Sơn Tùng M-TP đi xem triển lãm thời trang của Nguyễn Công Trí

Tối 27/12, Sơn Tùng có mặt tại buổi khai mạc triển lãm kỷ niệm 20 năm làm nghề của nhà thiết kế Công Trí. Giọng ca 25 tuổi nhận được sự ưu ái khi xuất hiện trong sự kiện.

Tối 27/12, nhà thiết kế Công Trí khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại với tên gọi Cục im lặng. Đây là chương trình nhằm kỷ niệm 20 năm gia nhập ngành thời trang của anh. Buổi triển lãm trở thành tâm điểm showbiz với sự góp mặt của nhiều tên tuổi được yêu thích như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên... Trong đó, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP thu hút nhiều sự quan tâm nhất.

Tối 27/12, nhà thiết kế Công Trí khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại với tên gọi Cục im lặng. Đây là chương trình nhằm kỷ niệm 20 năm gia nhập ngành thời trang của anh. Buổi triển lãm trở thành tâm điểm showbiz với sự góp mặt của nhiều tên tuổi được yêu thích như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên... Trong đó, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP thu hút nhiều sự quan tâm nhất.

Sơn Tùng và Công Trí từng hợp tác trong một số dự án. Nói về nhà thiết kế tài ba, nam ca sĩ người Thái Bình chia sẻ: "Những trang phục từ anh Trí luôn phù hợp với Tùng, khi mặc những trang phục mà anh Trí thiết kế khiến Tùng tự tin". Đích thân Công Trí đã xuất hiện để chào đón Sơn Tùng ngay từ khi thảm đỏ chưa bắt đầu.

Bên cạnh khu vực thảm đỏ, một mô hình cỡ lớn khuôn mặt Công Trí được cắt lát và treo lên không trung. Phía sau mỗi lát cắt là một đoạn "giải mã" tính cách và triết lý làm việc của nhà thiết kế 41 tuổi. Giọng ca Hãy trao cho anh tỏ rõ sự thích thú với mô hình này.

Anh đưa nam ca sĩ đi tham quan khu vực trưng bày thời trang kết hợp nghệ thuật đương đại của chương trình và giải thích về ý nghĩa từng bộ sưu tập. Cục im lặng được xem là triển lãm thời trang và nghệ thuật đương đại tầm cỡ đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sơn Tùng cũng không giấu được nét mặt trầm trồ khi chứng kiến không gian với những thiết kế tinh tế, âm thanh sống động và các mô hình được tạo nên từ nghệ thuật sắp đặt độc đáo.

Trong phòng trưng bày số 8 có tên Tiếng vọng, Sơn Tùng M-TP tỏ ra đặc biệt thích thú với chiếc găng tay được trưng bày tại đây. Công Trí đã phá lệ, mang sản phẩm trưng bày xuống và đích thân mang vào tay cho nam ca sĩ.

Chiếc găng tay nói riêng, bộ sưu tập Tiếng vọng nói chung được ra mắt từ năm 2014, mang thông điệp về sự ràng buộc giữa con người của xã hội hiện đại với sản phẩm công nghệ. Các chi tiết kim loại hình bánh răng, chi tiết máy móc... kết hợp cùng chất liệu da, kim loại khiến thiết kế trông đặc biệt thu hút.

Bộ sưu tập số 8 Tiếng vọng mang xu hướng Futuristic hiện đại và độc đáo, được cho là phù hợp với phong cách thời trang của Sơn Tùng. Nam ca sĩ chăm chú quan sát từng mẫu trang phục, dành nhiều lời khen cho óc sáng tạo và bàn tay tài hoa của nhà thiết kế Công Trí.

Không chỉ bộ sưu tập số 8, Sơn Tùng còn hòa mình vào không gian đậm màu sắc nghệ thuật trừu tượng của 9 bố sưu tập còn lại. “Hôm nay rất may mắn khi tôi là một trong những người được tham gia và bước chân vào Cục im lặng. Vừa bước đến cửa thôi, tôi đã muốn im lặng vì có quá nhiều điều kỳ diệu và tuyệt vời trong căn phòng ngày hôm nay”, anh chia sẻ.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/son-tung-m-tp-di-xem-trien-lam-thoi-trang-cua-nguyen-cong-tri-post1030172.html