, nghệ sĩ rap, hip-hop chiếm số lượng khá hơn.

7. Nhận định nào sau đây đúng?

Nghệ sĩ indie và underground là giống nhau
Nghệ sĩ underground phụ thuộc vào công ty quản lý, chiến dịch quảng bá âm nhạc
Nghệ sĩ underground hoạt động ở nông thôn thay vì đô thị lớn
Nghệ sĩ underground thường không chủ đích kinh doanh âm nhạc. Cuộc sống mưu sinh của họ là một nghề nghiệp nào đó khác, hát chỉ là cách để họ giải trí.

Underground music (dịch nghĩa đen: âm nhạc dưới lòng đất) là một khái niệm âm nhạc để phân biệt với mainstream/overground. Nghệ sĩ underground không nhất thiết phải tự sáng tác, tự thu âm, tự sản xuất độc lập như indie, nhưng họ cũng là những người không phụ thuộc vào công ty quản lý, chiến lược quảng bá, không đặt nặng kiếm tiền từ âm nhạc. Đôi khi, cuộc sống mưu sinh của giới underground là một nghề nghiệp nào đó, hát chỉ là cách để họ giải trí. Tuy nhiên, khi đã được nhiều khán giả đón nhận hơn, có thể họ chuyển sang hoạt động overground, Soobin Hoàng Sơn là ví dụ.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/son-tung-m-tp-hay-karik-moi-la-nghe-si-underground-post913213.html